Điện lực dọa phạt dân nếu dùng nhiều điện

| Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của người dân xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, từ khi khu công nghiệp VSIP đóng trên địa bàn xã đi vào hoạt động, hàng nghìn lao động đã đổ về đây làm việc và tạm trú.

Chính vì vậy người dân địa phương đã xây các phòng trọ cho người lao động thuê ở. Cũng từ khi khu công nghiệp hoạt động, nhu cầu sử dụng điện trong xã tăng đột biến và người dân luôn phải đối mặt với tình trạng mất điện hàng ngày (nếu có điện thì điện cũng rất yếu). Thời điểm mất điện thường diễn ra từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Bức xúc về tình trạng này, người dân đã liên tục phản ánh với chính quyền địa phương và Điện lực huyện Tiên Du, nhưng thay vì tìm cách cải thiện tình hình thì đơn vị cung cấp điện lại tìm cách “bắt chẹt” người dân.

Ngày 28/11, giữa Điện lực Tiên Du và UBND xã Đại Đồng đã có cuộc làm việc, sau khi bàn thảo, các cơ quan này thống nhất ban hành một văn bản có tính “cửa quyền” khi quy định: Cấm các phòng trọ sử dụng điện để đun nấu, sục nước nóng, là sấy quần áo, sưởi ấm. Văn bản của Điện lực Tiên Du cũng quy định chỉ cho phép: Dùng điện xem ti vi, thắp sáng, quạt mát. Thực hiện văn bản này, Điện lực Tiên Du, UBND xã Đại Đồng yêu cầu người dân phải mua, lắp đặt át tô mát loại 30A để hạn chế công suất sử dụng. Theo tố cáo của người dân thì việc lắp đặt này sẽ được Điện lực Tiên Du tiến hành kiểm tra, nếu hộ nào lắp đặt át tô mát có cường độ dòng điện lớn hơn hoặc đấu tắt thì sẽ bị xử lý, điều này khiến họ vô cùng bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, văn bản này có con dấu và chữa ký của ông Nguyễn Nghĩa Độ - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng và ông Nguyễn Tuấn Mười- Giám đốc Điện lực Tiên Du.

Luật sư Nguyễn Văn Tú- Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng bằng văn bản trên, UBND xã Đại Đồng, Điện lực huyện Tiên Du đã dùng biện pháp hành chính can thiệp thô bạo vào quyền được tiêu dùng của người dân, thể hiện rõ nét nhất tính độc quyền của ngành điện. Vụ việc này UBND tỉnh Bắc Ninh cần nhanh chóng xử lý.    
 
Hà Châu
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.