Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND quận, huyện, TP: Bước ngoặt đáng ghi nhận

GiadinhNet - Ngày 10/10/2011, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý.

Đây thực sự là một bước ngoặt cho công tác dân số...

Cần sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền

Những năm qua, công tác DS-KHHGĐ Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ: Mục tiêu duy trì mức sinh thay thế được giữ vững; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm; quy mô dân số từng bước ổn định; chất lượng dân số dần được nâng lên...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác dân số của Thái Bình vẫn còn không ít khó khăn, thách thức: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao (năm 2010: 113 bé trai/100 bé gái). Tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy có giảm nhưng không vững chắc. Cơ chế, chế tài tại một số địa phương còn lỏng lẻo. Tâm lý muốn có con trai để "nối dõi tông đường" còn khá nặng nề trong một số người dân. Bên cạnh đó, Thái Bình có vùng ven biển, đồng bào Thiên Chúa giáo đông. Bà con muốn có nhiều con, thêm sức lao động... Chính vì thế, để công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả tốt, hơn bao giờ hết rất cần sự tham gia, quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mô hình Trung tâm DS - KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố sẽ góp phần quyết định điều này.
 

Việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về UBND huyện, thành phố quản lý sẽ giúp cho công tác DS đạt kết quả cao. Ảnh: D.Ngọc

Công tác dân số là hoạt động mang tính xã hội hóa rất cao, phải gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại cộng đồng. Vì thế, ngày 04/7/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về công tác dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011- 2020, trong đó có nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số và SKSS với việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý.

Việc làm kịp thời
 

Hiện các huyện, thành phố của Thái Bình đã đầu tư bố trí thêm ngân sách cho công tác dân số ngoài nguồn kinh phí Trung ương cấp. Mô hình cũng giải quyết được "bài toán" về đội ngũ cán bộ chuyên trách tuyến xã. Để đảm bảo nền tảng cho cán bộ hoạt động ổn định, cán bộ chuyên trách trở thành viên chức làm nhiệm vụ ở cấp xã, phường, thị trấn do Trung tâm DS-KHHGĐ huyện quản lý. Tuy nhiên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh.

Ngay sau khi có Nghị quyết quan trọng, kịp thời này, Chi cục DS-KHHGĐ đã tham mưu với HĐND, UBND trong việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý. Đồng thời thực hiện việc tuyển dụng viên chức chuyên trách làm nhiệm vụ DS-KHHGĐ ở cấp xã do Trung tâm DS-KHHGĐ huyện quản lý theo tinh thần của Nghị quyết.
 
Bên cạnh đó, ngành dân số tỉnh đã nhanh chóng xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020 nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ngày 10/10/2011, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý.
 
Thái Bình cùng với Hà Nội, Gia Lai, Quảng Trị, Bình Phước là những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý. Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Huê, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vui mừng chia sẻ: Công tác dân số Thái Bình nhiều năm qua thường xuyên đạt được kết quả tốt. Bài học thành công đầu tiên trong công tác DS-KHHGĐ là phải có sự lãnh đạo rốt ráo của cấp uỷ, chính quyền với các Chỉ thị, Nghị quyết, có cơ chế quản lý điều hành tốt.
 
"Đây là hoạt động xã hội hóa, càng xã hội hóa tốt thì hiệu quả, tính tự giác người dân thực hiện chính sách này càng cao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền Thái Bình cũng nhận thức cao công tác DS-KHHGĐ là một bài toán giúp giải quyết được nhiều vấn đề khác để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, các cấp ủy, chính quyền của các huyện đều muốn quản lý và đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố".

Phát huy tối đa năng lực

Đại diện nhiều ban, ngành đoàn thể của tỉnh cũng chia sẻ: "Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, thành phố sẽ thể hiện được sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số. Việc làm này càng phát huy sự phù hợp với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của công tác".

Việc triển khai mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND các huyện, thành phố trách nhiệm cấp ủy đã giúp công tác dân số được tăng cường hơn, nguồn lực được đầu tư nhiều hơn. Các hoạt động cao điểm của Ngày Dân số Thế giới 11/7, Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Chiến dịch, các đợt hoạt động mạnh... được UBND huyện, thành phố đứng ra lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo đạt nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó, khi Trung tâm DS-KHHGĐ được đưa về UBND huyện, thành phố nhiều Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ là huyện ủy viên tham gia cấp ủy của địa phương sẽ có điều kiện tham mưu, chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp cho ngành.

Với mô hình này, Thái Bình hy vọng đây sẽ là một bước ngoặt lớn, tác động tích cực đến công tác dân số trong thời gian tới. 

Rất nên nhân rộng

"Sau khi Sở Y tế, Sở Nội vụ có Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã khẩn trương họp bàn lấy ý kiến từ các ban, ngành trong tỉnh. Chúng tôi thấy việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý sẽ phát huy hết năng lực trong công tác tham mưu, phối hợp giữa Trung tâm DS-KHHGĐ với các ban, ngành, đoàn thể cũng như UBND các xã, phường, thị trấn. Đây là mô hình hay, rất nên nhân rộng...".

Bà Cao Thị Hải
(Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình)

Nguyễn Mạnh Cường

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Top