Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa xe máy tới công an thế chấp rồi bỏ trốn gần 18 năm

Thứ ba, 08:17 24/05/2022 | Pháp luật

Do không có tiền khắc phục hậu quả, Thi mang chiếc xe gắn máy của mình đến Cơ quan công an thế chấp và hẹn một tuần sau sẽ mang tiền đến nộp. Tuy nhiên, anh ta không tới như đã hẹn mà bỏ trốn.

Ngày 23/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Thi (55 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội “Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội”.

Theo truy tố, khoảng tháng 3/1992, ông Lý Nam mua một chiếc ô tô, có nguồn gốc Campuchia nên nhờ Trần Thế (tên gọi khác là Xây) và Thi làm giấy tờ để sử dụng tại Việt Nam.

Sau khi nhận 40 triệu đồng của ông Nam, Thi liên hệ với Nguyễn Văn Luông làm tại Công an xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) để làm giấy tờ giả cho chiếc xe hơi của ông Nam với giá 25 triệu đồng.

Đưa xe máy tới công an thế chấp rồi bỏ trốn gần 18 năm - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Ngọc Thi tại tòa

Sau một tuần, Luông giao giấy đăng ký và biển số giả cho Thi để Thi đưa cho ông Nam. Đến ngày 18/10/1992, ông Nam bị cơ quan công an kiểm tra giấy tờ và phát hiện giấy tờ, biển số xe là giả nên đã mời về cơ quan công an làm rõ.

Đến ngày 10/6/1993, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thi và Thế. Do không có tiền để khắc phục hậu quả nên Thi mang chiếc xe gắn máy của mình đến Cơ quan điều tra thế chấp và hẹn một tuần sau sẽ mang tiền đến nộp và lấy xe về. Tuy nhiên, Thi không tới như đã hẹn mà bỏ trốn.

Ngày 20/6/1993, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Thi. Gần 18 năm sau, ngày 31/12/2021, Thi bị bắt theo lệnh truy nã. Đối tượng Trần Thế vẫn đang bỏ trốn, hiện đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thi khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Thi đã xâm phạm tới trật tự quản lý hành chính, đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Vì vậy, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thi 6 tháng tù giam.

Bị hàng xóm dùng búa đánh suýt chết vì... hát karaoke quá lớnBị hàng xóm dùng búa đánh suýt chết vì... hát karaoke quá lớn

Con gái đang học online nhưng hàng xóm vừa nhậu vừa hát karaoke quá lớn nên Tài cầm búa bước sang đánh chủ nhà.này suýt chết

Thanh Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top