Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự thảo điều chỉnh viện phí: Bệnh viện có điều kiện tái sản xuất

Thứ hai, 22:25 26/07/2010 | Y tế

GiadinhNet - "15 năm qua, chất lượng khám chữa bệnh đã tăng lên nhiều. Mức sống và mọi giá cả đều tăng nên mức viện phí cũ không còn phù hợp, việc điều chỉnh là cần thiết. Thậm chí, chúng tôi từng đã có ý kiến với Bộ Y tế về việc điều chỉnh giá viện phí từ mấy năm trước"

 
Ông Phạm Lương Sơn - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT - BHXH Việt Nam cho biết.

BHXH cũng thống nhất điều chỉnh

Theo ông Phạm Lương Sơn, về cơ bản, BHXH thống nhất với việc điều chỉnh viện phí theo tinh thần Nghị định 95 bởi mức giá ngày đó không còn phù hợp. Các hạng mục thay đổi đó cũng phù hợp với trình độ y tế, kinh tế của từng địa phương, vùng miền.
 
Nhiều dịch vụ y tế sử dụng kỹ thuật cao có chi phí rất lớn
(Ảnh: Chí Cường).

Ông Sơn cũng đánh giá việc Bộ Y tế cởi mở cung cấp thông tin về vấn đề Dự thảo viện phí là cách để báo chí thông tin rộng rãi tới mọi người dân - một việc làm cần thiết để công khai thông tin. Sự điều chỉnh viện phí mới nằm trên dự thảo, là dữ liệu thô, dữ liệu cơ sở để các chuyên gia đánh giá, thẩm định, phân tích. Vì vậy cần phải thành lập nhóm chuyên gia liên bộ, ngành thẩm định giá viện phí.

Bộ Y tế vẫn đang lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh thu một phần viện phí

Trước thông tin một số tờ báo đăng tải: Bộ Y tế đã rút bản Dự thảo điều chỉnh thu một phần viện phí, trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 25/7, ông Nguyễn Nam Liên - Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế không rút lại dự thảo điều chỉnh thu một phần viện phí, bởi dự thảo soạn ra để lấy ý kiến của nhân dân, để các chuyên gia liên ngành đánh giá, thẩm định. Hiện dự thảo vẫn chưa nhận được đầy đủ ý kiến của người dân và các chuyên gia nên không có lý do gì phải rút.

Theo GS.VS Phạm Song (Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế), việc điều chỉnh viện phí nên làm thí điểm ở các bệnh viện hạng 1 ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để lấy cơ sở tính toán để đo độ chịu đựng của BHXH.
 
Tuy nhiên, GS.VS Phạm Song cũng khuyến cáo người dân phải biết tự mình cứu lấy mình bằng cách chăm sóc sức khỏe thật tốt, như vậy mới giảm được chi phí khám chữa bệnh cho bản thân gia đình và xã hội.

Kỹ thuật vượt xa thu nhập

Từng là người đứng đầu ngành y tế Việt Nam, GS.VS Phạm Song đã khẳng định rằng 5 năm trở lại đây y tế Việt Nam đã có những bước phát triển rất mạnh. Về mặt kỹ thuật, ngành y trong nước không thua kém khu vực, thậm chí có nhiều kỹ thuật vượt trội như về tế bào gốc, nội soi, chữa vô sinh.
 
"Chúng ta chỉ thua họ về vấn đề vô trùng vì chưa giải quyết được quá tải bệnh viện. Tuy nhiên có một điều nghịch lý là lương cán bộ y tế Việt Nam lại thuộc vào loại thấp nhất thế giới" - GS.VS Phạm Song nhận xét.
 
Cũng theo GS.VS Phạm Song, khoảng cách giàu nghèo ở nước ta hiện nay khá rõ rệt. Nhiều người đã có điều kiện để đi nước ngoài chữa bệnh nhưng vẫn có đến 20% người nghèo và 10% trong đó luôn bị ốm. Hiện Nhà nước đã chăm lo vấn đề bảo hiểm y tế cho người nghèo nhưng do thu nhập của chúng ta quá thấp nên bảo hiểm cũng chỉ lo được phần nào đó trong chi phí khám chữa bệnh.
 
GS.VS Phạm Song ví dụ: Một đợt điều trị viêm gan B mãn tính là 18 triệu đồng tiền thuốc. Một xét nghiệm để biết  mỡ trong máu đã tốn 250.000 đồng... nên vấn đề đồng chi trả là cần thiết để chia sẻ gánh nặng với nguồn ngân sách ngày càng eo hẹp. Thông thường viện phí ở các nước sẽ bao gồm xây dựng cơ bản, đào tạo, tiêu hao và trang thiết bị. Nhưng phần lớn viện phí ở nước ta hiện nay mới chỉ tính phần chi phí tiêu hao. Vì vậy theo GS.VS Phạm Song, việc điều chỉnh viện phí ở mức phù hợp để các bệnh viện có điều kiện tái sản xuất là rất cần thiết.

Ưu tiên dự phòng để giảm chi phí chữa bệnh
 
"15 năm nay, từ cái ăn, cái mặc, đi lại đều tăng nên việc điều chỉnh viện phí là điều không thể không làm. Trước những khó khăn của đất nước, người dân nên chủ động tự mình cứu mình bằng cách từ bỏ những thói quen ảnh hưởng tới sức khỏe như hút thuốc lá, uống rượu bia, dùng những thực phẩm kém chất lượng... Nghĩa là, phải ưu tiên đến vấn đề dự phòng để giảm chi phí chữa bệnh".
 
 Giáo sư. Viện sĩ  Phạm Song

Nguyễn Hoài

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top