Đối tượng cướp ngân hàng ở Nghệ An do nợ nần?

| Pháp luật

GĐXH - Sau 24 giờ lẩn trốn, đối tượng cướp ngân hàng ở Nghệ An bị bắt giữ tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Chiều 15/11, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) – kẻ cầm dao xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Agribank - chi nhánh tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vào chiều ngày 14/11.

Đối tượng cướp ngân hàng ở Nghệ An do nợ nần?  - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Đối tượng bị bắt giữ lúc đến 14h30 cùng ngày khi đang lẩn trốn ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Wave anpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động,...

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra bước đầu xác định, do nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Đối tượng cướp ngân hàng ở Nghệ An do nợ nần?  - Ảnh 2.

Camera an ninh ghi lại sự việc.

Như đã thông tin, vào khoảng 14h18 phút ngày 14/11, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã xông vào Ngân hàng Agribank (thị xã Cửa Lò) dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ cướp ngân hàng tại Cửa Lò: Sự bình tĩnh của nữ nhân viên bị tên cướp khống chếVụ cướp ngân hàng tại Cửa Lò: Sự bình tĩnh của nữ nhân viên bị tên cướp khống chế

GĐXH - Nữ nhân viên ngân hàng sau khi định thần lại đã cố gắng trì hoãn yêu cầu của đối tượng...

Nữ tài xế Hải Phòng lùi xe tông trọng thương 1 bảo vệ ngồi đối diện

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.