Doanh nghiệp làm điều này với lao động sẽ phạt rất nặng, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

| Xã hội

GĐXH - Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định người sử dụng lao động chậm trả lương cho nhân viên có thể bị tính thêm tiền lãi và bị xử phạt.

Một việc làm tưởng ‘vô hại’ khi trời rét có thể bị phạt rất nặng, người dân phải biếtMột việc làm tưởng ‘vô hại’ khi trời rét có thể bị phạt rất nặng, người dân phải biết

GĐXH - Lao động ngoài trời trong thời tiết lạnh giá khiến người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm. Tuy nhiên, hành động này có thể bị truy cứu hình sự, mà nhiều người không biết.

Cụ thể, theo Khoản 4, điều 97, Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động chậm lương nhân viên có thể bị tính thêm tiền lãi và bị xử phạt.

Với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp sẽ bị tính thêm tiền lãi nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở đi. Lãi chậm trả tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản trả lương.

Doanh nghiệp trả chậm lương sẽ phạt rất nặng, người lao động cần biết kẻo mất quyền lợi - Ảnh 2.

Trường hợp chậm hợp chậm lương vì các lý do khác sẽ bị phạt hành chính từ 5-50 triệu đồng.

Với trường hợp chậm hợp chậm lương vì các lý do khác sẽ căn cứ theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 12/2022/NĐ-CP người sử dụng lao động sẽ:

- Bị phạt hành chính từ 5-50 triệu đồng (theo số người lao động bị chậm lương).

- Buộc trả chậm lương cộng với khoản lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động. Mức lãi chậm trả tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Còn đối với tiền thưởng Tết, trong Bộ Luật lao động 2019 và nghị định 12/2022/NĐ-CP không có quy định phạt với hành vi chậm thưởng Tết. Vì vậy, để đòi quyền lợi chính đáng cho mình, người lao động có thể khiếu nại đến ban lãnh đạo doanh nghiệp để yêu cầu trả thưởng. 

Hoặc căn cứ vào điều 15 Nghị đinh 24/2018/NĐ-CP người lao động có thể khiếu nại đến chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đòi tiền thưởng. 

Bùi Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.