Dùng mỹ nhân giăng bẫy "cứu net"

| Pháp luật

Nhóm thanh niên dùng một cô gái trẻ đi "câu nhử" những người muốn "cứu nét" hòng cướp tài sản khi nạn nhân sập bẫy.

Ngày 21/2, đang online tại một quán Internet ở khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội, Phương, 25 tuổi được một bạn chat “nhảy” vào làm quen. Qua trò chuyện, Phương được người này giới thiệu là nữ, đang bị “kẹt” ở một quán net và nhờ anh tới “cứu” giúp.

Lợi, Mai Anh và Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Người bạn chat này ngỏ ý sẽ “vui vẻ” với Phương nếu được giúp đỡ. Phương nhận lời, đến gặp bạn chat là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, vóc dang mảnh mai, khá xinh xắn. Khi anh ta trả tiền cho chủ quán, cùng cô gái bước ra, bất ngờ người bạn chat mới quen hô “đánh chết nó đi”.

Ngay sau đó, 2 thanh niên từ bên đường xông tới dùng thanh sắt, vỏ chai nước ngọt vụt vào người Phương khiến nạn nhân bị thương rồi cướp điện thoại di động và ví da trong đó có hơn một triệu đồng.

Ngày 23/2, Công an huyện Thanh Trì bắt được thủ phạm gây ra vụ việc trên là Triệu Đình Lợi, Nguyễn Hoàng Nghĩa và Hoa Thị Mai Anh, thu điện thoại tang vật.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai đã dùng Mai Anh làm "chim mồi" và gây ra 11 vụ tương tự.

Theo An Ninh Thủ Đô

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.