Đừng bắt con “sống thay” cha mẹ

| Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin về những trường cấp 3 ở Hà Nội có đầu vào khó hơn cả đại học đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Một trường đại học được cho là danh giá như Đại học Ngoại thương có tỉ lệ 1 chọi 5 nhưng một số trường THPT ở Hà Nội tỉ lệ lên tới 1 chọi 10. Ba trường được điểm mặt là THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội); THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Bình luận về vấn đề này bạn Anh Thư tỏ rõ sự thán phục: “Vào được những trường này luyện thi thì vô địch luôn”. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại cho rằng đây là những địa chỉ áp lực học tập lớn không nhất thiết học sinh nào có chút thành tích cũng lao vào. “Chỉ là cấp 3, có gì ghê gớm mà phải đua nhau thi làm chi cho mệt. Phải chi được học gì thi nấy thì các em đâu có mệt. Cái gì chưa được học thì lên đại học sẽ bổ sung”, bạn Lại Trang bày tỏ quan điểm.

Comment trong diễn đàn, có em bày tỏ rằng: “Mình cũng sắp lên thớt ở trường A đây, không biết có được học cấp 3 ở đó không nữa. Lúc nào đầu cũng đau như búa bổ vì sợ trượt mẹ buồn, căng thẳng đến vỡ tim mất”.

Những em tự nguyện thi vào những trường này thì không có gì để nói vì đó là nguyện vọng của các em. Khổ nhất là những em phải gồng mình đi thi thố để thỏa mãn mong muốn của cha mẹ. Tôi nhớ từng đọc tâm sự của một người cô khi viết rằng: “Cháu tôi có lần rớt nước mắt nói là nó thường bị la mắng rằng, mẹ là giáo viên mà sao con học hành thế này. Học thế này thì bảo mẹ chuyển trường đi. Nghe cháu nói thương lắm nhưng khuyên chị không được”. Phụ huynh không nên tạo áp lực cho con khi cứ cố chen chân vào trường chuyên, trường điểm mà không hề biết rằng, con không hề hạnh phúc khi học ở đó.

Cha mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn con học ở trường tốt, được trang bị đầy đủ kiến thức nhưng điều này vô tình gây áp lực tiêu cực đối với con. Và nữa, áp lực này có ảnh hưởng rất xấu đến sự hoàn thiện của con. Trẻ sẽ luôn cảm thấy căng thẳng, âu lo cho tương lai dễ đưa đến cảm xúc tiêu cực đối với việc học khiến trẻ học hành sa sút.

Trong cuộc sống chúng ta đã chứng kiến không ít những trường hợp trẻ vị thành viên gục ngã trước áp lực học hành như: Đau đầu, mất ngủ, rối loạn chuyển hóa, kiệt sức, trầm cảm… Các nhà nghiên cứu tâm lý cũng từng chỉ ra rằng, trẻ chịu nhiều áp lực dễ nảy sinh tâm lý ít thỏa mãn với cuộc sống, giảm tính chủ động và năng lực. Cách nuôi con đặt quá nhiều kỳ vọng vô tình tạo áp lực sẽ làm suy yếu sự phát triển nhận thức của trẻ về bản thân và sự tự tin. Như vậy cha mẹ sẽ vô tình hại con mà không hay biết.

Mai hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.