Một việc làm tưởng ‘vô hại’ khi trời rét có thể bị phạt rất nặng, người dân phải biết

| Xã hội

GĐXH - Lao động ngoài trời trong thời tiết lạnh giá khiến người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm. Tuy nhiên, hành động này có thể bị truy cứu hình sự, mà nhiều người không biết.

Xây nhà trên đất nông nghiệp mà quên làm việc này, người dân có thể bị mất hàng trăm triệu đồngXây nhà trên đất nông nghiệp mà quên làm việc này, người dân có thể bị mất hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Người dân muốn xây dựng nhà ở thì bắt buộc phải chuyển đổi mục đich sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất nhà ở, nếu không mà cố tình xây dựng sẽ bị phạt rất nặng.

Trong những ngày gần đây, tình trạng giá rét xảy ra đã khiến cho cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn. Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với những cá nhân, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- Tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu.

- Tự ý be bờ, tát nước qua mặt đường giao thông; đặt ống bơm nước, bơm cát qua đường, đốt lửa trên mặt đường.

Như vậy, người dân tự ý đốt lửa để giữ ấm ở trên cầu, dưới gầm cầu, mặt đường có thể bị phạt hành chính 300.000 đồng.

Trong các thành phố lớn, nếu đốt lửa bừa bãi dễ xảy ra cháy, nổ, thậm chí có thể gây thiệt hại về người và của. Và khi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Một việc làm tưởng ‘vô hại’ khi trời rét có thể bị phạt rất nặng, người dân phải biết - Ảnh 2.

Tự ý đốt lửa để sưởi ấm khi trời giá rét gây ra hậu quả không ngăn chặn kịp có thể đối mặt với 12 năm tù.

Căn cứ điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy như sau:

- Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

- Làm chết người.

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng...

Căn cứ theo khoản 3 điều này, nếu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả không được ngăn chặn kịp thời có thể bị phạt cảnh cáo hoặc cao nhất lên đến 1 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo quy định trên, tùy thuộc vào hậu quả để lại do việc đốt lửa gây ra, người thực hiện có thể bị áp dụng mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

Bùi Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.