Đưa công tác truyền thông dân số đến mọi nhà
GiadinhNet - Hiện nay, 100% cán bộ phụ nữ các chi hội và tổ Phụ nữ khu phố, ấp ở thị xã Gò Công đều kiêm nhiệm vai trò là CTV dân số.
Nhờ sống gần gũi với chị em hội viên trong xóm ấp, nắm bắt được hoàn cảnh của chị em nên cán bộ Hội Phụ nữ có điều kiện tiếp cận và vận động KHHGĐ, nhờ vậy hàng năm chỉ tiêu DS-KHHGĐ ở Gò Công đều đạt và vượt kế hoạch, được Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh đánh giá cao.
Chung tay phụ nữ - dân số...
![]() |
|
Các buổi truyền thông dân số đã giúp chị em phụ nữ nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình (Ảnh: Võ Thu). |
Với vai trò CTV dân số, cán bộ Hội Phụ nữ rất tích cực trong chuyện “rỉ tai” tuyên truyền KHHGĐ. Thấy chị em nào có “hoàn cảnh”, các chị liền tranh thủ vận động phân tích cái lợi, cái hại của chuyện đông con, khuyên nhủ chị em không nên sinh con thứ 3 để còn có thời gian làm ăn. Đối tượng nào còn ngần ngại khi lựa chọn BPTT đều được “cán bộ” giải thích rất cặn kẽ nên đã giải đáp được đa phần những khúc mắc. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng trong “tầm tay” khi chị em đã hiểu và “chịu” đi kế hoạch. Do đó, ngày càng có nhiều phụ nữ vào CLB “Không sinh con thứ 3”, hay nhóm nhỏ các cặp vợ chồng tăng thu nhập nhờ KHHGĐ. Một ví dụ điển hình như trường hợp chị Bùi Thị Duyên, 41 tuổi, ở ấp Ông Cai, xã Tân Trung. Nhờ cán bộ phụ nữ nhỏ to tâm sự mà chị sớm nhận ra chuyện nếu sinh đông con sẽ khó có cơ hội làm giàu, khó có điều kiện đi đó đi đây, vui chơi giải trí, nhất là không thể mở mang kiến thức, nâng cao trình độ cho “bằng chị, bằng em”... Cái vòng luẩn quẩn “đông con nhà nghèo” khó thoát ra được. Thông qua các buổi sinh hoạt CLB, chị Duyên hiểu được lợi ích của chuyện KHHGĐ, nên chị đã đi “kế hoạch” ngay sau khi có con đầu lòng. 8 năm sau, chị mới sinh đứa thứ 2. Giờ đây, các con chị đã lớn, đời sống “dễ thở”, có thời gian rảnh rỗi, chị lại cùng chồng đi đờn ca tài tử. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc - chị Duyên vui vẻ tâm sự như vậy.
Nhịp cầu nối những bờ vui...
![]() |
|
Tập huấn, nâng cao kỹ năng truyền thông cho các CTV dân số (Ảnh: Võ Thu). |
Các cấp Hội Phụ nữ thị xã Gò Công còn có nhiều mô hình mới mẻ, thu hút đông đảo bà con tham gia. Đến nay, trên toàn địa bàn có 8 CLB Gia đình hạnh phúc, 11 CLB nữ với gần 400 thành viên tham gia. Ngoài ra phải kể đến sáng kiến thành lập Nhóm nhỏ các cặp vợ chồng tăng thu nhập KHHGĐ. Chị Nguyễn Thị Lành, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Đông cho biết: CLB luôn duy trì hoạt động hiệu quả với 25 cặp vợ chồng chỉ có 2 con đến sinh hoạt. Mỗi quí, CLB tổ chức họp mặt 1 lần. Tại đây, các cặp vợ chồng cùng chia sẻ, giao lưu, học tập kinh nghiệm xây dựng gia đình êm ấm, kinh nghiệm làm ăn. Đây là CLB hoạt động mạnh, được Hội Phụ nữ thị xã Gò Công chọn làm điểm giới thiệu đến 11 Hội Phụ nữ xã, phường còn lại học tập nhằm tăng cường hơn nữa công tác truyền thông dân số góp phần đạt hiệu quả giảm tỷ lệ tăng dân số thị xã.
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ thị xã Gò Công đã vận động được hơn 3.400 người thực hiện 4 BPTT, đạt hơn 99% chỉ tiêu trên giao, trong đó có 16 ca đình sản, đạt 66% chỉ tiêu KH năm. Nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7) vừa qua, tại 12/12 xã, phường tại thị xã, Hội Phụ nữ kết hợp với trung tâm DS-KHHGĐ tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc SKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ” thu hút hơn 360 chị em tham dự; phối hợp khám phụ khoa cho hơn 2.600 chị ở các xã Bình Đông, Bình Xuân, Long Hòa, Tân Trung; phát thuốc miễn phí trị giá hơn 14 triệu đồng.
Hiện nay, chuyện KHHGĐ không còn mới mẻ đối với người dân khu vực nội thị, tuy nhiên đối với khu vực nông thôn như tại các xã Bình Đông, Bình Xuân, quan niệm “đông con là nhà có phúc” hay “trọng nam khinh nữ” vẫn còn bén rễ trong tư tưởng bà con nông dân. Do đó, công tác “truyền thông nhó nhỏ”, “đối thoại trực diện”, hoặc “tuyên truyền miệng” vẫn cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hơn ai hết, những chị em phụ nữ chi tổ hội, Ban cán sự phụ nữ ấp, khu phố là cầu nối mang thông điệp “gia đình hạnh phúc” đến với mọi nhà.
Kim Mỹ

