Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa bạn gái 14 tuổi quen trên mạng vào nhà nghỉ "tâm sự", nam thanh niên bị bắt

Thứ năm, 11:23 09/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Đưa bé gái quen qua mạng xã hội vào nhà nghỉ tâm sự rồi quan hệ tình dục, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 9/2, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.Q.N (sinh năm 1998) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Đưa bạn gái 14 tuổi quen trên mạng vào nhà nghỉ "tâm sự", nam thanh niên bị bắt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu cho thấy, hồi tháng 1/2023, công an huyện Nghĩa Hành nhận được tin báo về việc em X. (14 tuổi) bị xâm hại tình dục. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghĩa Hành đã phân công lực lượng tiến hành xác minh.

Tuy nhiên, việc xác minh, truy bắt N. gặp nhiều khó khăn. Vì nạn nhân và nam thanh niên này chỉ mới quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook; bạn bè, người thân của X. chưa từng gặp hay có bất cứ thông tin gì về người này.

Đến ngày 6/2, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nghĩa Hành đã xác định được nơi lẩn trốn của N., qua đó đã triệu tập người này đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, N. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 11/2022, P.Q.N. quen biết với X. qua mạng xã hội Facebook; N. nhắn tin với X., nói mình tên Khánh, sinh năm 2005, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Qua một thời gian tâm sự, X. nảy sinh tình cảm yêu đương với N.. Sau đó, ngày 15/12/2022 và 1/1/2023, N. hẹn X. đến nhà nghỉ P.L. (tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) để tâm sự, sau đó có quan hệ tình dục.

Công an huyện Nghĩa Hành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục điều tra, xử lý.

Cái kết đắng cho nam thanh niên làm bạn gái 13 tuổi có thaiCái kết đắng cho nam thanh niên làm bạn gái 13 tuổi có thai

GĐXH - Mặc dù các ban ngành, đoàn thể phường đã tuyên truyền pháp luật, yêu cầu hai gia đình quản lý giáo dục con em nhưng Nam và bé gái vẫn sống chung nhà trọ dẫn đến mang thai ở tuổi 13.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top