Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi hỏi của người dân với chăm sóc sức khỏe ngày một khắt khe hơn

Thứ năm, 21:34 25/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chiều 25/2, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế.

Khẳng định nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra đối với cán bộ, đội ngũ thầy thuốc trong cả nước rất nặng nề, nhưng cũng là sứ mệnh vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Coi trọng con người và vấn đề chăm sóc sức khỏe con người bao gồm cả thể chất, tinh thần và chất lượng giống nòi là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Điều này đã thể hiện sự ưu việt của chế độ ta, Nhà nước ta.


ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tăng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: TMinh

ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tăng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: TMinh

Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ rất nặng nề vì bệnh tật không trừ ai, khi xã hội càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao nhưng bên cạnh đó, với những tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường, bệnh tật cũng tăng lên.

Theo ông Đinh Thế Huynh, điều quan trọng hơn cả, là nhu cầu, đòi hỏi của nhân dân muốn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được điều trị chu đáo hơn. Chăm sóc sức khỏe liên quan đến đời sống mọi người, mọi gia đình, là sự quan tâm chung của toàn xã hội nên ai cũng “bàn chuyện y tế”, ai cũng đòi hỏi ngành Y tế được. So với một số ngành khác, với ngành Y tế, sự quan tâm, đòi hỏi đối với việc chăm sóc sức khỏe nhân dân cao hơn, thường xuyên hơn và ngày một khắt khe hơn.

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ Y tế , cán bộ, thầy thuốc trong cả nước về những khó khăn, vất vả trong việc thực hiện nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang, đồng thời ông Đinh Thế Huynh cũng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệt liệt biểu dương ngành Y tế, đội ngũ các thầy thuốc trong những năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn về tài chính hạn hẹp, cơ sở vật chất, nhân lực so với số lượng công việc rất lớn mà xã hội giao phó… Vượt lên các khó khăn đó, các cán bộ ngành Y đã thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang là chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn.

“Nhiều thầy thuốc đã tận tụy, ngày đêm, không nề hà vất vả, thậm chí có những trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng mà vẫn không nề hà, vẫn tận tình chăm sóc sức khỏe của nhân dân, điều trị bệnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Nhiều thầy thuốc đúng là “mẹ hiền”khi coi sức khỏe của người bệnh là sức khỏe của chính mình, coi sự đau đớn, sự chịu đựng của người bệnh chính là sự đau đớn, dằn vặt của bản thân” – ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn tới Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Lãnh đạo Bộ, tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Y tế và đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế trong cả nước sẽ đoàn kết một lòng trong các nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, điều trị người bệnh một cách chu tất nhất, tận tình nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, phải luôn suy nghĩ phấn đấu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phong cách làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nâng cao y đức, đáp ứng được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Bộ Y tế. Cũng trong ngày 25/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Đại học Y Hà Nội;ông Mai Văn Ninh- Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc BVĐK Quốc tế Vinmec Times City.

V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top