Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng bằng lái xe giả gây tai nạn chết người, tài xế quê Hải Dương bị phạt 43 tháng tù

Thứ năm, 19:51 30/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Thành 36 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 7 tháng tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cách đây gần 1 năm trước, tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và ô tô tải khiến nam công nhân Đ.K.L (SN 1997), trú tại thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực (cùng huyện Ninh Giang) tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa An cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Ninh Giang, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cùng cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan, xác minh danh tính tài xế ô tô tải và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dùng bằng lái xe giả gây tai nạn chết người, tài xế quê Hải Dương bị phạt 43 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Đình Thành bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt tổng hình phạt 43 tháng tù giam. Ảnh: Th. Chung

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác nhận người điều khiển ô tô tải gây tai nạn là Phạm Đình Thành (SN 1996), trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa (cùng huyện Ninh Giang). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh L. đang làm công nhân tại 1 công ty thuộc Khu công nghiệp Đại An (TP. Hải Dương) và là con út trong gia đình.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, hôm nay Toà án nhân dân huyện Ninh Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phạm Đình Thành. Bị cáo Thành bị Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố về 2 tội:  Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức  quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Dùng bằng lái xe giả gây tai nạn chết người, tài xế quê Hải Dương bị phạt 43 tháng tù - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh L. tử vong trên đường đi làm. Ảnh: Đ.Tùy

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h sáng ngày 12/01/2021, tại nơi giao nhau giữa đường nhánh với QL37 đoạn km 34 + 370 thuộc địa phận xã Nghĩa An, Thành lái xe ô tô tải BKS 22C - 014.06 lùi theo hướng từ đường nhánh ra QL37. Do lùi xe tại nơi không được phép (là nơi đường bộ giao nhau), không có người cảnh giới để bảo đảm an toàn dẫn đến va chạm với xe máy BKS 34E1 - 193.72 của anh Đ.K.L điều khiển đi theo hướng cầu Ràm - vòng xuyến xã Nghĩa An. Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ và xe máy của nạn nhân bị hư hỏng.

Cũng theo cáo trạng, tài xế Thành không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng đã sử dụng 1 giấy phép lái xe giải hạng C do Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội cấp 20/02/2017 mang tên mình để xin việc vào Công ty TNHH Môi trường xanh Hải Dương (trụ sở tại Cầu Ràm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang). 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Thành 43 tháng tù giam; trong đó 36 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 7 tháng tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top