ĐTDĐ Trung Quốc hấp dẫn người tiêu dùng

| Sản phẩm - Dịch vụ

Chưa tới 2 triệu đồng/chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) hội tụ đầy đủ các tính năng: Chụp ảnh 2 “chấm”, nghe nhạc MP3, MP4, quay phim, bộ nhớ dung lượng lớn; hình thức đẹp, bắt mat ... Đó là ĐTDĐ made in China đang chiếm một thị phần không nhỏ trong thế giới ĐTDĐ giá rẻ trên thị trường.

>> Điện thoại Trung Quốc giả "dế" cao cấp

>> Cơn sốt "dế"...nhái ở T.P HCM

Thị trường ĐTDĐ Việt Nam hiện có hơn 20 hãng khác nhau đã và đang cạnh tranh khốc liệt để chia miếng bánh thị phần với những tên tuổi như Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, Siemens...

Điều đáng nói là, trong mấy năm gần đây hãng Samsung tuột dốc đều đặn mỗi năm 5%; ngược lại, Motorola tăng mạnh, cuối năm 2006 chiếm 20% thị phần; Nokia luôn dẫn đầu khi chiếm hơn 50% thị phần; số còn lại chia đều cho các nhãn hiệu ĐTDĐ khác, trong đó có các sản phẩm đến từ Trung Quốc (TQ).

Với ưu điểm hình thức đẹp, nhiều chức năng, giá cả hợp lý, các mẫu ĐTDĐ của TQ nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của thị trường ở phân khúc điện thoại giá rẻ. Minh Ngọc, nhà ở phố Đội Cấn, Hà Nội đang sử dụng chiếc điện thoại của hãng Elitek nhận xét: “Chỉ với 1,2 triệu đồng, tôi đã được sở hữu một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh, nghe nhạc, nhạc chuông 64 âmsắc và đặc biệt nó rất nhỏ, mỏng, sử dụng dễ dàng, chất lượng không tệ”.

Quả thật,mới nhìn chẳng ai đoán chiếc điện thoại đa chức năng đẹp như vậy là hàng TQ, lại càng không ai nghĩ giá của nó chỉ trên 1 triệu đồng. Ngoài Elitek, ĐTDĐ TQ còn có các nhãn hiệu khác như: EASY 5, CECT, KOOOK , ZTE, Jong Sung, Glofish… có giá bán từ 800.000 - 4 triệu đồng/chiếc nhưng phổ biến nhất là các sản phẩm giá từ 1 - 2 triệu đồng..

Nhiều nhà sản xuất ĐTDĐ của TQ còn đưa ra các sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng mà chỉ có ở những dòng sản phẩm cao cấp của các hãng điện thoại lớn trên thế giới. Đơn cử như màn hình cảm ứng, camera "chấm" cao và trình chiếu được file video. Đi kèm theo đó là hình thức đẹp, nắp trượt, màu sắc và kiểu dáng trẻ trung hoặc sang trọng phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng.

Riêng chuyện làm hàng “nhái” giống như các mẫu điện thoại đang hút khách trên thị trường như dòng sản phẩm N của Nokia, O2, thậm chí giống cả những sản phẩm “độc” có giá cả chục ngàn “đô” như Mobiado.

Anh Như Tuynh, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội đang sử dụng một chiếc Mobiado “Tàu” có giá chưa tới 3 triệu đồng hào hứng kể: Mới nhìn, không ai nghĩ chiếc điện thoại này của TQ, lại càng không mghĩ giá của nó rẻ như vậy. Hơn thế, khi sử dụng thấy các chức năng và giao diện của nó cũng rất ổn nên tôi khá hài lòng khi dùng hàng “Tàu”.

Một số hãng ĐTDĐ TQ đã tìm nhà phân phối tại ViệtNam, bảo hành và thay thế phụ tùng chính hãng nên khách hàng khá yên tâm khi dùng điện thoại giá rẻ. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này đều là hàng nhái, hàng lậu.

Anh Hiếu, nhân viên cửa hàng Hùng Anh, phố Thái Hà cho biết: Các mẫu điện thoại nhái dòng N của Nokia, nhất là model N95 có 5 loa ngoài đang được ưa chuộng hơn cả, khách muốn mua phải đặt tiền và chờ khoàng 1 tuần - 10 ngày mới có hàng.

Nhiều nhà kinh doanh ĐTDĐ cho rằng, hàng TQ đang len lỏi ở phân khúc thị trường tiềm năng nhất - ĐTDĐ giá rẻ nên chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho các thương hiệu nổi tiếng khác đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam.  

Theo Thanh Tra

kimvan
Ý kiến của bạn
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.