Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát điều trị bệnh viêm da bàn tay, bàn chân

| Y tế

GiadinhNet - Trong 2 ngày 13 và 14/4, Đoàn đã đi thực địa khảo sát tình hình dịch tễ, vệ sinh môi trường, nguồn nước ở các thôn có xuất hiện ca bệnh.

Trước diễn biến của bệnh, theo đề nghị hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác gồm các chuyên gia đầu ngành da liễu, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, huyết học truyền máu,… đến từ các Viện, Bệnh viện Trung ương, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế- do Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh- Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa làm trưởng đoàn đến xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) để tiếp tục khảo sát, tìm nguyên nhân, biện pháp điều trị căn bệnh này.

Trong 2 ngày 13 và 14/4, Đoàn đã đi thực địa khảo sát tình hình dịch tễ, vệ sinh môi trường, nguồn nước ở các thôn có xuất hiện ca bệnh của xã Ba Điền, đặc biệt là thôn Làng Rêu- nơi có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất trong xã với 83/155 ca mắc bệnh và 05/07 ca tử vong của toàn xã. Đồng thời, tiến hành khám bệnh, lấy mẫu máu, mẫu da, tóc của hơn 1.400 người dân trong xã để xét nghiệm, sàn lọc và theo dõi đối với những trường hợp nghi nghi ngờ có yếu tố có thể phát sinh bệnh, nhằm sớm phát hiện ca bệnh và kịp thời điều trị. Ngoài ra, Đoàn đã cấp phát các vitamin, khoáng chất để gia tăng thể lực của người dân.
 
PGS.TS Trần Hậu Khang- Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương kiểm tra dấu hiệu bệnh của bệnh nhân Phạm Thị Xé.

Bác sĩ Nguyễn Khánh Hoà- Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hoà cho biết, vì trong thời điểm này các cơ quan chuyên môn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên yêu cầu cấp thiết đối với ngành y tế là phải làm sao phát hiện sớm ca bệnh để tập trung điều trị, từ đó khả năng điều trị bệnh sẽ cao hơn; nếu không phát hiện kịp thời, để bệnh nặng và có biến chứng, thì nguy cơ dẫn đến tử vong sẽ rất cao. Lo ngại điều này nên trong thời gian qua, Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hoà đã cử 01 bác sĩ chuyên khoa nằm vùng, thường trực tại xã Ba Điền để theo dõi và sớm phát hiện ca bệnh điều trị ban đầu ngay tại cộng đồng để giảm tại cho các bệnh viện tuyến trên.

Theo PGS.TS Trần Hậu Khang- Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương, hiện nay có rất nhiều mối nghi ngờ về nguyên nhân gây bệnh, do vậy trong đợt khảo sát lần này, nhiệm vụ của Đoàn là phải tập trung điều tra, khảo sát cụ thể để giải quyết từng mối nghi ngờ, việc quan trọng nhất là làm sao trong thời gian sớm nhất phải tìm ra được tác nhân gây bệnh, từ đó mới có hướng điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất và ngăn chặn việc phát sinh bệnh ngay từ gốc.

Bác sĩ Khang cũng cho biết, theo thực tế khảo sát tại các làng thì trong một quần thể nhiều hộ gia đình sinh sống sát nhau, thường xuyên giao lưu, tiếp xúc với nhau, nhưng có gia đình bị mắc bệnh còn gia đình khác lại hoàn toàn không có người mắc bệnh. Do vậy, khả năng căn bệnh này ít lây lan, vì thế bà con nên không quá hoang mang.
 
Lấy mẫu máu của người dân để xét nghiệm, sàn lọc và theo dõi trường hợp nghi ngờ có yếu tố có thể phát sinh bệnh.

Trước đó, Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh, bệnh viêm da bàn tay, bàn chân (“bệnh lạ”) ở một số địa phương thuộc uyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang bùng phát mạnh và gây ra nhiều trường hợp tử vong, khiến cho người dân trong vùng rất hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của bà con vùng có bệnh, nhất là nhân dân xã Ba Điền, nhiều gia đình không dám ra đồng, làm nương rẫy và cũng có không ít gia đình đã bỏ đi khỏi địa phương để tránh bệnh.

Bà Phạm Thị Xé (Thôn Làng Rêu- xã Ba Điền)- một bệnh nhân đã được điều trị khỏi cho biết, gia đình bà có 7 người, trong đó đã có 6 người mắc bệnh và gần đây nhất là đứa con trai của bà mới 19 tuổi đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định vì căn bệnh này. Gia đình rất lo lắng, chính bản thân bà dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn chưa khoẻ hẵn, vẫn còn tiếp tục được bác sĩ theo dõi. Bà Xé tâm sự, “Bọn tui lo lắm, mấy người dân ở đây ai cũng sợ, họ không dám đến gần, nói chuyện với bọn tui vì sợ bị lây. Trước đây, không có bệnh, bà con đi làm chung, nhà nào cưới cho con hay có người chết là mọi người đến rất đông. Nhưng giờ thì không ai dám tới. Con tui chết, chỉ có mấy người trong xóm tới thôi, còn nhiều bà con họ hàng ở các làng khác, xã khác không dám tới. Buồn lắm”.
 
Kiểm tra thực địa về môi trường sống, nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân Làng Rêu.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, bệnh nhân đầu tiên mắc căn bệnh này ở huyện Ba Tơ được phát hiện ngày 19/4/2011, tính đến nay, tại huyện Ba Tơ đã ghi nhận 164 trường hợp mắc bệnh viêm da bàn tay và bàn chân, trong đó riêng xã Ba Điền- xã đầu tiên và cũng là xã trọng điểm về căn bệnh này có 155 trường hợp.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tại xã Ba Điền có 68 trường hợp mắc mới, 28 trường hợp tái phát, 06 trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong từ năm 2011 đến nay lên 07 trường hợp. Hiện có 63 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, có bệnh nhân nặng và tiên lượng rất xấu. Hiện ngành y tế Quảng Ngãi đang gặp rất nhiều khó khăn trong dự phòng và điều trị bệnh viêm da bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ.
 
Đức Hoàng - Hoàng Uyên
thanhloan
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.