Đội tàu của Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet - Đội tàu của Hải quân Liên bang Nga gồm: Tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich, Chỉ huy đội tàu dẫn đầu đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Chiều 6/1, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga cùng 35 sỹ quan, 280 quân nhân và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón đoàn được diễn ra trang trọng ngay tại cầu cảng Tiên Sa.

Tàu khu trục Bystryi chuẩn bị cập cảng Tiên Sa. Ảnh Đức Hoàng
Tàu khu trục Bystryi chuẩn bị cập cảng Tiên Sa. Ảnh Đức Hoàng

Đội tàu của Hải quân Liên bang Nga gồm: Tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich, Chỉ huy đội tàu dẫn đầu.

Mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác Hải quân giữa hai nước.

Trong thời gian chuyến thăm, Chỉ huy đội tàu Hải quân Liên bang Nga đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TP Đà Nẵng, thủy thủ đoàn giao lưu thể thao với các chiến sỹ Vùng 3 Hải quân, tham quan một số danh lam, thắng cảnh địa phương.

 

Clip tàu khu trục Bystryi (số hiệu 715) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Thực hiện Đức Hoàng

Tàu khu trục Bystryi (số hiệu 715) là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Tàu có trọng lượng nước rẽ 7.940 tấn, chiều dài 156m, chiều rộng 17,3m, mớn nước 6,5m; tốc độ 32,7 hải lý/giờ.

Vũ khí trang bị trên tàu khu trục Bystryi gồm: Hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM, 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139 mm và 4 súng máy nhiều nòng AK-630 cỡ nòng 30 mm. Hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533 mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix…

Ngày 9/1, đội tàu của Hải quân Liên bang Nga sẽ rời thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi lại:

13h15 ngày 6/1, tàu khu trục Bystryi (số hiệu 715) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), còn hai tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau ở ngoài Vịnh Đà Nẵng.
13h15 ngày 6/1, tàu khu trục Bystryi (số hiệu 715) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), còn hai tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau ở ngoài Vịnh Đà Nẵng.
Lễ đón diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa.
Lễ đón diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa.
Mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác Hải quân giữa hai nước.
Mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác Hải quân giữa hai nước.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.