Diễn viên Ham So Won U50 cưới trai trẻ kém 18 tuổi, mất con chưa sinh vì áp lực dư luận
GiadinhNet - Ham So Won đau đớn nhắc lại chuyện sảy thai vào năm ngoái, khi cô dính nhiều thị phi.
Các chuyên gia đều khuyến cáo "độ tuổi vàng" để sinh con của phụ nữ là từ 20-35 tuổi, khi sức khỏe và tâm lý đều đảm bảo. Phụ nữ mang bầu sau tuổi 35 thì nguy cơ mẹ và bé gặp rủi ro trong thai kỳ hoặc lúc sinh nở sẽ tăng lên. Mới đây, nàng hoa hậu "thị phi" của Hàn Quốc Ham So Won bất ngờ chia sẻ chuyện cô từng sảy thai vào năm ngoái, khi mang bầu ở tuổi 45.
Ham So Won (sinh năm 1976) gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gây chú ý với vai Kim Hyun Hee trong bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ (S.ex is Zero) ra rạp năm 2002. Ham So Won khá được yêu thích ở Trung Quốc và từng có khoảng thời gian làm ca sĩ.

Ham So Won từng gây xôn xao khi kết hôn với chồng kém 18 tuổi người Trung Quốc.
Năm 2018, Ham So Won gây chú ý khi tuyên bố kết hôn với ông xã người Trung Quốc kém 18 tuổi. Mối tình "cô - cháu" bị cả hai bên gia đình phản đối nhưng họ vẫn kiên quyết đến với nhau. Tuy vậy, sau khi kết hôn, Ham So Won phải chịu nhiều căng thẳng, mệt mỏi vì vấn đề con cái.
Sau hôn lễ không lâu, Ham So Won thông báo có thai nhưng cặp đôi đã phải thót tim khi đi khám thai ở tuần thứ 10, các bác sĩ cho biết bé chưa có tim thai. Đoạn clip ghi lại cảnh hai vợ chồng đi khám thai và Ham So Won gào khóc thảm thiết khi nghe tin khiến rất nhiều khán giả rơi nước mắt. May mắn sau đó, thai kỳ của sao nữ 42 tuổi vẫn diễn ra suôn sẻ. Cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 12/2018.

Ham So Won sinh con gái đầu lòng ở tuổi 42.
Khi đó, cả hai cho biết không có ý định sinh con thứ hai vì Ham So Won đã lớn tuổi, việc mang thai không có lợi cho sức khỏe của cô. Nhưng chỉ sau 1 năm, cặp đôi lại tuyên bố đã thay đổi quyết định và cho biết muốn làm thụ tinh nhân tạo để sinh bé thứ 2. Từ đó đến nay, hoa hậu Hàn chưa từng báo "tin vui" nên nhiều người vẫn nghĩ việc làm IVF của cả hai không thành công.
Vậy nhưng mới đây, khi cùng mẹ chồng tham gia một chương trình talkshow, Ham So Won mới tiết lộ cô đã từng mang bầu bé thứ 2 thành công vào năm ngoái nhưng không may bị sảy thai. Cô đau đớn chia sẻ: "Năm ngoái, tôi đã mất đi đứa con thứ 2 của mình, điều đó thật khó khăn. Tôi muốn sinh con thứ 2 nên đã cùng chồng làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần".

Nữ diễn viên đau đớn chia sẻ thông tin từng sảy thai vào năm ngoái.
Cùng với đó, Ham So Won cũng tiết lộ lý do cô sảy thai là do không chịu nổi áp lực từ dư luận. Cô nói: "Tôi đã ngoài 40 tuổi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi không thể mang thai. Thời điểm ấy tôi rất nhạy cảm, sau đó tôi mới biết đó là do thay đổi nội tiết tố. Lúc đó tôi mới phát hiện ra mình mang thai tự nhiên.
Vì tôi đã lớn tuổi nên tôi được dặn là phải cẩn thận trong giai đoạn đầu của thai kỳ như tránh vận động mạnh hay để bản thân căng thẳng. Nhưng dù tôi có cố gắng cũng không thể, bởi mỗi khi tôi mở điện thoại lên là hàng loạt các bài báo chỉ trích. Tôi rất nhạy cảm với từng nhận xét".
Mẹ chồng cô chia sẻ thêm: "Có rất nhiều tranh cãi trên Internet, những tin đồn ác ý như ly hôn, giả tạo, lừa dối... khiến cho Ham So Won bị căng thẳng rất nhiều".

Ham So Won và gia đình đều cho rằng cô sảy thai do phải đối mặt với quá nhiều áp lực.
Như vậy, có thể đoán ra Ham So Won mang bầu bé thứ 2 chính vào giai đoạn khoảng tháng 4/2021, khi cô vướng vào vướng vào scandal lớn nhất sự nghiệp. Nữ diễn viên bị bóc mẽ nói dối gia thế của chồng, thao túng người hâm mộ và đe dọa phóng viên.
Hậu bê bối, Ham So Won tạm dừng xuất hiện trên truyền hình vì bị tẩy chay, cô chuyển sang kinh doanh online để trang trải cuộc sống.
Ham So Won tiếp tục nói về những khó khăn khi mất con: "Khi mang thai, bạn nói chuyện với đứa con trong bụng rất nhiều nhưng sau đó đứa trẻ đó đột nhiên biến mất. Vì vậy, tôi không thể tin rằng đứa trẻ trong bụng mình đã ra đi. Tôi nghĩ rằng đứa con thứ 2 của tôi cũng sẽ sống. Bệnh viện cứ nói những điều không còn hy vọng và bảo tôi phải phẫu thuật. Nhưng tôi không muốn vì tôi cảm thấy đứa trẻ sẽ sống lại. Năm vừa qua thật sự rất khó khăn đối với tôi".
Sau chia sẻ của Ham So Won, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông, chia buồn với nỗi đau của cô.
Nguyên nhân gây sảy thai
Sảy thai là tình trạng mất thai trước tuần 23 của thai kỳ. Theo Hiệp hội Thai sản Hoa Kỳ, tỷ lệ sảy thai chiếm khoảng từ 10 – 15% tổng số thai kỳ và 80% các ca sảy thai xảy ra trước khi thai phát triển được 12 tuần.
Những nguyên nhân có thể dẫn đến sảy thai bao gồm:
- Vấn đề về nhau thai: Nhau thai là cơ quan kết nối cơ thể bé với cơ thể mẹ, vận chuyển chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sang thai nhi để thai nhi phát triển. Do đó, nếu nhau thai có vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của bé, thậm chí là gây sảy thai.
- Các vấn đề về nhiễm sắc thể: Nguyên do là hợp tử tạo thành từ quá trình thụ tinh giữa tinh trùng và trứng có vấn đề về số lượng nhiễm sắc thể, có thể là thiếu hoặc thừa nhiễm sắc thể.
- Mất cân bằng hormone: Hormone có một vai trò cực kỳ quan trọng trong thai kỳ. Ví dụ như hormone progesterone có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhau thai bám vào thành tử cung, nếu cơ thể của mẹ không đủ progesterone thì nhau thai sẽ dễ bong và dẫn đến sảy thai.
- Rối loạn miễn dịch: Khi hệ miễn dịch hoạt động quá mức hoặc dưới mức, có thể là nguy cơ dẫn đến tái diễn. Nói theo cách đơn giản, cơ thể người mẹ không chấp nhận tình trạng mang thai.
- Tình trạng sức khỏe của mẹ bầu: Việc mẹ bầu bị bệnh khi mang thai, chẳng hạn như tiểu đường, cao huyết áp khi mang thai, lupus, bệnh thận và các vấn đề với tuyến giáp,... có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.
- Mẹ bầu mắc bệnh truyền nhiễm: Tình trạng nhiễm khuẩn, truyền nhiễm có thể làm cho túi ối bị vỡ sớm hoặc cũng có thể khiến cổ tử cung mở quá nhanh.
- Ngộ độc thực phẩm: Ngộ độc thực phẩm cũng có thể dẫn đến sảy thai.
- Cấu trúc tử cung: Các bất thường tử cung như tử cung có vách ngăn, tử cung một sừng, tử cung hai sừng,... có thể gây sảy thai.
- Hở eo cổ tử cung: Hở eo cổ tử cung có thể dẫn đến sảy thai. Nếu cổ tử cung của người mẹ quá yếu sẽ khó giữ được thai nhi.
Sự thật về Cholesterol trong trứng
Sống khỏe - 2 giờ trướcSuốt nhiều thập kỷ, chúng ta đã lầm tưởng lòng đỏ trứng là 'kẻ thù' số một gây tăng mỡ máu. Tuy nhiên, quan điểm dinh dưỡng hiện đại cho thấy, cholesterol trong trứng không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ.
Uống trà khi bị tiểu đường: 4 lợi ích vàng và những sai lầm 'chết người' cần tránh
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Thực tế, qua quá trình theo dõi lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy một hiện tượng thú vị: Những bệnh nhân tiểu đường có thói quen uống trà thường sở hữu những chỉ số xét nghiệm "đẹp" hơn hẳn.
Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
Thanh niên 24 tuổi mắc rối loạn chuyển hóa nặng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Thanh niên bị rối loạn chuyển hóa mức độ nặng, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường... có thói quen ngồi nhiều ở máy tính, lạm dụng nước ngọt, đồ ăn nhanh và ít vận động.
Chọc hút dịch màng phổi thai nhi: Can thiệp đúng cách giúp 'giữ nhịp thở' cho sự sống non nớt
Sống khỏe - 20 giờ trướcTràn dịch màng phổi thai nhi là một trong những bất thường bào thai hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim – phổi của thai.
Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser mở ra hy vọng cho song thai nguy cơ cao
Sống khỏe - 23 giờ trướcNội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến nhất hiện nay, được áp dụng trong điều trị các biến chứng nguy hiểm của song thai chung bánh nhau như hội chứng truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng chọn lọc hay hội chứng song thai không tim.
Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đằng sau đĩa thịt đông trong veo, mềm mịn là những rủi ro sức khỏe không phải ai cũng biết. Chuyên gia cảnh báo, món ăn “khoái khẩu ngày lạnh” này có thể làm tăng cholesterol, acid uric và không phù hợp với nhiều nhóm người.
Nam giới béo phì cần giảm cân để giảm nguy cơ vô sinh
Sống khỏe - 1 ngày trướcThừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay sức khỏe tim mạch mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh ở nam giới. Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc kiểm soát cân nặng là bước tiên quyết để cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng khả năng thụ thai tự nhiên.
Những bài tập tăng cường trí nhớ tốt nhất
Sống khỏe - 1 ngày trướcMuốn cải thiện trí nhớ, chỉ rèn luyện trí não là chưa đủ. Các nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa vận động thể chất và bài tập tinh thần giúp tăng lưu lượng máu não, giảm căng thẳng, nâng cao chức năng nhận thức một cách bền vững.
Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi: Điều trị cho thai nhi tắc nghẽn đường tiết niệu dưới
Sống khỏe - 1 ngày trướcTắc nghẽn đường tiết niệu dưới ở thai nhi là một trong những bất thường bào thai nặng nề, có thể gây tổn thương thận không hồi phục, thiểu ối kéo dài và suy hô hấp nghiêm trọng sau sinh.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.