Đối tượng chém bạn thân vì đi chơi với người yêu cũ

| Pháp luật

GiadinhNet – Chia tay nhau được hơn 1 tháng, thấy người yêu cũ đi chơi với bạn thân, đối tượng vác dao chém bạn.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Hải (SN 1997) trú tại thôn Thành Đon, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều ngày 7/9, cơ quan công an nhận được tin báo tại xã Luận Thành, nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào người C.B.Q. (SN 1997), ở thôn Thành Đon, xã Tân Thành khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng chém bạn thân vì đi chơi với người yêu cũ - Ảnh 1.

Đối tượng chém bạn thân vì ghen tuông (ảnh minh họa)

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc là do ghen tuông. Lương Văn Hải có quan hệ yêu đương với chị T. (SN 2004), trú ở xã Tân Thành. Thời gian gần đây đôi bên thường xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay. Ngày 2/9, Hải theo dõi Facebook thấy cô này đăng ảnh đi chơi với anh C.B.Q. (Q. là bạn của Hải) nên nghi ngờ chị T. chia tay mình là do anh Q. đã "cướp" người yêu của mình.

Sáng 7/9, 3 người giáp mặt nhau tại đám cưới ở cùng thôn. Giữa Hải và Q. cãi nhau rồi lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Ăn cưới xong, 2 người hẹn ra quán nước để nói chuyện phải trái. Đôi bên lại tiếp tục cãi vã, chửi bới nhau. Bất ngờ, Hải đi vào khu vực bếp của quán nước lấy 1 con dao dài khoảng 30 cm chém 2 nhát vào vùng đầu anh Q. gây thương tích nặng. Gây án xong, Hải rời khỏi hiện trường, anh Q. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Hiện Công an huyện Thường Xuân đã tạm giữ đối với Lương Văn Hải để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.