Điều tra người nợ vàng của bà lão tự thiêu ở toà án

| Pháp luật

Bà lão 83 tuổi được cho là đã "hiểu lầm" toà án phải có trách nhiệm buộc con rể cũ phải trả lại 3 chỉ vàng nhưng không được nên đã đến công đường tự thiêu.

 
Ngày 7/7, thượng tá Võ Đức Chèn, Trưởng công an huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, xã Hòa Xuân Tây) tự thiêu trước sảnh TAND huyện hai hôm trước là do búc xúc không đòi được nợ con rể cũ.
 
Điều tra người nợ vàng của bà lão tự thiêu ở toà án 1
  Nhiều người hiếu kỳ bu quanh toà án, nơi cụ Bương tự thiêu. Ảnh: Chí Phan

Theo điều tra ban đầu, một trong 9 người con của cụ Bương là bà Trần Thị Giàu lấy ông Nguyễn Văn Lập và đã có hai con chung. Do ông Lập thường hay đánh đập vợ con nên bà Giàu đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Theo phán quyết cuối năm 2009 của TAND huyện Đông Hòa, ngoài việc chấp nhận yêu cầu xin ly hôn, tòa còn tuyên buộc ông Lập phải trả cho cụ Bương 3 chỉ vàng (loại 24k). Đồng thời ông Lập trả phần chênh lệch tài sản cho bà Giàu hơn 6 triệu đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực, toà đã chuyển qua cho Chi cục Thi hành án dân sự để ra quyết định thi hành án, đồng thời kê biên bộ bàn ghế salon gỗ của ông Lập để trả cho cụ Bương tương đương với 1 chỉ vàng. Phần còn lại ông Lập không có điều kiện thi hành án, nên tháng 9/2011, Chi cục trả lại đơn yêu cầu thi hành án của cụ Bương.

Ba ngày trước khi tự thiêu, cụ Bương đến nhà bà Giàu (ở xã Hòa Hiệp Trung), thấy con gái đang mắc bệnh cột sống nhưng không đủ tiền để chữa trị. Mặt khác, nghe bà Giàu nói ông Lập sắp kết hôn với người khác và đã gửi đơn khởi kiện đề nghị chia tài sản chung là căn nhà và thửa đất trong thời kỳ hôn nhân (TAND huyện Đông Hòa đã tiếp nhận đơn ngày 30/5/2013) nhưng chưa giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, có lẽ vì quá bức xúc, cho rằng tòa ra phán quyết thì phải có trách nhiệm buộc ông Lập phải trả đủ 2 chỉ vàng còn lại và việc chưa giải quyết phân chia tài sản chung; hoặc cũng có thể do đã nhầm giữa Chi cục Thi hành án với tòa án nên cụ Bương mang theo can nhựa (dung tích 5 lít) lên xã Hòa Vinh mua xăng rồi vào tiền sảnh TAND huyện Đông Hòa chế xăng lên người tự thiêu.

“Đây là vụ tranh chấp dân sự giữa cụ Bương và ông Lập. Vụ việc đang được công an tỉnh điều tra làm rõ”, thượng tá Võ Đức Chèn nói.
 
Theo VnExpress
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.