Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dựng chuyện “đòi nợ chồng cũ” để xâm hại cô phụ 51 tuổi

Thứ tư, 11:34 14/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc đang ở nhà cùng cô con dâu và hai đứa cháu nhỏ, bà N.T.H (51 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) đã bị một nam thanh niên lạ mặt dựng lên câu chuyện chồng cũ của bà nợ vàng. Lợi dụng lúc bà H không để ý, đối tượng đã khống chế, đe dọa rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.

 

Bà H và hiện trường vụ án. Ảnh: H.Phương
Bà H và hiện trường vụ án. Ảnh: H.Phương

 

Chuyện có một không hai

Theo phản ánh, câu chuyện trên xảy ra tại nhà riêng của bà N.T.H. Dáng vẻ mệt mỏi, bà H lặng lẽ ngồi nhớ lại sự việc hãi hùng đã xảy đến với mình. Vào khoảng 6h ngày 29/9, khi bà đang nằm ngủ trên tầng 2 (lúc đó ở nhà còn có cô con dâu và 2 cháu nội ở tầng 3) thì bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Gia đình bà H vốn kinh doanh cửa hàng bánh ngọt, nghĩ khách cần mua hàng nên bà vội vàng xuống nhà. Khi cánh cửa chính mở ra, trước mắt bà H là một người đàn ông lạ mặt. Người này xưng tên là Đ (38 tuổi, người cùng phường với gia đình bà H). Cuộc nói chuyện giữa bà H và Đ còn có sự chứng kiến của một người hàng xóm.

Trong lúc trò chuyện, Đ nói rằng, chồng cũ của bà H (vốn đã ly dị năm 1991) từng vay anh ta một số vàng và một chiếc đồng hồ, sau đó không trả, giờ không biết đi đâu. Vì thế, Đ yêu cầu bà H phải có trách nhiệm trả lại số tài sản trên cho mình. Để mọi chuyện được rõ ràng, Đ yêu cầu cùng bà H vào nhà ngồi nói chuyện. Khi đó ở tầng 1 của ngôi nhà chỉ có Đ và bà H. Đ liên tục khẳng định chuyện chồng cũ của bà H nợ mình là có thật. Khi bà H yêu cầu đưa ra bằng chứng thì Đ thay đổi hoàn toàn thái độ, buông lời đe dọa, nói rằng đã cho đàn em vây quanh quán ăn của anh N.C.H (con trai bà H). Nếu bà không đáp ứng những yêu cầu mà Đ đưa ra, Đ sẽ gọi điện bảo đàn em xử lý anh H. Lo lắng cho tính mạng con trai mình, bà H khóc lóc van xin, nhưng Đ không chấp thuận.

Không dừng lại ở đó, Đ khống chế bà H rồi đưa lên phòng ngủ tầng 2. Tại đây, Đ đã khóa trái cửa rồi giở trò đồi bại với bà H. Sau khi thỏa mãn, Đ mặc quần áo rồi xuống tầng 1 thì bắt gặp chị P.T.H (con dâu bà H). Thấy người lạ xuất hiện trong nhà, chị H hỏi thì Đ nói rằng tới để nói chuyện nợ nần với mẹ chồng chị. Đúng lúc này, bà H sau cơn hoảng loạn đã kịp lấy điện thoại gọi điện cho anh H. Nghe thấy giọng mẹ trong điện thoại khóc lóc, linh tính có chuyện chẳng lành, anh H vội vàng phóng xe về nhà. Vừa về tới, anh H bắt gặp Đ đang đứng nói chuyện cùng vợ mình. Khi anh H lên gác hỏi chuyện mẹ thì Đ cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cần làm rõ hành vi của nghi can

Trò chuyện với chúng tôi, anh H cho rằng, Đ đã dựng lên câu chuyện nợ nần hoang tưởng trên để lấy cớ hãm hại mẹ mình. Theo anh H, năm nay Đ 38 tuổi, như vậy năm 1991, Đ mới 14 tuổi thì lấy đâu ra vàng và đồng hồ để cho bố anh vay. Bức xúc trước hành vi của Đ, anh H vội đi tìm Đ để hỏi cho ra nhẽ.

Bắt gặp Đ tại khu chợ gần nhà, giữa anh H và Đ đã xảy ra cãi vã, xô xát. Anh H đề nghị Đ cùng tới cơ quan công an để làm rõ việc trên thì Đ từ chối, thậm chí còn nói rằng gia đình bà H tổ chức cướp tiền và tìm cách chạy trốn, quỵt nợ.

Bức xúc trước hành vi của Đ, anh H đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận đơn của gia đình bà H, Công an sở tại đã mời Đ tới trụ sở để lấy lời khai. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an TP Bắc Ninh đã vào cuộc đưa bà H lên Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để thăm khám. Tại đây, sau khi kiểm tra, các bác sĩ bước đầu nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Về phía VKSND TP Bắc Ninh, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Viện đã tích cực phối hợp với Công an TP Bắc Ninh để làm rõ sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng bà H sinh được 2 người con trai. Do hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng bà ly hôn vào năm 1991. Từ đấy, bà H ở vậy nuôi dạy 2 người con khôn lớn trưởng thành. Giờ đây, khi con cái đã có gia đình riêng, bà H lại cần mẫn chăm sóc các cháu. Theo đánh giá của người dân địa phương, bà H vốn bản tính hiền lành, tốt bụng và rất quý người, chưa bao giờ có điều tiếng gì.

 

Trao đổi với PV, anh H cho biết, hiện gia đình chưa nhận được thông báo gì từ phía cơ quan công an. Về phía bà H, từ sau khi vụ việc xảy ra, sức khỏe giảm sút, tinh thần có dấu hiệu hoảng loạn.

X.Thắng - H.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 14 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top