Thứ Tư, 13/8/2025 7:10 (GTM +7)

Đổi mới công tác dân số ở xã vùng biển Triệu Lăng

Thứ ba, 06:03 11/09/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là xã vùng biển, đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn, nhất là sau sự cố môi trường biển năm 2016. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện công tác DS-KHHGĐ của địa phương.

Để không ngừng nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua, Ban dân số xã đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đặc biệt trong đó chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác DS - KHHGĐ, góp phần gắn nâng cao nhận thức đi đôi với hành động cho người dân trong việc thực hiện mô hình ít con, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh.

Cán bộ dân số xã Triệu Lăng chú trọng đổi mới tuyên truyền về CSSKSS - KHHGĐ.    ảnh: TG

Cán bộ dân số xã Triệu Lăng chú trọng đổi mới tuyên truyền về CSSKSS - KHHGĐ. ảnh: TG

Tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân

Tại Triệu Lăng, điều đáng ghi nhận là Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của xã rất quan tâm bố trí cán bộ tham gia công tác DS- KHHGĐ, tạo điều kiện phối hợp, lồng ghép các hoạt động với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân, trạm y tế xã thường xuyên triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân tiếp cận một cách dễ dàng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) - KHHGĐ. Cộng tác viên dân số cũng được quan tâm nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng tư vấn thông qua việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DS-KHHGĐ.

Xác định công tác tuyên truyền là rất quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, ngay từ đầu năm 2018, Ban Dân số xã Triệu Lăng đã lên kế hoạch truyền thông lồng ghép CSSKSS - KHHGĐ rộng khắp trên địa bàn. Đồng thời, triển khai công tác dịch vụ KHHGĐ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị theo kế hoạch đề ra của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Triệu Phong. Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động với nhiều nội dung liên quan về chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, trong đó nhấn mạnh vào các điểm mới của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ, nuôi con bằng sữa mẹ… Cán bộ dân số xã và đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn cũng đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để triển khai kịp thời những điểm mới về chủ trương, chính sách DS - KHHGĐ đến tận người dân. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ở địa phương quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản, thực hiện KHHGĐ và chấp nhận thực hiện mô hình gia đình ít con.

Chị Phan Thị Ngoan ở thôn 5 cho biết: “Thời gian gần đây, cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số của thôn không chỉ thường xuyên về tận từng hộ để phát tờ rơi tuyên truyền, giải thích cụ thể những nội dung chúng tôi thắc mắc về CSSKSS - KHHGĐ mà còn thông qua hệ thống loa đài ở địa phương để thông tin rất chi tiết những điểm mới về các chính sách, chiến dịch DS - KHHGĐ… Qua đó để người dân nắm bắt và thực hiện. Mọi người ai cũng biết được những thông tin cần thiết để áp dụng phù hợp, nắm rõ lịch thăm khám, tư vấn CSSKSS - KHHGĐ. Nhờ vậy, người dân nói chung tích cực thực hiện, vận động nhau sinh ít con để nuôi dạy cho tốt, có điều kiện làm ăn, vươn lên khá, giàu”.

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Ban Dân số xã đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ cho người dân tại trạm y tế, nhất là các biện pháp tránh thai như bao cao su và thuốc uống tránh thai miễn phí, nhờ vậy số người chấp nhận biện pháp tránh thai ngày càng cao.

Riêng trong năm 2017, Ban Dân số xã tổ chức 2 đợt chiến dịch CSSKSS - KHHGĐ, có hơn 658 lượt người tham gia, 689 người đến khám, phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời; tỷ lệ phụ nữ đặt vòng đạt 102% kế hoạch, tỷ lệ người sử dụng bao cao su đạt 100% kế hoạch, 59 người sử dụng thuốc tránh thai (đạt 74% kế hoạch). Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Dân số xã tổ chức chiến dịch tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ đợt I, kết quả đa số chỉ tiêu của chiến dịch đề ra đều đạt và vượt. Các đề án nâng cao chất lượng dân số như: Đề án 52 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển, Đề án sàng lọc trước sinh và sau sinh cũng được Ban Dân số xã tổ chức thực hiện tốt với các hoạt động cụ thể, thiết thực như tư vấn tại nhà, nói chuyện chuyên đề cho các đối tượng cơ sở. Tư vấn nhóm nhỏ cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ được tổ chức thường xuyên. Tổ chức tuyên truyền việc sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp trẻ sinh ra bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Anh Lê Thủ Đô, Phó Ban Dân số - Trưởng trạm Y tế xã Triệu Lăng cho biết: “Thời gian tới, Ban Dân số xã tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền về các chính sách phù hợp để tăng cường công tác lãnh đạo, quán triệt cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số trong tình hình mới”.

Anh Lê Thủ Đô cũng cho biết thêm các giải pháp để thực hiện là đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, thay đổi hành vi, đổi mới các phương pháp truyền thông tư vấn, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ và nhân dân về chính sách dân số. Tăng cường công tác giám sát, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, kiểm tra, đánh giá, hàng tháng, quý, năm về công tác dân số, mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động cộng đồng tham gia thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, phối hợp với trạm y tế tổ chức làm dịch vụ thường xuyên và cung cấp các phương tiện tránh thai kịp thời đáp ứng nhu cầu của đối tượng sử dụng.

Thời gian qua, Ban Dân số xã Triệu Lăng đã tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền các chính sách, văn bản liên quan đến công tác DS - KHHGĐ. Xã cũng đã đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân số gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xem công tác DS - KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ không thể tách rời hoạt động kinh tế - xã hội; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số.

Kô Kăn Sương

Ý kiến của bạn
Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

TPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Làm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một tuần trước nhập viện vì tiền sản giật, sản phụ có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.

Bất cẩn khi ăn lẩu, 3 trẻ ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu

Bất cẩn khi ăn lẩu, 3 trẻ ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Trong lúc nô đùa, bé vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi khiến 3 trẻ bị bỏng nặng.

4 bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn

4 bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn là herpes, viêm gan B, HIV và HPV. Tuy nhiên, các bệnh này vẫn có thể được điều trị để kiểm soát, giúp người bệnh sống chung an toàn và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớm

Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 7 ngày trước

Xu hướng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe sau này. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và thật bất ngờ khi họ tìm ra một nguyên nhân khiến trẻ em gái dậy thì sớm.

Top