“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân

| Y tế

GiadinhNet - Cơ hội hiếm hoi khi phóng viên GiadinhNet được theo chân các kỹ thuật viên và chứng kiến công việc tách tế bào gốc tự thân; bảo quản cũng như ghép tế bào gốc cho những bệnh nhân bị bệnh về máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương…

Điều trị bằng phương pháp tế bào gốc đã được áp dụng để chữa tim mạch, cơ xương khớp, tụy, da, các bệnh về máu…tế bào gốc giúp sửa chữa những bộ phận bị hỏng để tái tạo lại một cơ quan mới đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là cơ sở hàng đầu của ngành y tế Việt Nam ứng dụng phương pháp này. 

Anh  Lê Xuân Thịnh - Kỹ thuật viên trưởng ở Trung tâm Tế bào gốc – Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, sau khi có nguồn tế bào gốc, làm các xét nghiệm tương thích, cán kỹ thuật viên  sẽ tách tế bào từ người cho đồng loại hoặc tự thân. Sau đó tế bào gốc sẽ được lưu giữ -196 độ C tại phòng đặc biệt.

Khi chuẩn bị ghép, mẫu tế bào gốc sẽ được các kỹ thuật viên phải dùng các thiết bị bảo hộ lấy mẫu ra thật  và đưa đến bể ấm ngâm rã đông trong 4 phút để nhiệt độ mẫu tế bào gốc trở về 37 độ C. Tất cả các thao tác đều phải nhanh và chuẩn vì các tế bào chết theo từng giây. Các thủ tục truyền tế bào gốc chỉ 8-10 phút là xong sau, đó bệnh nhân được theo dõi trong môi trường đặc biệt khi sức khỏe ổn định thì có thể ra viện.

Trước đây, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thường ghép tươi sau khi lấy tế bào gốc 48 giờ. Nay tế bào gốc được lưu giữ lâu hơn để tìm một thời điểm thuận lợi nhất để ghép. Riêng tế bào gốc được lấy từ máu cuống rốn có thể lưu 18 năm.

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc đồng loại hôm 18/2 là chị Đoàn Thị Thanh Thủy 30 tuổi (Từ Liêm - Hà Nội). Chị Thủy bị ung thư máu, được anh trai cho và phù hợp AND gần như tuyệt đối, chỉ khác giới tính và nhóm máu. Anh nhóm máu O, em nhóm máu A, và thường anh em chỉ trùng hợp 60-70%.

Trước đây 1 tuần, tế bào gốc đã được tách từ người anh trai của chị Thủy và lưu giữ trong tủ bảo quản với nhiệt độ - 196 độ C tại Trung tâm Tế bào gốc của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. Sau  khi xác định thời điểm ghép, mẫu tế bào gốc được lấy và đưa ra thật nhanh để rã đông trong hộp nước ấm 4 phút, nhanh vì các tế bào chết theo từng giây.

Còn bệnh nhân được tách tế bào gốc tự thân là bệnh nhân Nguyễn Đình Thi 34 tuổi (Hà Nội) Anh Thi bị bệnh đa u tủy xương gần 1 năm nay. Trước đây anh chỉ bị đau mỏi vai gáy đã mổ, sau đó làm các thủ tục xét nghiệm thì phát hiện ra bệnh và được giới thiệu qua Viện Huyết học – Truyền máu.

Kỹ thuật viên Lê Xuân Thịnh  cho biết, lấy tế bào gốc tự thân thường khó hơn do bệnh nhân trước đó đã điều trị, ảnh hưởng bởi thuốc điều trị và sức khỏe của bệnh nhân hạn chế. Đến nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã ghép được gần 100 ca tế bào gốc cho các bệnh nhân bị các bệnh liên quan về máu.

Điều trị bằng phương pháp tế bào gốc đã được áp dụng để chữa tim mạch, cơ xương khớp, tụy, da, các bệnh về máu…tế bào gốc giúp sửa chữa những bộ phận bị hỏng để tái tạo lại một cơ quan mới đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

 Với tiến bộ nhanh chóng của y học thế giới, ngày 15/2 vừa qua các nhà khoa học ĐH Y khoa Texas Medical Branch (Mỹ) tái tạo thành công phổi người trong phòng thí nghiệm, mở ra bước tiến mới trong việc điều trị và cấy ghép phổi trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Trung tâm Tế bào gốc và Khoa Ghép tế bào gốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương:

“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 1

 Kỹ thuật viên đang lấy mẫu tế bào gốc của người anh trai được lưu giữ 10 ngày nay ra để truyền cho chị người em gái.

“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 2
Kỹ thuật viên phải dùng găng tay bảo hộ, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng lạnh bởi nhiệt độ -196 độ C
“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 3
Mẫu tế bào gốc ngay sau đó được rã đông trong tủ ấm đến  nhiệt 37 độ C trong vòng chừng 4 phút.
“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 4
Rất nhanh sau đó mẫu tế bào được đưa về phòng ghép (truyền) cho bệnh nhân.
“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 5
Công đoạn truyền tế bào gốc chỉ mất chừng 8- 10 phút.

“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 6

Các phản ứng thường thấy trong giai đoạn truyền bệnh nhân sẽ bị nôn, tức ngực...

“Đột nhập” và chứng kiến bác sĩ ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân 7

Bệnh nhân Nguyễn Đình Thi đang được tách tế bào gốc tự thân để ghép cho chính bản thân mình.
 
Bài và ảnh: Hoài Nam
 
hoainam
Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.