Đừng chủ quan vì có thể tử vong với căn bệnh “xoàng” này
GiadinhNet - Cúm mùa là bệnh lành tính, nhưng cũng vì thế không ít người chủ quan. Trong khi đó, bệnh rất dễ lây lan. Mới đây, TPHCM ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm mùa.
Trường hợp đầu tiên ở TPHCM tử vong vì cúm mùa
Đó là một phụ nữ 38 tuổi (trú tại quận Tân Phú, TPHCM). Trước đó, người phụ nữ này đã cùng gia đình đi du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang) và cả nhà 4 người đều có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Khi thấy bệnh ngày càng nặng, hai vợ chồng bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do bệnh nặng, người phụ nữ đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, sau đó tử vong.
Nhận được thông tin từ Bệnh viện, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân sinh sống, hai con nhỏ của người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị cách ly. Sau quá trình điều trị, chăm sóc tích cực, hiện ba bố con nhiễm bệnh đã ổn định sức khỏe.
BS Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay, kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân bị nhiễm cúm mùa và đây được coi là bệnh khá lành tính. Phân tích nguyên nhân khiến người bệnh tử vong cho thấy, trước đó người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu cho hay, từ đầu năm đến nay ghi nhận lác đác các trường hợp nhiễm cúm mùa, chủ yếu là các ca nhiễm cúm A/H3N2, A/H1N1. Đồng tình với quan điểm cúm mùa là bệnh lành tính, nhưng BS Nguyễn Trung Cấp cũng cảnh báo, nhiều người chủ quan đến viện muộn, nên bệnh viện đã từng ghi nhận trường hợp tử vong chỉ vì loại cúm... xoàng này. Ví dụ năm 2016, có một bệnh nhân tử vong là người nước ngoài (Thổ Nhĩ Kỳ - nơi xảy ra dịch cúm làm tử vong không ít người). Bệnh nhân này tới Việt Nam vài ngày thì bị sốt liên tiếp 5 ngày liền. Bệnh nhân chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp rất nặng. Điều trị suốt 1 tháng, bệnh nhân không thể qua khỏi. Cũng tại Bệnh viện này, nhiều bệnh nhân dù chỉ bị cúm thường, nhưng khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, phải thở máy.
Bệnh có khả năng lây nhiễm cao
Các chuyên gia y tế dự phòng cho biết, cao điểm của cúm mùa thường xảy ra vào mùa Đông - Xuân, tuy nhiên những thời điểm khác trong năm, bệnh vẫn có thể xuất hiện. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Bệnh có khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Nhưng đối với trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi, người có bệnh lý nhiễm trùng, mang bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch và phụ nữ có thai... thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.
Theo BS Nguyễn Trung Cấp, cúm có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, viêm xoang và viêm tai. Một số trường hợp virus cúm tấn công trực tiếp gây viêm phổi với tổn thương lan tỏa rộng, diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Ngoài ra, virus cúm cũng có nguy cơ gây viêm cơ tim, nên ở các ca virus cúm tấn công phổi, tấn công cơ tim diễn biến bệnh nhân rất nặng.
“Người bị cúm thường sốt 2-5 ngày. Điều này khác với các bệnh do virus khác của đường hô hấp thường hết sốt sau 24 - 48 giờ. Khi có dấu hiệu cúm như sốt, đau nhức toàn thân, hắt hơi, chảy nước mũi... mọi người vẫn thường tự điều trị triệu chứng ở nhà, sau vài ba ngày là đỡ. Tuy nhiên, nếu cảm thấy mệt mỏi quá mức bình thường, bệnh nhân nên đến viện. Đặc biệt, khi thấy cơ thể sốt cao sau vài ngày sốt nhẹ, đau nhức người, mỏi cơ, chán ăn, kèm đau ngực, khó thở thì càng phải đến viện sớm”, BS Nguyễn Trung Cấp khuyến cáo.
Các chuyên gia khuyến cáo, vì cúm là bệnh lây qua đường hô hấp nên để phòng bệnh, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh mũi, miệng, mắt. Khi đi đường, nên mang khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp, tránh nhiễm bệnh qua đường hô hấp. Khi đã nhiễm bệnh, nên nghỉ học, nghỉ làm, hạn chế đến các nơi công cộng để tránh lây bệnh cho những người khác.
Hiện cúm mùa đã có vaccine tiêm phòng bệnh, mọi người nên tiêm phòng cúm, đặc biệt là những người trong nhóm nguy cơ cao như: Phụ nữ có ý định mang thai, người lớn tuổi, trẻ em, người có bệnh lý hô hấp... Người đã tiêm phòng cúm, nếu mắc cúm có thể nhẹ hơn, thời gian bị bệnh ngắn hơn và ít tử vong hơn người chưa tiêm. Vì chủng virus cúm thay đổi hàng năm nên cần tiêm phòng cúm mỗi năm trước khi vào mùa cúm và tiêm càng sớm càng tốt khi có vaccine của năm đó.
Bộ Y tế khuyến cáo:
- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.
- Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng.
- Tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh.
- Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.
- Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
(Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế)
Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh cúm mùa, thường được gọi với cái tên quen thuộc là cúm, là loại bệnh do virus cấp tính gây ra và rất dễ lây từ người sang người. Có 3 loại cúm mùa gồm: Cúm A, cúm B và cúm C. Trong đó, cúm A là loại nguy hiểm nhất, cúm C gần giống với cảm lạnh thông thường, virus cúm B lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc. Virus cúm B được đánh giá là loại lành tính, đa số người mắc sẽ tự khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và những người bị suy giảm hệ miễn dịch nếu mắc phải mà không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm.
Cũng theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có khoảng 5-10% người lớn trưởng thành và khoảng 20-30% trẻ em bị nhiễm bệnh cúm, trong đó có 3 - 5 triệu trường hợp có diễn biến nặng và khoảng 250 - 500.000 người tử vong. Tại Việt Nam, trong 10 năm gần đây, hàng năm ghi nhận khoảng từ 1 triệu - 1,8 triệu trường hợp mắc hội chứng cúm, nguyên nhân chủ yếu do các chủng virus cúm A/H3N2), cúm A/H1N1) và cúm B gây nên.
Thu Nguyên
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.