Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội
Nguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.
“Từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra, em đều bất ngờ, xen lẫn niềm vui và tự hào, bởi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chạm đến danh hiệu cao quý ấy. Suốt hành trình đại học, điều em luôn giữ vững là tính kỷ luật, sự tự giác và kiên trì, để mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, để không thấy hối tiếc dù kết quả có ra sao”, Phương Ngân nói.
Em Nguyễn Phương Ngân - thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Phương Ngân là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội). Cô nàng từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý, nhiều lần đoạt giải nhất, nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và thành phố. Thế nhưng, 10X vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với Hóa học và đặc biệt bị thu hút bởi các ngành thuộc khối sức khỏe.
“Gia đình em tuy không ai theo đuổi ngành Y Dược, nhưng khi em chia sẻ mong muốn của mình, bố mẹ và anh chị đều hoàn toàn ủng hộ. Mọi người luôn tâm niệm, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ giàu tri thức mà còn là những người cống hiến thầm lặng và đáng kính trọng”, Phương Ngân nói.
Chính sự tin tưởng và động viên lớn lao từ gia đình đã tiếp thêm cho nữ sinh động lực vững vàng. Không phụ kỳ vọng, năm 2020, Phương Ngân đạt 29,3 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa), trở thành thủ khoa đầu vào trường Đại học Dược Hà Nội.
Tân thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội khiêm tốn nói bản thân không phải là người quá thông minh, mọi thành quả đạt được đều nhờ vào sự cần cù và kiên trì. Có những hôm, Phương Ngân ngồi học 16 tiếng, đặc biệt khi gần đến kỳ thi hoặc cần tập trung viết bài báo khoa học.
“Em thường sẽ ghi nhớ theo cách tạo mindmap (sơ đồ tư duy), nhưng không ghi ra giấy mà sẽ tưởng tượng trong đầu, vẽ ra mối liên hệ giữa các kiến thức hoặc gắn nó với tình huống thực tế”, nữ sinh kể.
Chẳng hạn, khi học về giải phẫu sinh lý, Phương Ngân sẽ liên tưởng về cấu tạo và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Hoặc khi học về Dược lý, Dược động học với cách thuốc chuyển hóa và tác dụng lên cơ thể, nữ sinh nghĩ tới vòng tuần hoàn của thuốc trong chính cơ thể mình, rồi những tác động sẽ gặp phải với nhịp tim hay huyết áp.
Với những kiến thức mới, khó hiểu, 10X thường chụp ảnh, lưu vào máy để có thể xem lại và ngẫm nghĩ bất cứ lúc nào, như lúc mới ngủ dậy, hoặc trước khi đi ngủ, đứng đợi xe buýt.
Tân thủ khoa Đại học Dược Hà Nội cho hay, kết quả đạt được chủ yếu nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, có ngày học đến 16 tiếng. (Ảnh: NVCC)
Từ đầu năm 3 đại học, Phương Ngân đã tham gia nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược. Trong khoảng thời gian đầu, việc làm thực nghiệm khá khó khăn với cô nàng, bởi chưa thành thạo về các thao tác xử lý phản ứng.
Nhiều lần, phản ứng thất bại vì không tạo ra sản phẩm mong muốn hoặc xuất hiện tạp chất khó loại bỏ, khiến nữ sinh nản chí. Tuy nhiên, khi bình tĩnh nhìn lại vấn đề một cách logic, cô nàng đã điều chỉnh quy trình, thay thế dung môi, chất xúc tác và cuối cùng khắc phục được khó khăn, tổng hợp thành công các chất ức chế tế bào ung thư mới.
Đây cũng chính là đề tài nghiên cứu khóa luận của Phương Ngân, mang tên: "Tổng hợp và đánh giá tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất N-hydroxybutanamid mới mang dị vòng triazol". Bài khóa luận được đánh giá cao với số điểm 9,5/10.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng và tinh thần học tập nghiêm túc, Phương Ngân giành học bổng khuyến khích học tập trong 9/10 học kỳ, cùng nhiều giấy khen từ trường Đại học Dược Hà Nội vì thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, cô nàng còn có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và phát triển, với tiêu đề “Tổng quan về HDAC6 và các chất ức chế chọn lọc HDAC6 hướng tác dụng kháng ung thư”.
"Tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội với danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đáng tự hào đối với em. Thành tích này không chỉ dành cho riêng bản thân, mà còn là món quà em muốn gửi tới bố mẹ, những người đã lặng lẽ hy sinh để em được học tập. Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô trong trường, những người đã truyền dạy cho em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả đạo đức nghề nghiệp, tình yêu nghề", Phương Ngân chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp, tân thủ khoa dự định tiếp tục học lên bậc thạc sĩ và tiếp tục gắn bó với con đường nghiên cứu tại tại phòng thí nghiệm Tổng hợp Hóa dược - nơi đã nuôi dưỡng đam mê khoa học của cô nàng suốt những năm đại học.
Phương Ngân hy vọng sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để đóng góp cho lĩnh vực mà mình theo đuổi. Nữ sinh cũng ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên, tiếp nối các thầy cô tại trường Đại học Dược Hà Nội, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 21 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 1 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 2 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 2 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 2 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 3 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 5 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 6 ngày trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.