Đừng bỏ rơi người già
GiadinhNet - Thông điệp "Everyone Counts" năm nay kêu gọi các quốc gia, các tổ chức xã hội hãy xây dựng một nền cơ sở dữ liệu dân số đầy đủ, mạnh và đáng tin cậy để giúp chính phủ các quốc gia đưa ra những quyết sách dân số và phát triển xã hội đúng đắn.
Là một trong số những quốc gia có tỉ lệ dân số già cao nhất thế giới, chưa bao giờ Nhật Bản lại đau đầu với vấn đề dân số như hiện nay. Tháng 11/2007, phóng viên Philippa Fogarty của hãng tin BBC đã từng miêu tả một cách sống động như sau:
Nói như vậy là bởi Nhật Bản đang dần bước vào một giai đoạn với cơ cấu dân số chưa từng có tiền lệ. Trong vòng nửa thập kỷ qua, tỉ lệ sinh đã lao dốc không phanh, với mức sinh là 2,1 ca sinh trên một phụ nữ vào những năm 1970 và đạt mức thấp kỷ lục là 1,26 vào năm 2005.
Giống như nhiều quốc gia phát triển khác ở châu Âu đang đối mặt với tình trạng dân số già, chính phủ Nhật Bản đang loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán chăm sóc người già. Ai sẽ làm việc này khi mà lao động trẻ tham gia vào nền kinh tế đang có nguy cơ thiếu trầm trọng?
Chính quyền tại nhiều địa phương cho biết nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên giờ đây biến thành khu nhà dành cho người già. Thậm chí tại phía Bắc Tokyo, nhiều khu vực cũng đã trở thành sân chơi cho người già. Tình trạng này cũng có thể nhìn thấy được tại Hàn Quốc, Đài Loan, Italy, Hi Lạp, Đức và các quốc gia khác thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nơi mà tỉ lệ sinh chỉ là 1,6 hoặc thấp hơn.
Không có con cái chăm sóc, nhiều người già cảm thấy cô độc và rơi vào trạng thái trầm cảm. Với nhiều người già, vào nhà dưỡng lão không khác gì nhà tù, khiến tỉ lệ tự tử trong nhóm tuổi này có nguy cơ ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Quốc gia, chỉ tính riêng trong năm 2007, ở Nhật Bản tỉ lệ người trên 60 tuổi tự tử đã tăng 9%, với tổng số 12.107 vụ, chiếm 40% số vụ trên toàn quốc.
![]() |
|
Cần có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ để người già
sống khỏe, sống vui. Ảnh: Vũ Hồng Quang |
Nhật Bản năm 2007 đã thông qua một số biện pháp nhằm hỗ trợ người già và giảm tỉ lệ tự tử trong nhóm dân số này như mở thêm nhiều trung tâm tư vấn, đề xuất thay đổi cơ cấu tiền lương hưu, tăng cường hỗ trợ tài chính và dịch vụ chăm sóc người già.
Điều này có nghĩa là tại bất kỳ nơi nào có người già, xây dựng chiến lược chăm sóc và đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm dân số này luôn cần phải gắn với điều kiện thực tế từng khu vực. Muốn vậy, cần có những bước đi rà soát, thu thập dữ liệu, đánh giá tình hình cụ thể để đưa ra những quyết sách phù hợp nhất với từng hoàn cảnh trên tôn chỉ "mọi người già cần được quan tâm".
Tại diễn đàn An sinh Xã hội Thế giới diễn ra tại Matxcơva tháng 9/2007, nhà nghiên cứu Armando Barrientos thuộc Đại học Sussex (Anh), chỉ ra rằng chăm sóc người già tại các quốc gia có thu nhập thấp cần có những hướng đi riêng khác với các quốc gia phát triển, trong đó ông nhấn mạnh:
|
Nhìn ở góc độ hẹp hơn, thông điệp này khiến nhiều quốc gia có tỉ lệ dân số già cao phải xem xét và đánh giá lại các chính sách chăm sóc người già, tự đặt câu hỏi liệu các chính sách đó đã thực sự phù hợp. |
