Dở khóc, dở cười khi trẻ thuận tay trái

Thứ năm, 08:00 22/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Khi phát hiện con thuận tay trái, nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng có nên điều chỉnh cho con sang thuận tay phải để hợp với số đông, hay cứ để con phát huy sở trường của mình?

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng hướng dẫn bé Vũ Hà An Thư viết bằng tay trái. Ảnh: M.Lý
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng hướng dẫn bé Vũ Hà An Thư viết bằng tay trái. Ảnh: M.Lý

 

Chỉnh hay không chỉnh?

Có kinh nghiệm nuôi dạy 2 con, nhưng chị Trần Thị Thanh (ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) vẫn băn khoăn khi cậu con trai thứ hai dù mới 5 tuổi đã có biểu hiện thuận tay trái.“Cô chị đầu năm nay 9 tuổi, thời gian trước thuận tay trái, rồi tự nhiên cháu tự điều chỉnh, giờ thuận cả hai tay. Còn cậu em thì cầm bút, vẽ, cầm đũa, thìa, đồ chơi đều bằng tay trái… Tôi chưa biết có nên rèn cho cháu chuyển sang thuận tay phải hay không? Còn liên quan viết lách khi vào lớp 1 nữa!” - chị Thanh băn khoăn - “Bản thân tôi cũng chứng kiến nhiều người thuận tay trái, khi rèn tay phải “cực lắm” nên càng hoang mang”.

Cùng chung nỗi hoang mang với chị Thanh là chị Hồng Hải (ở Thường Tín, Hà Nội). Con gái chị 7 tuổi, thuận tay trái và chị cũng có ý định để bé sử dụng tay trái. Tuy nhiên, bé gặp phải vấn đề là hay viết ngược và làm ngược từ phải qua trái. Khi bé vào lớp 1, cô giáo cũng khuyến khích bé cầm tay phải chứ không ép, bé vẫn viết được tuy nhiên chậm hơn. Còn ở nhà thì bé viết tay trái nhanh, chữ xấu và viết ngược. Chẳng hạn chữ “d”, chữ “p”, bé suy nghĩ một lúc xem viết thế nào, rồi vẫn vòng ngược. Rồi việc tra dấu huyền, dấu sắc và con số dù được bố mẹ kèm thêm nhưng không ăn thua. Mặc dù vậy, bé làm toán kết quả không sai. Ví dụ, bài toán 15 14, bé sẽ viết số 5 và số 4 trước, chứ không viết số 1 trước như bình thường. Tuy nhiên kết quả vẫn đúng. Chị Hồng Hải băn khoăn, không biết có phải vì chị không rèn cho con chuyển sang thuận tay phải nên bây giờ mới rơi vào tình huống “ngược” thế này.

Có con gái út thuận tay trái năm nay vào lớp 1, chị Minh Lý (ở TP Hải Phòng) vẫn tự tin cho con gái phát huy sở trường. “Thật ra, trước khi khai giảng lớp 1 khoảng 4 tháng, tôi có cho cháu làm quen với chữ viết, lúc đó gia đình mới phát hiện ra cháu thuận tay trái. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm tự nhiên, cứ để vậy theo lẽ tự nhiên. Đầu năm học, con viết chữ “q” rất vất vả. Bản thân tôi và cô giáo cũng ngạc nhiên khi không biết con sẽ viết kiểu gì. Hóa ra, con xoay ngược vở, viết thành chữ “b”. Nhưng đến nay đã được gần 2 tháng, tôi kiểm tra vở thấy con viết bằng tay trái còn tròn, đẹp, đều hơn nhiều so với tay phải. Vấn đề là chữ có đẹp không, chứ tôi không “nặng nề” việc con viết bằng tay nào”, chị Lý chia sẻ.

Không nên ép trẻ chuyển sang tay phải

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Hằng - chủ nhiệm lớp 1A4 Trường Tiểu học Cát Bi (quận Hải An, Hải Phòng), nơi bé Vũ Hà An Thư (con gái chị Lý đang học) cho biết, lớp 1A4 có 45 học sinh thì có 3 học sinh thuận tay trái. “Ban đầu, tôi cũng có cầm tay, rèn cho các cháu viết bằng tay phải, nhưng sau khi tôi quay lưng đi một lúc là các cháu tự động cầm bút sang tay trái bởi các cháu “kêu” mỏi tay và không thuận”, cô Hằng chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Hằng, với các học sinh thuận tay trái, khi viết các nét cong kín như chữ “p”, “d” thì không khó, nhưng các chữ cái có 2 nét cong trái - phải như chữ “s” thì hơi khó. Ngoài việc chấm một dấu đánh dấu nét bút đưa đầu tiên (như hướng dẫn đại trà các học sinh thuận tay phải) thì với các học sinh thuận tay trái, cô giáo sẽ phải chấm thêm các dấu nữa để các cháu biết “điểm đến” của nét bút cho chính xác. Việc “chấm chấm” này phải được các giáo viên, phụ huynh theo sát, quan tâm, chấm từng dòng để các cháu quen dần, và không viết ngược. Đến nay, cả 3 học sinh thuận tay trái trong lớp cô Hằng đều viết chữ tròn, đẹp, đạt chất lượng.

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Hằng, nhiều năm đứng lớp nhưng chưa năm nào trong lớp nhiều bạn thuận tay trái đến thế. “Cách đây mấy năm, có một quy định là không cho các con viết bằng tay trái, khuyến khích con viết bằng tay phải, nhưng hiện nay, quy định này đã được bỏ, quan trọng nhất là kết quả, chất lượng chữ viết của con!

“Thật ra, những khó khăn trong sinh hoạt trên lớp của các học sinh thuận tay trái không nhiều. Chỉ cần qua 1-2 buổi viết chữ đầu tiên là chúng tôi phát hiện các cháu thuận tay gì. Bản thân phụ huynh cũng lưu ý vấn đề này, thậm chí còn đi khám bác sĩ và thông báo kết quả với chúng tôi. Vậy nên chúng tôi càng có lý do để cho các cháu viết bằng tay trái sở trường. Nhiều người thuận tay trái khéo tay, thông minh mà!”, cô giáo Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm không nên rèn cho trẻ thuận tay trái sang tay phải, anh Nguyễn Thế Anh (24 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin ở Hà Nội) chia sẻ, bản thân anh thuận tay trái nên làm mọi thứ đều bằng tay trái. Từ nhỏ, bố mẹ ép anh phải tập viết chữ, cầm đũa và cầm chuột máy tính bằng tay phải. Tuy nhiên, “Tôi thuận tay trái, lại phải viết chữ bằng tay phải là cực kỳ khó khăn vì nhanh mỏi tay. Viết tay không thuận cũng là nguyên nhân khiến chữ xấu hơn”, anh Thế Anh nói.

BS Nguyễn Văn Học (chuyên ngành Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho rằng: “Việc thuận tay trái hay phải không phải do trẻ lựa chọn mà là tự nhiên, bẩm sinh. Không nên xem đó là khiếm khuyết, lo sợ con trẻ “không giống ai”. Cha mẹ không nên rèn để trẻ chuyển sang tay phải, bởi làm thế là đi ngược lại với tự nhiên, chỉ khiến chữ viết của các em tệ hơn. Ngoài ra, không phải thuận tay trái mà trẻ viết ngược hay đọc ngược. Đó chỉ là do tuổi của trẻ chưa kịp làm quen với chữ và số thôi.  Người thuận tay trái, hoạt động của trung khu ngôn ngữ và bán cầu trội sẽ nằm bên phải. Điều khác biệt ấy là do yếu tố di truyền, không có ý nghĩa quyết định người dùng tay trái sẽ thông minh, tư duy nhanh nhạy hơn người thuận tay phải và ngược lại. Tôi thấy nên để các bé phát triển tự nhiên, tự tin vào bản thân mình hơn là gò bó vào điều mà người lớn chúng ta cho là thuận tiện trong cuộc sống sau này”.

 

Các nhà giáo dục, y khoa chia sẻ: Nếu cha mẹ phát hiện trẻ thuận tay trái muộn cũng đừng quá lo lắng và ép trẻ phải tập làm việc với tay phải. Thay vào đó hãy tạo cho bé không gian và môi trường tốt nhất để bé có thể làm việc thuần thục với tay trái. Ngoài ra, nên thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết về việc bé thuận tay trái, nhờ cô giáo quan tâm và ưu tiên cho bé ngồi học ở bàn bên trái và khi lên bảng cho bé được đứng ở vị trí ít va chạm đến bạn khác.  

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.