Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng

| Pháp luật

Các đối tượng dẫn dụ các nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức đánh giá phim hưởng hoa hồng qua đường link có tên miền là TVFPT360.COM (app tình yêu đánh giá phim) để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Chiều 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Phùng Hữu Thịnh (SN 1996), Lê Văn Phi (SN 2001), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) và Ngô Thanh Hậu (SN 2005), cùng ngụ huyện Tân Biên để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, cùng làm ở Công ty do một người đàn ông người Trung Quốc tên “A XIN” và người phụ nữ Việt Nam tên “TuLip” làm chủ. Ban đầu, Thịnh rủ rê, lôi kéo 16 người (cùng ngụ Tây Ninh) sang Campuchia làm việc và được ông chủ cho làm quản lý, điều hành các nhân viên. Hàng ngày, các nhân viên sẽ dùng  facebook tìm kiếm, làm quen nạn nhân rồi tạo tình cảm.

Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng - Ảnh 1.

Các đối tượng gây án.

Sau đó, nhân viên dẫn dụ các nạn nhân kiếm thêm thu nhập với hình thức đánh giá phim hưởng hoa hồng qua đường link có tên miền là TVFPT360.COM (app tình yêu đánh giá phim) để lừa đảo chiếm đoạt tiền rồi xóa tài khoản.

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng.

Hai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷHai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Cần tiền kinh doanh, vợ chồng Bích và Hòa vay tiền của nhiều người. Do kinh doanh thua lỗ, chi tiêu cá nhân nên các đối tượng không có tiền trả nợ như cam kết.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.