Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế: Xóa bỏ rào cản tâm lý

Thứ bảy, 12:00 07/01/2017 | Y tế

GiadinhNet - Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chủ trương, chính sách về an sinh xã hội quan trọng với người dân. Người nhiễm HIV cần được thụ hưởng các chính sách này như mọi công dân khác vì họ có thể mắc nhiều bệnh khác ngoài HIV, thậm chí tỉ lệ mắc bệnh cao hơn, do ảnh hưởng của HIV/AIDS và tác dụng phụ của thuốc nên cần được chăm sóc toàn diện qua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những rào cản khiến nhiều người nhiễm HIV chưa tiếp cận được với BHYT.


Hiện nay, tại Việt Nam tỷ lệ người nhiễm HIV có thẻ BHYT bình quân chỉ đạt khoảng 40%. Ảnh: P.V

Hiện nay, tại Việt Nam tỷ lệ người nhiễm HIV có thẻ BHYT bình quân chỉ đạt khoảng 40%. Ảnh: P.V

Cứu cánh cho người nhiễm HIV

Tại Việt Nam, điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV đã được triển khai hơn 20 năm nay, hoàn toàn miễn phí từ nguồn thuốc viện trợ hoặc thuốc mua từ ngân sách nhà nước. Đến nay Việt Nam đang điều trị cho hơn 116.000 người nhiễm HIV. Kết quả này góp phần rất lớn đến việc ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS cũng như nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong, giảm sự lây nhiễm HIV tại cộng đồng.

Việc nhận dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS toàn diện và miễn phí đã thành thói quen của người nhiễm HIV. Tuy nhiên, trước bối cảnh Việt Nam bị cắt giảm viện trợ và sẽ hết hẳn nguồn thuốc viện trợ trong thời gian không xa, BHYT sẽ là cứu cánh cho người nhiễm HIV để tiếp tục điều trị với sự đồng chi trả như các bệnh thông thường khác. Người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ BHYT chi trả: Thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT; xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh con theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh (trừ chi phí xét nghiệm HIV đối với người hiến bộ phận cơ thể người, người cho tinh trùng, noãn); xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả); điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội...

Tâm tư người trong cuộc

Với nhiều lợi ích như vậy nhưng hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV có thẻ BHYT bình quân chỉ đạt khoảng 40%. Để tìm hiểu những lý do người nhiễm chưa tham gia BHYT, mới đây mạng lưới người nhiễm HIV trên cả nước đã tổ chức hội thảo tham vấn "Người nhiễm HIV tiếp cận BHYT- Khó khăn và giải pháp". Đông đảo đại diện các nhóm tự lực, các tổ chức dựa vào cộng đồng của nhóm người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao đã đến dự và nói lên tiếng nói của mình.

Ông N.H.M- một người nhiễm HIV chia sẻ: Một bộ phận không nhỏ người nhiễm HIV chưa hiểu đầy đủ về lợi ích và sự cần thiết tham gia BHYT. Các cơ quan chức năng rất cần tăng cường tư vấn, truyền thông về lĩnh vực này trong thời gian tới. Một số người đã hiểu về lợi ích, sự cần thiết của BHYT rồi, song lại thiếu thông tin về thủ tục, cách thức để mua BHYT. Đến đâu, cần những giấy tờ gì, có thể mua BHYT 6 tháng hay bắt buộc mua cả năm?…điều đó cũng làm "chùn bước" người nhiễm HIV vì họ sẵn có tính e ngại tiếp xúc với cơ quan hành chính.

Một lý do lớn nhất là đối tượng nhiễm HIV chủ yếu là người nghèo, thu nhập không ổn định việc mua BHYT theo hộ gia đình làm cho họ không đủ khả năng chi trả. Nhiều người lo sợ nếu tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị phát hiện và bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Một số ít người nhiễm HIV đã hiểu được sự cần thiết và sẵn sàng mua BHYT nhưng họ lại thiếu giấy tờ tùy thân đặc biệt là những người mới ra trại, người không có nơi tạm trú.

Song song với đó, người nhiễm HIV còn có những e ngại khi có BHYT đi khám, chữa bệnh phải đưa giấy tờ chứng minh nhân thân sẽ bị lộ danh tính, đặc biệt là người đang làm trong cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp, lực lượng vũ trang. Việc chưa kiện toàn được 100% cơ sở điều trị HIV/AIDS có khả năng khám, chữa bệnh BHYT cũng là nguyên nhân làm người bệnh ở những địa phương đó chưa quyết tâm tiếp cận với BHYT.

Từ những ý kiến trên, các cơ quan chức năng sẽ xem xét để tháo gỡ một cách tối đa những thủ tục hành chính không cần thiết và mở ra những cơ chế đặc thù nhằm tạo cơ hội để người nhiễm HIV chủ động tham gia BHYT.

Để người nhiễm HIV hiểu hơn về BHYT

Tại Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 35 - 40% người nhiễm HIV tham gia BHYT. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gần 70% bệnh nhân còn lại sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị bằng thuốc ARV, khi mà các tổ chức quốc tế ngưng tài trợ loại thuốc này cho Việt Nam.

Các bệnh nhân nhiễm HIV thường xuyên được tư vấn về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong khi đó, khi nhiễm HIV, họ sẽ phải đối mặt với các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

Tuy nhiên, những người nhiễm HIV vẫn không muốn mua vì họ sợ bị kỳ thị và chưa hiểu về bảo hiểm y tế. Được biết, cả nước có khoảng 130.000 bệnh nhân nhiễm HIV được đang điều trị thuốc ARV miễn phí. Chi phí thấp nhất cho việc điều trị HIV hiện nay là khoảng hơn 4 triệu đồng/năm/ người. Đối với bệnh nhân kháng thuốc, chi phí điều trị tăng lên gấp 7 - 8 lần. Như vậy, nếu không có thẻ BHYT, người nhiễm HIV sẽ phải bỏ ra một số tiền khá lớn để điều trị bằng thuốc ARV.

Yến Thảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 9 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 9 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top