"Dính" đạn vì đứng xem đánh nhau

| Pháp luật

Mải đứng xem hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng súng hoa cải, Sơn đã lĩnh trọn viên đạn lạc vào đùi trái.

Ngày 6/2, tại khu vực cổng trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm thuộc phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ trả thù bằng súng tự tạo (súng bắn đạn hoa cải) khiến 1 người bị thương.

Do mâu thuẫn từ việc trả giá tiền xe ôm nên Nguyễn Ngọc Hưởng, 22 tuổi, trú tại tổ 48, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả cùng đồng bọn đã dùng dao chém vào đầu anh Nguyễn Đức Linh, 26 tuổi, trú tại phường Quang Hanh bị thương.

Do uất ức nên nhóm của Linh tìm Hưởng trả thù, sau đó Hưởng gọi cho bạn là Nguyễn Thanh Trường, trú tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều đến hỗ trợ. Trường cùng đồng bọn dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát nhưng đạn lạc trúng vào đùi trái của anh Giang Văn Sơn, 18 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, là người đứng xem gần đó bị thương.

Sau đó, Trường cùng đồng bọn bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin, Công an thị xã Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hưởng; Thân Văn Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để đưa ra xử lý theo pháp luật.

 Theo Công an Nhân dân

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.