Đưa người mẹ mang con làm “công cụ” xin tiền chích ma tuý đi cai nghiện

| Pháp luật

Xác định người phụ nữ mang con đi xin tiền không có nơi cư trú ổn định, lại nghiện ma tuý nên thuộc diện phải chuyển vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Ngày 18/11, đại diện Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho biết đã chuyển giao N. T. H. N. (31 tuổi, thường trú quận 2, hiện đang sống lang thang) cho Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi, TPHCM) để cai nghiện theo diện bắt buộc.

N. chính là người đã mang con gái ruột của mình (3 tuổi) ra làm “công cụ” xin tiền để tiêm chích ma tuý và bị báo chí đăng tải.

N. tại trụ sở công an phường Bến Nghé
N. tại trụ sở công an phường Bến Nghé

Sau khi báo đăng, Công an phường Bến Nghé đã tiến hành triệu tập N. về trụ sở để lấy lời khai, xét nghiệm ma tuý, lập hồ sơ vụ việc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, N. dương tính với ma túy, không nơi cư trú ổn định nên buộc đưa vào trung tâm để cai nghiện.

Riêng Đặng Hoàng V. (27 tuổi, người thường chở N. đi xin tiền) cũng nghiện ma tuý và sống lang thang nên thuộc diện đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Đối với cháu bé L.T.T.M. (3 tuổi, con gái của N.), công an đã bàn giao cho bà ngoại để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo Thảo Trần

Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.