Đổ xô đi mua máy phát điện
Dù có giá không hề rẻ nhưng trong mấy ngày qua, máy phát điện dân dụng liên tục đắt hàng tại Hà Nội do thời tiết nắng nóng cộng với tình trạng mất điện đột ngột.
Các cửa hàng bán máy phát điện ở các phố Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà hay chợ Hòa Bình…, lượng khách ra vào những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn. Nhu cầu máy phát điện dân dụng tăng đột biến.
Mãi lực tăng gấp 6 - 8 lần
Tại cửa hàng số 169, đường Trường Chinh, bác Nguyễn Văn Bình, 60 tuổi, nhà ở phố Vĩnh Hồ, đang xem chiếc máy phát điện Elemax xuất xứ từ Nhật Bản có giá 12,5 triệu đồng. Theo nhân viên bán hàng, máy này đủ công suất để chạy các thiết bị gia dụng phổ biến như tivi, quạt, bóng điện, máy tính, điều hòa. Bác Bình kể: “Mấy ngày nắng nóng, thỉnh thoảng điện mất đột ngột, mà cứ “nhè” vào lúc tối, đêm. Cháu nội tôi mới hai tuổi, nóng quá cứ khóc suốt, cả nhà không ai ngủ nổi. Cân nhắc mãi, gia đình tôi quyết định rút tiền tiết kiệm mua máy phát điện”.
Vừa tư vấn cho khách tính năng, công suất, cách sử dụng các loại máy, anh Tùng, nhân viên bán hàng cho biết, mấy hôm nay khách hàng đông hơn hẳn. “Trước đây, nếu không tính hợp đồng theo dự án của các doanh nghiệp, mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được 1 - 2 chiếc, giờ đã tăng lên 8 - 10 chiếc”, anh Tùng nói.
![]() |
|
Nắng nóng cộng với tình trạng mất điện khiến nhiều người phải "nghiến răng" mua máy phát điện dù mặt hàng này không rẻ. |
Máy từ 1 đến 5 KVA bán chạy
Nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng tìm về Hà Nội mua máy phát điện. “Họ phần nhiều là những “đại gia” tỉnh lẻ, nên việc bỏ ra trên dưới chục triệu đồng mua máy phát không khó lắm”, anh Dũng, nhân viên bán hàng tại cửa hàng số 5 Trần Cao Vân, Hà Nội nói. Anh Dũng vừa bán được một chiếc máy phát điện của Trung Quốc Kipor 6700T, công suất 5,0 KVA giá 23 triệu đồng cho anh Trường, khách hàng ở tận Hưng Yên.
Thị trường máy phát điện, ngoài một số hãng nổi tiếng của Nhật, Mỹ, còn có nhiều thương hiệu của Trung Quốc như Kipor, Tiger….và hàng lắp ráp trong nước như Hữu Toàn, Hòa Bình. So với sản phẩm của Mỹ, Nhật, hàng trong nước giá thường chỉ bằng khoảng 70 - 85%; còn hàng Trung Quốc thậm chí chỉ bằng 40 - 50 %. Hầu hết chủ cửa hàng đều nhận xét, các loại máy Trung Quốc không bền, chạy không êm, độ ồn nhanh tăng theo thời gian sử dụng.
Theo một số cửa hàng, máy phát điện dân dụng loại công suất từ 1 đến 3 KVA (loại máy sử dụng phù hợp trong gia đình khoảng 3 - 5 người, với các thiết bị thông dụng như quạt, tivi, đèn thắp sáng) có thiết kế khá gọn nhẹ (20 - 30 kg), kiểu dáng đẹp, tiện dụng được người dân ưa dùng. Theo Giám đốc phụ trách đại lý Công ty Thiên Hòa An, các loại máy này thường có giá từ 8 - 10 triệu đồng một chiếc và chiếm khoảng 60% doanh số bán ra trong những ngày vừa qua.
Loại máy công suất 6,5 - 10 KVA, giá từ 18 đến 30 triệu đồng một chiếc, có thể chạy được máy lạnh, máy tính và nhiều loại thiết bị gia dụng khác cũng được những hộ gia đình có thu nhập khá giả chọn lựa.
So với năm ngoái, chỉ có một số dòng máy nhập khẩu tăng giá, mức tăng dao động trong khoảng 3 - 5% tùy loại, do giá USD tăng.
