Đổi mới từ một mô hình
GiadinhNet - Xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng là một xã vùng sâu, vùng xa. Thời gian trước, công tác tuyên truyền, vận động sinh đẻ có kế hoạch ở đây gặp không ít khó khăn.
Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương, trong mấy năm gần đây, công tác dân số ở vùng đất cao nguyên này đã có nhiều chuyển biến tích cực…
Khó khăn bề bộn
Toàn xã có 70% bà con dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Người dân ở Gung Ré sinh sống không tập trung, chủ yếu rải rác ở các sườn đồi, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại. Ông K’Keo P - Chủ tịch xã kiêm Trưởng ban dân số cho biết: Trước kia bà con rất thích sinh nhiều con. Có gia đình đẻ đến 4-5 con. Việc vận động dân số gặp khá nhiều trở ngại vì phong tục tập quán đã in đậm vào nếp nghĩ của mỗi người dân…
![]() |
|
Nhận tài liệu truyền thông tại chiến dịch (Ảnh: TG). |
Sự vào cuộc của chính quyền địa phương
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của xã, trong những năm qua, ngành dân số của xã đã tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động DS-KHHGĐ theo mô hình “Đưa chính sách DS-KHHGĐ vào quy ước, hương ước thôn”. Mô hình này đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể hưởng ứng cao. Hàng tháng, đài phát thanh xã kịp thời phát những nội dung liên quan đến công tác DS/SKSS/KHHGĐ, nhất là trong các đợt Chiến dịch. Công tác tuyền thông trực tiếp tại các hộ gia đình được đội ngũ CTV phối hợp của các đoàn thể thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt thôn, buôn cũng là dịp để cấp phát tờ rơi với khẩu hiệu: “Dừng lại 2 con để nuôi dạy con tốt” và một số nội dung về kinh tế - văn hoá – xã hội của địa phương. Đặc biệt, xã đã chủ động hỗ trợ kinh phí trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động trong suốt quá trình tiển khai mô hình nói riêng và công tác DS-KHHGĐ nói chung.
