Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều xe chuyên dụng đưa 200 bệnh nhân từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư tại Hà Nội về BV Bạch Mai ở Hà Nam

GiadinhNet - Theo kế hoạch, đến sáng mai (9/5) sẽ có 200 bệnh nhân Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) chuyển về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam.

Điều xe chuyên dụng đưa 200 bệnh nhân từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư từ Hà Nội về BV Bạch Mai ở Hà Nam  - Ảnh 1.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, từ chiều nay, 8/5, cơ sở 2 của bệnh viện này tại Hà Nam đã bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) chuyển đến. 

Theo kế hoạch, đến sáng mai (9/5) sẽ có 200 bệnh nhân của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) được chuyển đến đây.

Tại cuộc họp khẩn trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với hai bệnh viện: Bệnh nhiệt đới Trung ương và K chiều tối 7/5, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đề xuất được chuyển lượng bệnh nhân thường (không mắc COVID-19) và các bệnh nhân COVID-19 đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đang điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện này được chuyển sang các viện khác, nhằm giảm tải và tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Theo kế hoạch, các bệnh nhân được chuyển đến bằng 2 xe cấp cứu chuyên dụng. Các bệnh nhân COVID-19 có 2 lần âm tính SARS-CoV-2 sẽ được tiếp tục theo dõi, điều trị và cách ly theo qui định.

Điều xe chuyên dụng đưa 200 bệnh nhân từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư từ Hà Nội về BV Bạch Mai ở Hà Nam  - Ảnh 3.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã tiếp nhận 245 người (là người cao tuổi, người có bệnh nền...) thuộc diện F1 của ổ dịch COVID-19 ở Hà Nam.


Từ 7/5, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam và y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, kê thêm giường, máy móc, trang thiết bị để sẵn sàng đón các bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh chuyển về.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chuẩn bị một tòa nhà riêng biệt để tiếp nhận số bệnh nhân này. Không chỉ giường bệnh, các trang thiết bị, máy móc cũng được chuẩn bị kỹ càng. 

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, viện đã chuẩn bị đầy đủ các máy móc hiện đại như máy thở, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cũng như hệ thống cấp cứu với 50 giường đã sẵn sàng để xử lý các trường hợp biến chứng xảy ra hoặc diễn biến nặng. 

Bệnh viện cũng bổ sung thêm 300 giường bệnh, nâng số gường của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là 700 giường.

40 y bác sĩ đã được tăng cường để điều trị, theo dõi cho các bệnh nhân mới chuyển về.

Trong đợt dịch lần này, từ 4/5 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã phát hiện khoảng 60 bệnh nhân COVID-19, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở viện. 

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 39 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 55 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top