Diễn tập ca nghi nhiễm Ebola đến BV Nhiệt đới Trung ương
GiadinhNet- Sáng ngày 07/11/2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức diễn tập về công tác tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc Ebola tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Theo kịch bản diễn tập, nhân viên Khoa Khám bệnh của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận được thông báo Sân bay Nội Bài đang chuyển 1 bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe cứu thương. Ngay khi nhận được điện báo, bác sĩ trực bệnh viện đã báo cáo ngay lãnh đạo Khoa khám bệnh và báo trực bảo vệ ra hướng dẫn xe cứu thương chở bệnh nhân nghi Ebola và dải băng đỏ để hình thành khu vực cách ly.
Ngay lập tức lãnh đạo Bệnh viện gọi điện chỉ đạo các bộ phận liên quan Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, Khoa Xét nghiệm, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng, Khoa Dược, Phòng Vật tự… tiến hành phân luồng và di dời bệnh nhân chờ khám tại phòng khám OPC ra ngoài khu vực cách lý (ngoài dải băng vàng).
Chuyển bệnh nhân Ebola và khu vực cách ly
Sau khi nhận được điện báo: Khu vực cách ly đã được hình thành và toàn bộ nhân viên và người bệnh phải di dời ra ngoài khu vực cách ly.
Sau khi đã chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp cứu, nhân viên bệnh viện tiến hành phun khử khuẩn bề mặt cáng, dụng cụ vận chuyển và xe cứu thương, khử khuẩn cấu thang máy. Đồng thời chuẩn bị sẵn phương tiện liên lạc, phương tiện cấp cứu, thuốc cấp cứu để tại khu vực cách ly, phòng áp lực âm.
Ngay khi người bệnh được chuyển lên Khoa Cấp cứu, khẩn trương hỗ trợ chuyển bệnh nhân từ cáng cứu thương sang giường. Xử trí cấp cứu ban đầu. Thực hiện y lệnh chăm sóc và điều trị. Theo dõi sát toàn trạng và kịp thời báo cáo diễn biến tình trạng của bệnh viện.
Khi bệnh nhân tiến triển tốt lên và có 2 lần xét nghiệm Ebola âm tính: Chuyển bệnh nhân sang phòng theo dõi. Khi bệnh nhân tử vong cho bệnh nhân vào 3 lớp túi nilon đựng tử thi màu trắng, phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt túi bằng dung dịch Cloramin 0,5%.Khử khuẩn và xử lý tử thi ngay trong vòng 24h sau khi tử vong bằng hỏa táng.

Một cảnh trong buổi diễn tập phát hiện ca bệnh nghi mắc Ebola
Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện để chỉ đạo các bộ phận liên quan Chỉ đạo quản lý thông tin và thực hiện phát ngôn theo quy định phát ngôn của Bộ Y tế. Thông báo bằng điện thoại, văn bản cho Viện VSDTTW và TTYTDP Hà Nội đến điều tra dịch tễ, thu thập mẫu bệnh phẩm và xử trí môi trường tại nơi bệnh nhân ở. Thực hiện báo cáo thường xuyên tới Bộ Y tế (Trung tâm phản ứng nhanh của bộ, Cục Y tế dự phòng, Cục quản lý KCB) và các đơn vị liên quan bằng điện thoại và văn bản. Lập danh sách nhân viên bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân để giám sát và cách ly tại khu lưu trú tầng 7 của BV.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: “Chúng tôi phối hợp với BV Nhiệt đới Trung ương tổ chức buổi diễn tập này nhằm tăng cường các giải pháp, biện pháp, kỹ thuật từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, đến khâu theo dõi, chăm sóc, điều trị. Rồi xử lý cách lý, xử lý tử vong và các biện pháp phòng chống lây nhiễm giữa người bệnh thầy thuốc, giữa thầy thuốc với thầy thuốc, giữa bệnh viện với môi trường.... Từ đây trở thành những bài học kinh nghiệm phổ biến cho toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh ở Việt Nam”.
Đến nay,công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Ebola đã và đang được Bộ Y tế triển khai quyết liệt. Hiện Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Ebola.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên chỉ đạo: “Sau buổi diễn tập, Bộ Y tế cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ sở KCB và triển khai tổ chức tập huấn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola cho các cơ sở KCB bao gồm cả công lập và tư nhân nhằm cảnh giác phát hiện sớm ca nghi ngờ nhiễm Ebola để cách ly, điều trị kịp thời, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh.
“Y tế các tỉnh cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần cho phòng chống bệnh do virus Ebola, có phương áp mở rộng khu cách ly khi cần thiết theo các tình huống của dịch, tổng hợp đề xuất, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hỗ trợ nguồn lực để bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch, đặc biệt là các trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn.”- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết.
Ngoài Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện tỉnh tổ chức diễn tập phòng chống bệnh dịch do virus Ebola, luyện tập sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân đúng cách. Tăng cường truyền thông để người dân hiểu và đến cơ sở khám, chữa bệnh khám, cách ly, điều trị khi có các yếu tố nguy cơ và triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola.
Tri Thường
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.