Diệu kỳ chuyện người vợ sinh con với chồng đã mất: “Nhiều người có nguyện vọng giống tôi...”

| Y tế

GiadinhNet - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một phụ nữ vừa sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhờ tinh trùng của người chồng đã mất cách đây 3 năm. Trường hợp này liệu có mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng chưa kịp có con, người chồng mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đột ngột tử vong?

Diệu kỳ chuyện người vợ sinh con với chồng đã mất: “Nhiều người có nguyện vọng giống tôi...” 1

Hai em bé trong vòng tay của người thân. Ảnh: TL

Thủ tục hành chính khá phức tạp

Em bé mang họ bố khi đã có kết quả ADN

Tôi đã được biết về trường hợp chị Hoàng Thị Kim Dung vừa sinh hai em bé từ tinh trùng của người chồng đã qua đời. Đây là một câu chuyện hết sức nhân văn, tôi đánh giá cao về tình cảm của chị ấy với người chồng.

Trường hợp này, đứa trẻ không được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Việc đầu tiên cần xác định về mặt khoa học là xem em bé có chính xác con của người bố đó hay không? Khi ấy mới có căn cứ để làm giấy khai sinh cũng như các thủ tục pháp lý khác về sau. Các cơ quan có thẩm quyền phải làm khai sinh để đảm bảo quyền lợi đối với đứa trẻ. Em bé sẽ vẫn mang họ bố, phần khai về người bố vẫn như bình thường khi đã có kết quả ADN chứng thực. Ngoài ra, Luật cũng có một cơ chế khác là người mẹ có thể đệ đơn, đề nghị tòa xác định bố cho con.

Theo tôi, Luật pháp sau này sẽ phải bổ sung các vấn đề liên quan đến những trường hợp cụ thể như thế này.

Luật sư Dương Kim Sơn – Giám đốc Công ty Luật TNHH TGT và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội

P. Hoàng (ghi)

Ngày 9/12/2013 vừa qua, chị Hoàng Thị Kim Dung (Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội) đã hạ sinh hai em bé khỏe mạnh và trở thành trường hợp đầu tiên ở nước ta sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhờ tinh trùng của người chồng đã mất.

Cách đây 3 năm, chồng chị Dung không may bị tử vong vì tai nạn đường sắt. Là người từng du học ở Pháp, chị Dung biết được thông tin: Các bác sỹ chuyên khoa sản có thể giúp chị lưu giữ mô chứa tinh trùng của chồng để sau này thực hiện ước nguyện sinh con với người quá cố. Chị đã chủ động liên lạc với TS Lê Vương Văn Vệ- Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội và được TS Vệ giúp lưu mô của chồng từ năm 2010.

TS Vệ cho biết: “Về mặt kỹ thuật, trường hợp sinh con của chị Dung không có gì quá khó, nhưng do hành lang pháp lý chưa có quy định cụ thể nên ít ai dám làm. Trước khi nhận lời giúp chị Dung, tôi đã đưa ra yêu cầu là tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng ý và được cơ quan công an làm chứng thì mới thực hiện việc lấy mô chứa tinh trùng của người quá cố. Việc lưu giữ, bảo quản mô và tinh trùng, kể cả trứng của phụ nữ sẽ mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng chưa kịp có con khi 1 trong 2 người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đột ngột tử vong. Sau trường hợp của chị Dung, một số người đã đến bệnh viện xin gửi tinh trùng  hoặc trứng. Tuy nhiên, bệnh viện cũng chưa biết phải giải quyết thế nào?”.

Chị Dung chia sẻ: “Quá trình tôi nhờ người đi liên hệ để các nhà khoa học lưu trữ tinh hoàn của chồng thì gặp các thủ tục hành chính khá phức tạp. Tôi nghĩ, nhiều người có nguyện vọng giống mình. Tôi mong muốn sau này luật pháp sẽ điều chỉnh, bổ sung, có những quy định đơn giản hơn để giúp đỡ những người trong hoàn cảnh tương tự...”.

16 bệnh viện có khả năng thực hiện kỹ thuật thụ tinh theo phương pháp khoa học

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến- một chuyên gia về hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp khoa học cho biết, Việt Nam đã có nhiều ca lưu trữ tinh trùng sau khi qua đời, song đây là trường hợp đầu tiên sinh con lấy từ tinh trùng người đã mất. Tinh trùng có thời gian “sống” khá lâu, nếu được bảo quản, lưu trữ ở điều kiện đạt yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), hiện trên cả nước, Bộ Y tế đã cấp phép cho 16 bệnh viện có khả năng lưu giữ và làm kỹ thuật thụ tinh theo phương pháp khoa học. “Tôi thấy việc làm của chị Dung được cảm kích trong những ngày qua là do chị đã quyết định sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất. Đây là hành động nhân văn, ấm áp tình người, rất đáng được tôn vinh. Điều này chúng ta nên tôn trọng! Pháp luật không hề ngăn cản mong muốn chính đáng của con người”, ông Quang chia sẻ.

TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý – cố vấn đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em- Bộ LĐ,TB&XH bày tỏ: “Đối với trẻ em, sinh ra không có bố bên cạnh đã là một điều rất thiệt thòi. Với một người như chị Dung, hẳn chị đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định sinh thêm con cho chồng dù anh ấy đã mất. Điều này thể hiện sự chung thủy, sự biết ơn của chị đối với chồng và cũng là câu chuyện tình lãng mạn. Có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá nhưng chúng ta nên tôn trọng quyết định của chị Dung cũng như những phụ nữ có hoàn cảnh giống chị. Chị Dung rất can đảm và chắc chắn sẽ phải hy sinh rất  nhiều cho việc vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi dạy các con nên người...”.
 
Hoài Nam
baoin
Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.