Đơn vị giáo dục phối hợp với gia đình để nắm tình trạng sức khỏe học sinh
GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị, trường học, trung tâm giáo dục trên địa bàn duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.
Ngày 26/8, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa có văn bản gửi: Các Phòng GD&ĐT; Các đơn vị trường học trực thuộc; Các trường, cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài; Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; Các cơ sở giáo dục mầm non về việc tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND TP. Hà Nội.
Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00, ngày 06/9/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR, qua Website https://tokhaiyte.vn, tuyệt đối không tham gia đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình dịch bệnh.
Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến. Quản lý chặt chẽ việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị bảo đảm đúng đối tượng và quy định của thành phố; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật trong trường hợp vi phạm quy định nêu trên gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Các trường học phối hợp với gia đình trong nắm bắt sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Q.A
Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa được tiêm chủng. Chuẩn bị tốt các điều kiện về công tác phòng, chống dịch cho năm học 2021 - 2022, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
Các đơn vị tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Thống nhất trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ phải báo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.
Trước đó, công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cũng đã có đề nghị công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn Hà Nội tăng cường tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp công đoàn giáo dục Thủ đô. Theo đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ tịch công đoàn cơ sở trong công tác tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động để giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.
Chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đoàn viên, người lao động bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt các nội dung, biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.
Quang Anh