Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỗ xe kiểu "trêu ngươi" và cái kết đắng

Thứ ba, 11:00 04/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng việc ô tô đỗ trước cửa nhà, trong ngõ chắn lối đi lại chung là sai, nhiều người đã cảnh cáo chủ xe bằng cách xịt sơn, vẽ bẩn lên thân xe bằng bút xoá hay thậm chí đè gạch lên kính lái.

Những cái kết "đắng"


Chiếc xe đen đủi bị đập vỡ kính và 2 gương

Chiếc xe đen đủi bị đập vỡ kính và 2 gương

Chiều 2/7, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô hiệu Innova bị đập vỡ kính trước và hai chiếc gương tại khu vực đối diện Fivimart trên đường Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo nội dung đăng tải, vào thời điểm trên, tài xế chiếc ô tô Range Rover điều khiển xe về đến nhà nhưng không vào được vì có chiếc xe Innova đỗ chắn cửa.

"Ngay sau đó, người chủ nhà đã cầm cục bê tông đập nát hết kính trước và đạp gãy cả 2 gương chiếc xe Innova rồi tiếp tục cầm gạch đuổi đánh nên em cũng chỉ quay được ít thế này", người đăng tải nội dung thông tin.


Ô tô đỗ trong ngõ bị sơn xịt chữ “NGU” trên thân xe.

Ô tô đỗ trong ngõ bị sơn xịt chữ “NGU” trên thân xe.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhận cái kết không có hậu cho chiếc ô tô sang trọng của mình.

Trước đó, vào ngày 17/5, chiếc ô tô bán tải đỗ trong ngách 49/28 phố Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) đã bị ai đó dùng sơn xịt vẽ, viết chữ “NGU” trên thân xe kèm theo nhiều viên gạch đè lên phần kính trước và nắp capo.


Hình ảnh chiếc xe ô tô bị vẽ chằng chịt vết bút xóa

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị vẽ chằng chịt vết bút xóa

Ngày 31/3, cộng đồng mạng xã hội xôn xao hình ảnh chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Hyundai đỗ trước cửa nhà dân trên phố Hoàng Ngân (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) bị nữ chủ nhà dùng bút xoá gạch vẽ kín thân xe.

Vụ việc chỉ đi đến hồi kết khi người phụ nữ dùng bút xoá vẽ lên xe ô tô chấp nhận mang xe ra hãng sửa, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu với chi phí là 13 triệu đồng. Phía chủ xe cũng rút đơn trình báo vụ việc tại cơ quan chức năng.


Chủ nhà bức xúc viết đỗ xe ngu lên chiếc ô tô chắn ngang cổng nhà

Chủ nhà bức xúc viết "đỗ xe ngu" lên chiếc ô tô chắn ngang cổng nhà

Ngày 6/2/2017, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh chiếc ô tô đỗ chắn ngang lối đi lại trước cửa nhà dân ở Hà Nội, một người đàn ông đã viết “đỗ xe ngu” lên thân của chiếc xe này. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người.


Người phụ nữ dùng bình sơn xịt vẽ lên thân ôtô.

Người phụ nữ dùng bình sơn xịt vẽ lên thân ôtô.

Ngày 20/6/2016, bức ảnh ghi lại hành động người phụ nữ dùng bình xịt sơn xanh phun lên chiếc xe Ford Ecosport đang đỗ trước cửa nhà với dòng chữ to đùng trên nắp capo “ĐỖ XE NGU THẾ” đã gây sự bức xúc chung cho những người sở hữu xe hơi.

Sau khi bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động hủy hoại tài sản của người khác sẽ bị truy tố trước pháp luật, trong khi nhiều người cho rằng nếu ở hoàn cảnh ô tô chắn trước cửa nhà mới thấy bực mình thế nào.

Hành vi hủy hoại tài sản bị xử lý ra sao?

Câu chuyện dừng đỗ ô tô không đúng chỗ, gây cản trở đến sinh hoạt chung của người dân từ lâu đã trở thành vấn đề gây xôn xao trong dư luận. Nhiều người mua và sở hữu những chiếc xe đắt tiền, hạng sang nhưng cách dừng đỗ xe của họ lại thể hiện sự vô ý thức, bất cần và ích kỉ khiến những người xung quanh thực sự "nóng mắt". Nhưng những "nạn nhân" cũng không vừa gì khi trả đũa các tài xế bằng nhiều cách không khoan nhượng.

Theo điều 143 tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì người nào cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Tuy nhiên, để tránh xảy ra mâu thuẫn, kinh nghiệm từ những trường hợp trên, trước khi lựa chọn vị trí đỗ xe, chủ xe cũng nên quan sát thật kỹ và lựa chọn vị trí phù hợp tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, gây sự phiền hà cho chủ nhà. Ngoài ra cũng nên để lại số điện thoại cũng như những thông tin cần thiết để có thể liên lạc với chủ xe lúc cần.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Thời sự - 6 giờ trước

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng đã cập nhật lại thông tin cá nhân của từng công dân.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Thời sự - 9 giờ trước

Người chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 12 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Top