Đục tường, tát nước giải cứu người đàn ông mắc kẹt dưới cống

| Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tiến hành các biện pháp cưa, cắt, đục, khoét,..người đàn ông được giải cứu thành công trong sự vui mừng của mọi người.

Đến 12h trưa nay (27/6), đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Sở PCCC tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận đơn vị vừa giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt dưới cống thoát nước của một nhà dân trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 10h40 phút sáng cùng ngày, gia đình ông Tâm (trú tại kiệt 47 đường Lê Qúy Đôn, phường Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông lạ mặt có nhiều biểu hiện khả nghi nằm mắc kẹt dưới cống thoát nước đi qua nhà mình.

Vị trí nạn nhân gặp nạn chật hẹp, ẩm thấp, nhiều nước bẩn nên quá trình giải cứu khá khó khăn. Ảnh: Lê Chung
Vị trí nạn nhân gặp nạn chật hẹp, ẩm thấp, nhiều nước bẩn nên quá trình giải cứu khá khó khăn. Ảnh: Lê Chung

Mặc dù đã tìm các biện pháp để giải cứu song gia đình ông Tâm và mọi người không thể đưa người đàn ông này ra ngoài nên đành gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Đúng 10 phút sau, hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng Sở PCCC tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an phường Phú Hội, Công an TP.Huế, đội ngũ y tế cùng các trang thiết bị, xe cứu thương được điều động đến hiện trường để tìm kiếm phương án giải cứu người đàn ông lạ mặt.

Sau khi xem xét và xin ý kiến chủ nhà, lực lượng chức năng đã quyết định đục khoét tường để tiếp cận nạn nhân. Ngay khi tiếp cận được nạn nhân, lực lượng chức năng lập tức truyền nước vào nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho đối tượng.

Do khu vực nạn nhân bị mắc kẹt chật hẹp, ẩm thấp, nhiều nước bẩn nên quá trình giải cứu gặp khá nhiều khó khăn. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau người đàn ông nói trên mới được giải cứu ra ngoài thành công trong sự vui mừng của mọi người. Ngay khi được đưa ra ngoài tiến hành sơ cứu, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành điều trị.

Sau hơn 1 giờ giải cứu, đối tượng được đưa ra ngoài an toàn trong sự vui mừng của mọi người. Ảnh: Lê Chung
Sau hơn 1 giờ giải cứu, đối tượng được đưa ra ngoài an toàn trong sự vui mừng của mọi người. Ảnh: Lê Chung

Một số người dân cho biết đối tượng không phải là người tại địa phương, có thể tối trước đó người này vào khu vực để rình mò trộm cắp tài sản bị phát hiện nên chui vào cống thoát nước để trốn nhưng không may bị mắc kẹt.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm được xác định là Phan Văn Vũ (SN 1969, trú tại 16/157 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế). Người này đã có vợ và 3 đứa con, không có nghề nghiệp ổn định và có dấu hiệu nghiện rượu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân người đàn ông này bị mắc kẹt nhiều giờ trong cống thoát nước.

Lê Chung

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.