Đòi 5 tỉ vì bị đưa thông tin cá nhân lên web
Nguyên đơn đòi bồi thường uy tín, danh dự 5 tỉ đồng vì công ty đã đăng thông tin cá nhân lên mạng khiến bà không tìm được việc làm mới.
TAND quận 7 (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa bà L. và bị đơn là công ty quản lý quỹ M. Tuy nhiên, cuối cùng HĐXX quyết định chuyển hồ sơ lên TAND TP.HCM để giải quyết vì cho rằng có một số chứng cứ mới do nguyên đơn cung cấp cần ủy thác tư pháp.
Lập vi bằng để khởi kiện
Tại tòa, bà L. trình bày: Bà ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2008 với công ty M. với chức vụ là giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ. Trong quá trình làm việc, bà không vi phạm kỷ luật lao động hay nội quy của công ty.
Nhưng ngày 5-7, công ty M. đã cắt toàn bộ hệ thống email và hệ thống IT đăng nhập nội bộ của bà mà không thông báo trước. Cùng ngày, công ty cũng ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà với lý do là thay đổi cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, việc này không có sự chứng kiến của công đoàn công ty hay công đoàn cơ sở.
Sau đó công ty M. còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi giả mạo chữ ký của bà ký tên trên các báo cáo tài chính, ở mục kế toán trưởng trên báo cáo tài chính quý II-2019 và báo cáo tài chính tháng 7-2019. Trong khi thời gian này bà đã bị công ty cho chấm dứt hợp đồng lao động.
Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin những báo cáo tài chính có chữ ký giả mạo trên lên trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang web của công ty, trong khi bà chưa được xem xét duyệt hay ký tên trên các báo cáo này. Điều này làm ảnh hưởng tới uy tín của bà trên thị trường chứng khoán.
Cạnh đó, công ty còn công bố thông tin cá nhân của bà bao gồm số CMND và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trên trang web công bố thông tin của UBCKNN mà không có sự đồng ý nào của bà. Theo bà L., việc đăng tải thông tin cá nhân này đã làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và gia đình bà.
Vì vậy, bà L. đã yêu cầu văn phòng thừa phát lại lập vi bằng về những hành vi trên và khởi kiện công ty ra tòa.

Bà L. tại phiên xử sơ thẩm . Ảnh: YẾN CHÂU
Công ty nói mình đúng
Theo bà L., hành vi của công ty M. nhằm trả thù cá nhân khiến bà không thể xin được việc làm mới. Theo đó, khi bà đi nộp hồ sơ xin việc thì các công ty khác đều lắc đầu vì họ thấy các thông tin của bà trên mạng. Trong khi công việc ở ngành tài chính, đặc biệt quản lý quỹ và tài sản thì càng khó hơn khi thông tin cá nhân bị bôi nhọ và xúc phạm.
Vì vậy, bà L. khởi kiện yêu cầu công ty phải nhận bà trở lại làm việc, trả tiền thưởng, tiền cổ phiếu thưởng và giải quyết các chế độ theo quy định của pháp luật. Công ty phải bồi thường danh dự nhân phẩm, uy tín cho bà 5 tỉ đồng do đăng thông tin CMND và quyết định chấm dứt hợp đồng khiến bà không tìm được việc làm.
Tại tòa, bị đơn là công ty M. cho rằng công ty thực hiện thay đổi công nghệ nên đã cho bà L. nghỉ. Nhu cầu tái cơ cấu do thay đổi công nghệ là nhu cầu tất yếu và được pháp luật bảo hộ. Việc thực hiện tái cơ cấu của công ty đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Mức chi trả thực tế công ty trả cho bà L. là rất thỏa đáng, cao hơn rất nhiều so với quy định của pháp luật. Sau khi chuyển đổi công nghệ thì bà L. không còn phù hợp với vị trí nào tại công ty nữa. Vì vậy, bị đơn đề nghị bác toàn bộ yêu cầu của bà L.
Về vấn đề đăng số CMND và quyết định thôi việc lên mạng, bị đơn cho rằng mình là công ty quản lý quỹ do UBCKNN quản lý nên khi có nhân sự nghỉ việc hoặc có sự thay đổi thì phải đăng lên web của UBCKNN.
Mặt khác, người truy cập phải đi vào sáu đường link thì mới đọc được những thông tin này. Cạnh đó, khi bà L. không đồng ý đăng số CMND thì ngay hôm sau công ty đã gỡ xuống và UBCKNN đã xác nhận việc này.
"Nội dung bà L. tố cáo là đúng" Liên quan đến vụ việc, ngày 19-11, UBCKNN có thông báo kết luận đối với nội dung bà L. tố cáo công ty M. về việc công bố các thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của bà L. Theo UBCKNN, ngày 28-8, công ty M. công bố thông tin về quyết định miễn nhiệm người nội bộ và thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với bà L. trên trang thông tin điện tử của công ty và của UBCKNN. Nội dung công bố thông tin tại thông báo có thông tin cá nhân của bà L., bao gồm số CMND, ngày cấp và nơi cấp. Công ty M. đã công bố thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của bà L. là vi phạm nguyên tắc công bố thông tin theo điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 155 ngày 6-10-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, theo UBCKNN, công ty quản lý quỹ M. còn vi phạm về công bố thông tin không đúng thời hạn về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của quỹ. Công ty này cũng vi phạm việc bổ nhiệm trưởng Phòng nghiệp vụ quản lý quỹ khi cá nhân không có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. UBCKNN sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Theo Pháp luật TPHCM |

Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào nhà dân trộm mai vàng, Minh bỏ trốn vào TP Đà Nẵng và bị bắt giữ.

Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM
Pháp luật - 17 giờ trướcNgười dân phát hiện vali vứt trong hẻm bốc mùi hôi thối nên báo công an đến và phát hiện bên trong có chứa thi thể người.

Hà Nội: Gã đàn ông bất ngờ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Khi bị Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) kiểm tra hành chính, gã đàn ông đã liều lĩnh dùng súng ngắn chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.

Các đối tượng xấu đang 'lặng lẽ' làm điều này khiến nhiều người dùng Viettel 'mất trắng' tài khoản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người dùng Viettel khiến nhiều người dùng "mất trắng" tài khoản trong chớp mắt.

Nghi phạm sát hại cô gái sa lưới sau 12 giờ bị cảnh sát truy lùng gắt gao
Pháp luật - 1 ngày trướcSau 12 giờ truy lùng ráo riết, lực lượng cảnh sát ở Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm đâm chết cô gái trẻ giữa đêm; hiện đang làm rõ động cơ gây án và lấy lời khai đối tượng.

Ninh Bình: Nhận cuộc gọi lạ, một nữ sinh bị cưỡng ép phải giả bị bắt cóc để tống tiền gia đình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh bị cưỡng ép phải giả bị bắt cóc để tống tiền người thân.

Thông tin kết quả điều tra vụ mẹ Bắp và Tiktoker Phạm Thoại kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Khánh Hoà công bố kết quả sau nhiều tháng điều tra đơn tố giác tội phạm về việc bà Lê Thị Thu Hòa (tức mẹ Bắp) và Tiktoker Phạm Thoại kêu gọi từ thiện.

Sơn La: Bắt nhóm đối tượng thuê cơ sở spa, quán cắt tóc để hành nghề khám chữa bệnh rồi chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mất mạng vì trêu vợ người khác
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi thấy vợ bị trêu ghẹo, giũa Thắng và anh M. xảy ra xô xát, đánh nhau. Quá trình này anh M. bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc
Pháp luật - 2 ngày trướcVũ Xuân Bình (rapper Bình Gold) sử dụng ma tuý rồi lái xe lạng lách, chèn ép ô tô khác trên cao tốc, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng
Pháp luậtGĐXH - Sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào nhà dân trộm mai vàng, Minh bỏ trốn vào TP Đà Nẵng và bị bắt giữ.