Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạn kết thảm thương của người phụ nữ “nuôi ong tay áo”

Thứ hai, 14:41 04/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Không thể sinh con, bà Phạm Thị Sơn (SN 1976, trú khu phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhận Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú phường Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) làm con nuôi. Nhưng bà Sơn không ngờ mình lại “nuôi ong tay áo” khi bị Hằng sát hại tại chính nhà mình.


Người thân lo hậu sự cho nạn nhân Phạm Thị Sơn. Ảnh: Đ.H

Người thân lo hậu sự cho nạn nhân Phạm Thị Sơn. Ảnh: Đ.H

Giết mẹ nuôi vì mâu thuẫn

Hơn 2 ngày nay, người dân ở khối phố Hà Dừa không khỏi xót xa trước cái chết bất ngờ của bà Phạm Thị Sơn. Người ta càng phẫn nộ hơn nữa khi biết tin hung thủ sát hại bà Sơn được nghi là con gái nuôi Lê Thị Kim Hằng. Là người đầu tiên phát hiện vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông Phan Tám (SN 1970, hàng xóm nhà bà Sơn) cho biết, sáng 2/4, khi ông Tám đi qua nhà bà Sơn thì có một cô gái chạy trong nhà ra nói gấp: “Mẹ con sắp chết rồi. Xin chú cứu giúp với”. Tuy sống gần nhà bà Sơn, nhưng đây là lần đầu ông Tám gặp mặt cô gái này nên hỏi lại là tên gì thì cô gái cho biết là tên Hằng, con nuôi của bà Sơn.

Theo chân Hằng vào nhà, ông Tám thấy bà Sơn ngồi trên giường và có dấu hiệu nguy kịch. Hằng có nói với ông Tám là do mẹ cầm dao bất cẩn, té ngã và bị đâm vào bụng. Sau đó, ông Tám gọi thêm một số người nữa đưa bà Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An. Bà Sơn bị thương nặng nên sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Sơn tử vong vào tối cùng ngày và được người thân đưa về quê mai táng.

Cái chết quá bất ngờ của bà Sơn khiến người dân đặt nghi vấn. Bà Sơn té ngã và bị dao đâm chết hay bị ai đó giết? Hằng là con nuôi của bà Sơn nhưng hàng xóm láng giềng ít khi gặp mặt. Hôm xảy ra sự việc, chỉ có một mình Hằng ở nhà với bà Sơn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, huyện và tỉnh có mặt tại hiện trường để điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định trên người nạn nhân có 3 vết dao đâm, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đấu tranh với nghi can Hằng, rạng sáng 3/4, Hằng khai nhận do mâu thuẫn và cãi nhau với mẹ nuôi nên đã cầm dao đâm chết bà rồi gọi người nhờ giúp đỡ. Trên đường đưa bà Sơn đi cấp cứu, Hằng còn gọi điện thoại báo tin cho chồng bà Sơn. Sau đó, Hằng cầm con dao gây án tới cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) vứt xuống đường kênh ven ruộng lúa để phi tang tang vật.

“Nuôi ong tay áo”

Nghi phạm Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: K.T
Nghi phạm Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: K.T

Một số hàng xóm của bà Sơn cho biết, bà Sơn không phải người gốc ở địa phương. Khoảng 7 năm trở lại đây, vợ chồng bà Sơn về khối phố Hà Dừa mua đất, dựng nhà ở nhưng chưa đăng ký hộ khẩu thường trú. Vợ chồng bà Sơn lấy nhau khoảng 20 năm nhưng không có con. Hàng xóm láng giềng ai cũng khuyên bà Sơn nên xin một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà. Bà Sơn cũng từng nghĩ đến chuyện xin con nuôi.

Ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1972, chồng bà Sơn) cho biết, cách đây 4 năm, qua quen biết, bà Sơn ra Đà Nẵng rửa chén bát thuê cho quán nhậu H.M (quận Sơn Trà). Tại đây, bà Sơn gặp Hằng và được Hằng liên tục gọi bằng “mẹ”, lâu dần trở nên thân quen. Sau đó bà Sơn đã bàn với chồng nhận Hằng làm con nuôi. Thấy Hằng lớn tuổi, ai cũng phản đối, không muốn bà Sơn nhận làm con nuôi vì sợ có nhiều điều xấu xảy ra.

Gia đình Hằng có 2 chị em. Bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên Hằng xin ra Đà Nẵng làm việc ở quán nhậu. Sau khi nhận bà Sơn là mẹ nuôi, Hằng thường xuyên lợi dụng tình mẹ con để xin tiền bà Sơn. Làm ở quán nhậu một thời gian, bà Sơn về làm công nhân ở khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Khoảng một tháng Hằng mới về nhà bà Sơn thăm một lần. Mỗi khi về nhà thăm mẹ nuôi, Hằng ít tiếp xúc với hàng xóm nên bà con trong khối phố ít người biết về Hằng.

Đ.Hoàng – K.Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top