Đừng để già nhanh vì da khô, ngứa ngày đông giá
GiadinhNet - Vào đông, nhiều người thấy rất bất tiện vì đứng ngồi đâu cũng ngứa ngáy râm ran khắp cơ thể. Theo các bác sĩ, bệnh ngứa vào mùa đông không trừ ai. Làm sao để dứt cơn ngứa nhanh?
Lá tía tô, kinh giới, đinh lăng, rau má cho vào xay sinh tố, hoặc sắc lấy nước uống cũng giúp giảm ngứa. Ảnh: TL
Ngứa như ngứa ghẻ
Anh Nguyễn Lê Anh Tuấn (ở đường Bưởi, Hà Nội) 3 năm qua cứ trời trở lạnh đầu đông là bị ngứa vùng chân ghê gớm, tới mức đi đâu cũng xấu hổ vì ngứa phải gãi như gãi ghẻ. Vì làm ở khu công nghiệp, khó xin nghỉ nên anh cố chịu, nhưng ngứa quá không chịu nổi anh phải xin nghỉ làm đi khám. Bác sĩ bảo do vùng da chân thường xuyên tiếp xúc với không khí lạnh nên bị ngứa.
Chị Nguyễn Thị Hoa (ở Đại Mỗ, Hà Nội) than thở, mới vào đông chân tay đã mốc, nứt, ngứa ngáy. Chị nghe mách lấy nước đá chườm cho bớt ngứa, chỗ xa quá tầm tay thì lấy bàn tay giả chà gãi. Nhìn tay chân chị tuổi 30 mà đã thô ráp như da người già khiến chị mất tự tin. Ai mách gì chị cũng chữa, nào xoa rượu, chanh, dầu xanh, dầu đỏ, lá trầu không, lô hội... bôi chà xát mong bớt ngứa. Nhưng ngứa chả hết, còn bị sần rộp, tấy đỏ...
Nguyên nhân gây ngứa mùa đông theo Đông y là do phong hàn bên ngoài tác động, khiến cơ thể phản ứng lại sinh dị ứng, mẩn ngứa. Còn Tây y nói do mùa đông hanh khô làm chức năng điều tiết của tuyến mồ hôi, tiết bã bị hạn chế, lượng máu cung cấp cho da giảm… khiến da mất nước và khô rát, da sẩn phù, bong tróc gây ngứa nhiều hơn các mùa khác.
Những người có cơ địa rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết bị dị ứng rất dễ bị ngứa ngáy khắp cơ thể. Những người có thói quen tắm nước nóng già để máu huyết lưu thông, ấm cơ thể, nhưng lại làm mất lớp nhờn giữ ẩm cho da, khiến da càng khô hơn. Những người lười uống nước, ít khát nước, uống thiếu nước da sẽ bị khô, mất đi vẻ tươi mát. Thói quen sưởi ấm bằng lửa, lò sưởi, máy sưởi… hút hết độ ẩm của da cũng khiến da bị mất nước, làm da bị khô và ngứa.
Chứng ngứa mùa đông có thể xảy ra với tất cả mọi người, hay tái phát rất khó chịu, việc gãi nhiều, ảnh hưởng tới thẩm mỹ, sinh hoạt hàng ngày. Nếu phụ nữ mang thai ngứa toàn thân sẽ khá nguy hiểm cho thai nhi, vì việc dùng thuốc lúc thai kỳ khá khó khăn.
Cách đơn giản trị ngứa
Lương y Phúc Toàn Anh (Hội Đông y Hà Nội) chia sẻ, nếu tình trạng ngứa da mức độ nhẹ, có thể dùng các loại thảo dược thiên nhiên sẽ giúp giảm ngứa ngáy, khó chịu. Cách làm như sau:
Lấy lá tía tô, kinh giới, lá đinh lăng, rau má mỗi lá trên lấy 50g tươi - hoặc 30g khô – cho vào máy xay sinh tố, hoặc sắc lấy nước uống tới khi hết ngứa.
Mật ong 2 muỗng (30 ml), đun nóng thoa lên chỗ da ngứa, để 15 phút, có tác dụng kháng khuẩn, giảm ngứa ngáy hiệu quả, dưỡng ẩm tự nhiên, phục hồi da bị hư tổn, chống lão hóa…
Lá lô hội (nha đam) gọt hết vỏ xanh, dùng phần thịt có nhựa trong suốt thoa lên chỗ đang ngứa, giúp giữ nước, tạo màng chống bụi bẩn, nấm mốc… xâm nhập qua lỗ chân lông, giúp da không bị khô ngứa và bứt rứt khi nhiệt độ xuống thấp.
Tắm bằng nước ấm có pha bột nở (baking soda), tỷ lệ 3 phần bột nở, 1 phần nước. Ngâm mình 30-60 phút/ngày sẽ giảm ngứa. 100g bột Baking Soda cho vào nước ấm theo tỷ lệ 3 phần bột, 1 phần nước rồi ngâm mình 30 phút. Sau khi tắm dùng khăn mềm thấm nhẹ trên vùng da ngứa, xử lý ngứa da khá hiệu quả.
Những cách trên được nhiều người áp dụng và dùng khá hiệu quả. Khi dùng thì kiêng gió, lạnh, tránh tắm nước lạnh hoặc nóng quá, tránh các món ăn nhộng, tôm cá nhỏ…
Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (BV Trung ương Quân đội 108), khi bị ngứa chữa bằng các phương pháp đơn giản như sau:
Dùng vỏ chuối tiêu với một lượng vừa phải sắc lấy nước thấm vào khăn bông rồi chườm vào chỗ ngứa. Hoặc dùng mặt trong của vỏ chuối đắp trực tiếp vào chỗ ngứa. Vỏ chuối tiêu có chứa một chất có tác dụng khống chế vi khuẩn, virus chống viêm và giải mẫn cảm nên rất thích hợp cho những người bị mắc chứng ngứa trong mùa đông.
Lấy vỏ quýt giã nát cho vào trong cốc, đổ nước sôi và chế thêm một chút muối. Trước khi dùng thuốc, gãi chỗ ngứa cho đến khi xuất hiện các đốm xuất huyết nhỏ thì dừng, dùng bông vô trùng chấm nước thuốc bôi vào chỗ ngứa trong khoảng 20 phút, sẽ có cảm giác đau rát nhưng hết rất nhanh. Mỗi ngày làm 2 lần.
Các bác sĩ cho rằng, chứng ngứa da do thời tiết không thể chữa khỏi vĩnh viễn. Chỉ khi trời ấm lên cơn ngứa cũng chấm dứt. Lưu ý, khi bị ngứa không nên chủ quan gãi, bởi càng gãi sẽ càng ngứa, gây tổn thương da, dẫn đến ngứa ngáy kéo dài không khỏi. Cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ chỗ vết dị ứng, không chà xát mạnh quanh vết dị ứng để tránh bị nhiễm trùng.
Nếu ngứa tiến triển nặng cần đi khám chuyên khoa da liễu để được bác sĩ khám và điều trị kịp, chỉ định dùng thuốc. Vì có nhiều nguyên nhân gây ngứa nên cần đi khám sớm để xác định nguồn gây bệnh, xác định chính xác nguyên nhân gây ngứa và đưa ra phương pháp trị liệu phù hợp với từng người. Người dân không nên tự ý mua thuốc về dùng vì da càng dễ khô, nứt, ngứa hơn nữa.
Phòng ngứa bằng cách nào?
Ths.BS Hoàng Khánh Toàn cho biết, vì nguyên nhân của chứng ngứa da vào mùa đông chủ yếu là do âm hư huyết táo, huyết hư sinh phong, sinh ngứa nên phòng chống cần dưỡng huyết nhuận táo, khu phong bằng các biện pháp khác nhau, trong đó có việc sử dụng một số bài thuốc đơn giản, ví như:
Đương quy, sinh địa, bạch thược mỗi thứ 15g, đan sâm 20g, phòng phong, kinh giới, bạch tật lê mỗi thứ 10g sắc uống hàng ngày. Nếu kèm theo khí hư, mệt mỏi gia 25g hoàng kỳ; nếu có cảm giác buồn bã chân tay gia 30g thảo quyết minh sống. Phương này có tác dụng dưỡng huyết, nhuận táo khu phong trị ngứa. Mỗi ngày sắc uống một thang, mỗi thang sắc 3 lần, chia uống sáng, trưa và chiều, bã thuốc sắc lại lấy nước rửa chỗ ngứa.
Dạ giao đằng 50g, khổ sâm, xà sàng tử mỗi thứ 20g, kinh giới 30g, hoa tiêu 5g. Nếu ngứa nhiều gãi bật máu và đau rát có thể gia thêm 15g mẫu đơn bì. Phương này có tác dụng thanh nhiệt, khu phong trị ngứa. Sắc uống mỗi một thang, bã thuốc sắc lại lấy nước rửa chỗ ngứa mỗi ngày 1-2 lần.
Trong khi dùng thuốc cần ăn tránh các đồ ăn, thức uống cay nóng như hạt tiêu, ớt, tỏi, hành, gừng, cari, rượu…
Lương y Phúc Toàn Anh khuyến cáo, người hay bị ngứa da không nên ăn các loại thịt cá rán, nướng… và các loại thủy sản như tôm, cua, ốc, hến... Tắm bằng nước đủ ấm, không tắm nước quá nóng, hay quá lạnh. Tắm xong nên bôi kem dưỡng ẩm (loại kem dành cho trẻ em là an toàn). Trời lạnh mặc đủ ấm, nên dùng quần áo cotton lót bên trong, tránh mặc đồ bó sát, chật, chất liệu dễ kích ứng da (vải bố, nilon…). Ra đường nhớ dùng khẩu trang, khăn quàng giữ ấm và mũ, găng tay, tất ấm để bảo vệ da khỏi bốc hơi nước.
Ăn uống bổ sung các axít béo, vitamin A, C, D3, selenium… chăm uống nước (khoảng 2 lít nước/ngày), bổ sung hoa quả, rau trái tươi. Ngủ đủ giấc để giúp các tế bào da được tái tạo.
Nếu nổi mụn, khô nứt nẻ nên dùng kem dưỡng ẩm thường xuyên. Da khô, hay dùng nước tẩy rửa, hoá chất cần đi găng tay bảo vệ da.
Hà My
Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạn
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Ngủ đủ nhưng sáng nào cũng mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu và chẳng còn chút năng lượng? Có thể bạn đang tự “bào mòn” cơ thể mỗi tối mà không hề nhận ra.
Nữ sinh 17 tuổi sốc tim nguy kịch vì viêm cơ tim cấp từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến cực nhanh, âm thầm ở người trẻ, dễ bị bỏ qua nếu chủ quan với triệu chứng ban đầu.
Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Rau muống là món quen thuộc của người Việt, nhưng với người suy thận, việc ăn loại rau này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm soát đúng cách.
Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.
5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch
Sống khỏe - 11 giờ trướcVì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 1 ngày trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.