Đừng phó mặc con cho Youtube

| Xã hội

GiadinhNet - Youtube là kênh giải trí được nhiều người lực chọn, nhất là với trẻ em có niềm vui đặc biệt với những clip hài hước, đầy màu sắc. Nhưng phó mặc con với Youtube sẽ là hiểm họa khôn lường.

Thực tế, rất nhiều phụ huynh chọn Youtube như một kênh giải trí cho con, hay khi dụ cho con ăn, con chơi, con nghe lời đều nhờ đến nó. Thậm chí, không ít gia đình giao luôn smartphone hay máy tính bảng cho trẻ em để chúng tùy ý lựa chọn video theo ý muốn. Điều này, khiến trẻ đối với nhiều nguy cơ và hiểm họa mà người lớn không hề hay biết.

Mặc dù, Youtube có những chính sách nghiêm ngặt để quản lý nội dung, nhưng người dùng cũng ma mãnh tìm mọi cách "lách luật" để đăng tải lên Youtube những video có nội dung bạo lực, máu me hay khiêu dâm... để thu hút người xem. Những nội dung đó không phù hợp với trẻ em nhưng chúng lại rất dễ tiếp cận và trẻ em có thể dễ dàng tìm thấy. Nguy hiểm nhất là những video có nội dung "người lớn" đội lốt video dành cho trẻ em vẫn dày đặc trên Youtube.

Núp dưới những từ khóa yêu thích của thiếu nhi như siêu anh hùng, công chúa Elsa, công chúa Bạch Tuyết, người Nhện... là những clip do các diễn viên không chuyên ngoài đời thực hóa trang, mặc những bộ trang phục giống như các nhân vật kể trên để thực hiện những nội dung clip nghèo nàn, thậm chí lố bịch. Đáng nói nhất là những nhân vật này thường mặc thiếu vải, lời lẽ thô tục không phù hợp với trẻ em...

Những chiêu thức, hút người xem kiểu này chỉ để nhằm mang lại một khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho các nhóm làm phim thông qua quảng cáo trên Youtube. Nguồn thu lớn đã khiến các nhóm làm phim kiểu này mờ mắt, gạt bỏ tất cả các yếu tố có tác động xấu đến giới trẻ chỉ để "câu" lượt xem nhằm tăng thu nhập. Hoạt động bất chấp tác hại này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và quá trình phát triển của trẻ em.

Bên cạnh đó, cũng có vô số những video với thử thách sức chịu đựng của cơ thể, thử thách vượt qua nguy hiểm… nội dung điên rồ, vô nghĩa với mục đích duy nhất là khơi gợi trí tò mò thu hút càng nhiều lượt xem càng tốt, từ đó kiếm thêm được thu nhập từ Youtube.

Mới đây cũng xuất hiện hàng loạt video bạo lực được ngụy trang dưới những đoạn phim hoạt hình về chú heo Peppa nổi tiếng. Những video này có tiêu đề, ảnh đại diện, nội dung và các nhân vật giống hệt phim hoạt hình Peppa để qua mặt bộ lọc của Youtube cũng như các bậc phụ huynh. Nếu phụ huynh không cùng con xem trọn bộ phim sẽ không thể nhận ra được.

Vậy nhưng nhiều phụ huynh vẫn vô tư phó thác con cho Youtube để con tự khám phá nội dung video có trong đó. Do đó, trẻ em có thể mắc phải những "cái bẫy" được giăng sẵn rất nguy hiểm mà phụ huynh không hề hay biết.

Vì vậy cha mẹ cần hết sức tỉnh táo, hãy dành nhiều thời gian cho con để giúp trẻ có thể khám phá cuộc sống thông qua thế giới và trải nghiệm thực tế, hơn là nhìn ngắm thế giới thông qua màn hình smartphone hay ti vi với vô vàn cạm bẫy nguy hiểm.

Mai Hạnh

pv
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Pháp luật -

GĐXH - Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực rừng giáp biên giới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Phương Văn Kỳ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển 35 bánh heroin. Khám xét, công an thu giữ khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn AK, trong đó có một viên đã lên nòng.

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng chuyên sản xuất, đăng tải các video ngắn có nội dung bạo lực, cờ bạc lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem và trục lợi tiền quảng cáo trái phép.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can tại Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (chủ đầu tư dự án AZ Thăng Long) và đơn vị phân phối về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Nhóm này đã lập mưu, lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu "tiền chênh" ngoài luồng, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.