Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn Bộ Y tế thăm nhà cố GS Đặng Văn Ngữ

Thứ sáu, 17:05 02/12/2016 | Y tế

GiadinhNet – Với hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, ngành y tế, đến khi hy sinh tại chiến trường, GS Đặng Văn Ngữ đã có 33 công trình được công bố.

Sáng nay (2/12), nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành Y tế dự phòng và trao tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng lần thứ Nhất, Bộ Y tế tổ chức Đoàn tới thăm gia đình cố GS, AHLĐ, BS Đặng Văn Ngữ và thắp hương báo lễ trong phòng lưu niệm GS Đặng Văn Ngữ tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Đoàn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn.


GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những đóng góp to lớn của cố GS Đặng Văn Ngữ đối với ngành Y học của Việt Nam. Ảnh: N.Mai

GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những đóng góp to lớn của cố GS Đặng Văn Ngữ đối với ngành Y học của Việt Nam. Ảnh: N.Mai

GS Đặng Văn Ngữ xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, sống nhờ buôn bán nhỏ.Từ thuở ấu thơ, ông là một học sinh xuất sắc. Năm 1930, ông đỗ tú tài và tiếp tục theo học tại Trường Y - Dược thuộc Đại học Đông Dương.

Với thành tích học tập của mình, ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa (năm 1937), ông là người Việt Nam đầu tiên làm việc tại Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Y - Dược.


Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh - con trai cả của cố GS Đặng Văn Ngữ gửi lời cảm ơn Đoàn của Bộ Y tế đã tổ chức đến thăm gia đình nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành Y tế dự phòng và trao tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng lần thứ Nhất. Ảnh: N.Mai

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh - con trai cả của cố GS Đặng Văn Ngữ gửi lời cảm ơn Đoàn của Bộ Y tế đã tổ chức đến thăm gia đình nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành Y tế dự phòng và trao tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng lần thứ Nhất. Ảnh: N.Mai

Trong những ngày du học tại Nhật Bản, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông từ bỏ tất cả các công việc nghiên cứu khoa học để về nước tham gia vào sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Sau khi về nước, ông là một trong 3 người sáng lập Trường Đại học Y khoa kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc.

Năm 1955, ông là một trong 45 vị giáo sư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong tặng và được đề cử làm Giáo sư Trường Đại học Y - Dược khoa cùng các giáo sư: Hồ Đắc Di, Đỗ Xuân Hợp, Đặng Vũ Hỷ, Nguyễn Xuân Nguyên, Tôn Thất Tùng...

Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, từ một phòng thí nghiệm nghèo nàn, ông đã tổ chức sản xuất được “nước lọc Penecillin” nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp, việc sản xuất được nước lọc Penicillin của GS Đặng Văn Ngữ có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, góp phần đắc lực cho công cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Nhờ nước lọc Penicillin, mà 80% thương binh có thể trở về đơn vị chiến đấu không bị cưa chân tay.


Đoàn thắp hương tưởng niệm cố GS Đặng Văn Ngữ. Ảnh: N.Mai

Đoàn thắp hương tưởng niệm cố GS Đặng Văn Ngữ. Ảnh: N.Mai

Sau khi hòa bình lập lại, ông là người xây dựng ngành Ký sinh trùng Việt Nam, từ đào tạo cán bộ đến xây dựng các mạng lưới có hệ thống. Năm 1957, ông sáng lập Viện sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng; Chủ nhiệm Chương trình tiêu diệt bệnh sốt rét ở miền Bắc.

Ông là một trong số ít người thời đó có ý tưởng sản xuất vaccine phòng chống sốt rét. Ông là chủ nhiệm bộ môn Ký sinh trùng, Côn trùng của Viện nghiên cứu và Uỷ ban khoa học Nhà nước trong suốt 10 năm liền trên một phạm vi rất rộng về bức tranh toàn cảnh ký sinh trùng miền Bắc.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, nhiều bộ đội ta bị mắc và tử vong do sốt rét. Sau nhiều trăn trở, ông nhận ra rằng nếu chỉ nghiên cứu sốt rét trong phòng thí nghiệm mà không ngăn chặn bệnh sốt rét từ bên kia vĩ tuyến 17 thì không thể ngăn chặn được thành quả của công cuộc chống sốt rét tại miền Bắc.


Đoàn Bộ Y tế thăm Đài tưởng niệm GS Đặng Văn Ngữ tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Ảnh: N.Mai

Đoàn Bộ Y tế thăm Đài tưởng niệm GS Đặng Văn Ngữ tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Ảnh: N.Mai

Ông và các đồng nghiệp đã xung phong vào chiến trường để tiếp tục nghiên cứu. Chuyến vượt Trường Sơn đó cũng là hành trình cuối cùng của nhà giáo, nhà khoa học yêu nước, người thầy thuốc Đặng Văn Ngữ. Chiều 1/4/1967, GS Đặng Văn Ngữ hy sinh sau loạt bom B52 rải thảm của máy bay Mỹ xuống chiến trường Thừa Thiên - Huế, khi ông đang nghiên cứu căn bệnh sốt rét.

Với hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và cống hiến cho ngành y tế, đến khi hy sinh tại chiến trường, GS Đặng Văn Ngữ đã có 33 công trình được công bố. Trong đó, có 19 công trình khoa học nổi bật. Ông đã cùng với giáo sư A.I.Lysenko, chuyên gia sốt rét của Liên Xô (cũ) soạn ra cuốn Át lát về sốt rét đầu tiên ở nước ta – đây là một mẫu mực chuyên đề về sốt rét. Ông cũng là người phát hiện ra nhiều loài ký sinh trùng, nấm và côn trùng y học mới cho Việt Nam.


Thắp hương tại phòng lưu niệm GS Đặng Văn Ngữ tại Viện. Ảnh: N.Mai

Thắp hương tại phòng lưu niệm GS Đặng Văn Ngữ tại Viện. Ảnh: N.Mai

Trong suốt chặng đường nghiên cứu khoa học nói chung và cống hiến cho ngành Y tế nói riêng, GS. Đặng Văn Ngữ đã được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến, trong đó có một Huân chương vì thành tích sản xuất nước lọc Pelicillin, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng, liệt sĩ.

Với những thành tựu trọn đời vô cùng xuất sắc, năm 1996, GS Đặng Văn Ngữ đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta đối với những đóng góp không ngừng nghỉ của người Thầy thuốc đầy tâm huyết với nghề y, với sự nghiệp nghiên cứu khoa học.


Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ý nghĩa của GS Đặng Văn Ngữ được trưng bày tại thư viện của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Ảnh: N.Mai

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ý nghĩa của GS Đặng Văn Ngữ được trưng bày tại thư viện của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Ảnh: N.Mai

Giải thưởng Đặng Văn Ngữ là Giải thưởng của Bộ Y tế nhằm tôn vinh, động viên khuyến khích, cổ vũ các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến và đóng góp xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng. Giải thưởng được tổ chức xét tặng 2 năm một lần. Năm nay, lễ trao tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng lần thứ Nhất sẽ được tổ chức ngày 5/12 tại Hà Nội.

Mai Thùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Y tế - 24 phút trước

Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

Top