Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng robot… bán dâm thay cho gái mại dâm

Chủ nhật, 08:00 20/01/2013 | Phòng the

GiadinhNet - Trong nỗ lực tìm cách “chung sống” với vấn nạn mại dâm, một nhóm các nhà khoa học đã đề xuất dùng robot thay cho gái mại dâm trong tương lai.

Dùng robot… bán dâm thay cho gái mại dâm 1

Đối thủ của gái mại dâm trong tương lai.

 
Các nhà khoa học hy vọng dự án có thể thay đổi tư tưởng của cả nhân loại về lĩnh vực nhạy cảm và đầy tranh cãi này. Chỉ có điều, liệu con người có sẵn sàng làm tình với một cỗ máy?
 
Robot sẽ thay thế gái mại dâm trong tương lai?

Mại dâm luôn là vấn đề đau đầu của bất cứ quốc gia nào vì đem lại nhiều hệ lụy về mặt xã hội, nhưng lợi nhuận khổng lồ của nó khiến việc ngăn chặn trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả với một số nơi đã cho phép hợp pháp hóa mại dâm như Đức, Anh, Hà Lan, Mỹ, Australia… thì đây chẳng qua cũng là một biện pháp chẳng đừng, với hy vọng có thể kiểm soát để hạn chế được phần nào những mặt tiêu cực của lĩnh vực này. Dù tư tưởng có thoáng đến mấy, những xã hội cấp tiến nhất cũng không dễ gì chấp nhận mại dâm như là một hoạt động bình thường được. Và dù cho có tìm cách kiểm soát, thì những mặt trái của mại dâm không vì thế mà bị triệt tiêu.

Trong một nỗ lực tìm cách “sống chung với mại dâm”, một nhóm các nhà nghiên cứu Australia gần đây đã đề ra một dự án khá táo bạo: Chế tạo các robot để làm lao động tình dục thay cho con người. Được biết, ý tưởng này chợt đến khi một thành viên trong nhóm buột miệng chê những con búp bê tình dục bằng cao su hiện nay là “vô cảm”. ông này lập luận, robot không thật được như người, nhưng ít ra cũng gần được như vậy. Và tất nhiên, “mây mưa” với một cô nàng robot có cấu tạo tinh vi, giống người từ ngoại hình đến cử chỉ, giọng nói… chắc chắn sẽ thú vị hơn với một con búp bê tình dục rất nhiều.

“Khách hàng sẽ thanh toán tự động khi bước vào “câu lạc bộ tình dục”, chọn cho mình một cô robot ưng ý và cùng nhau “vui vẻ” trong một cabin. Điều này cũng tương tự như việc mua một suất ăn nhanh công nghiệp đóng gói sẵn ở máy bán hàng tự động và thưởng thức nó ở đâu đó phù hợp mà thôi”, GS Ian Yeoman bình luận.


Đứng đầu nhóm tác giả là G.S Ian Yeoman và nhà tình dục học Michelle Mars, đều là người Australia. Hai ông tin rằng, đến năm 2050, các cô gái mại dâm sẽ thất nghiệp bởi robot sẽ thay thế họ trong việc phục vụ nhu cầu tình dục cho những quý ông ham vui. Các tụ điểm mại dâm sẽ được hợp pháp hóa, được gọi là “câu lạc bộ tình dục”. Ở đó, những người có nhu cầu sẽ được đáp ứng bởi các cô robot – những nữ thần tình dục. Sẽ có đầy đủ các loại robot phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau về dân tộc, vóc dáng cơ thể, ngôn ngữ cho đến các tính năng tình dục đặc trưng khác. Và tất nhiên, sẽ có cả các chàng robot với khả năng “hành sự” không mệt mỏi dành cho các bà, các cô “ham của lạ”.
 
Sẽ kiểm chứng tại nơi “nhạy cảm nhất thế giới”

Các nhà nghiên cứu tin rằng, nếu thành công, dự án robot hóa gái mại dâm sẽ đem lại nhiều hiệu quả to lớn về rất nhiều mặt cho con người. Mại dâm là nguyên nhân số một trong việc làm lan truyền các bệnh lây qua đường tình dục, chẳng hạn như AIDS. Robot bán dâm sẽ chấm dứt những hệ lụy mà nạn mại dâm hiện nay đang gây nên. Không còn gái bán dâm, không còn nạn buôn người, bảo kê, ghen tuông, tan vỡ hạnh phúc gia đình… Các tác giả dự án tin rằng, khách hàng mua dâm sẽ không cảm thấy hành vi của mình là không đúng đắn nếu họ quan hệ với một cỗ máy. Cùng với tư tưởng ngày càng cởi mở hơn về tình dục, trong tương lai, một người sẽ không phải nói dối vợ hoặc chồng của mình sau khi trở về từ một “câu lạc bộ tình dục” được phục vụ bởi các robot như vậy nữa. Rõ ràng, việc trả tiền để quan hệ với một cỗ máy khác hoàn toàn việc trả tiền để quan hệ xác thịt với một con người.
 
Dùng robot… bán dâm thay cho gái mại dâm 2

Gái bán dâm đứng trong tủ kính chờ khách tại một nước châu Âu đã hợp pháp hóa mại dâm.


Những “câu lạc bộ tình dục” do robot phục vụ dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Amsterdam (Hà Lan). Đây là thành phố đầu tiên trên thế giới cho phép thành lập các khu phố đèn đỏ vào năm 2000. Tại những khu phố đặc biệt này, hoạt động mại dâm được công nhận là hợp pháp nhưng phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ Hà Lan. Tuy nhiên, trong thực tế, Hà Lan phải lên kế hoạch đóng cửa khoảng 50% các cơ sở mại dâm hợp pháp ở nước này vào năm 2015 do sự bùng phát sau khi được hợp thức hóa của mại dâm đã khiến tình hình trở nên không thể kiểm soát được. Nạn buôn người, bạo lực, ma túy, rửa tiền… diễn ra tràn lan. Mục tiêu đầu tiên và lớn nhất của Hà Lan khi hợp pháp hóa mại dâm là ngăn chặn lây truyền bệnh tật và bảo vệ người bán dâm cũng bị phá sản. Trong một đợt truy quét của cảnh sát nước này, có tới 90% gái mại dâm không đăng ký lao động, không có thẻ hành nghề và không có hồ sơ y tế theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

Các nhà điều hành dự án hi vọng khi mô hình sử dụng robot bán dâm được triển khai tại đây, sẽ giúp kiểm chứng dự đoán của các tác giả dự án về tương lai của ngành công nghiệp “bất trị” này. Nếu thành công, nó thực sự mở ra một chương mới cho xã hội loài người trong tương lai, khi đã dung hòa được nhu cầu tình dục đầy tính bản năng của con người với những vấn đề thuộc phạm trù đạo đức. Còn nếu những cô nàng robot bán dâm này không thể thay thế được các “đồng nghiệp” bằng xương bằng thịt, thì dù có hợp pháp hóa hay tiếp tục ngăn cấm, chắc chắn trong tương lai con người sẽ vẫn còn phải điên đầu nhiều về thú vui xác thịt này của mình.
 

Hiện tại, những mẫu robot bán dâm đầu tiên đang được chế tạo thử nghiệm và nhóm nhà khoa học này cũng tiết lộ rằng, chúng được mô phỏng theo cơ thể bốc lửa của…siêu mẫu Nga Irina. Một số doanh nhân Trung Đông sẽ có vinh dự được trở thành người “bóc tem” những “máy bán dâm” này. Để phòng tránh lây lan bệnh tật, robot bán dâm sẽ được chế tạo bằng các vật liệu có tính năng tự kháng khuẩn, tự làm sạch. Các cô người máy khêu gợi sẽ biết từ chối khách hàng nếu chưa đủ sạch sẽ để phục vụ, thông qua một hệ thống giao tiếp thông minh.

Thanh Tùng (thực hiện)

thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỹ năng phòng the cần được học lại ở tuổi trung niên?

Kỹ năng phòng the cần được học lại ở tuổi trung niên?

Phòng the - 1 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 20–30, tình dục đến một cách tự nhiên. Không cần chuẩn bị, không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể và cảm xúc gần như “tự hiểu” nhau. Nhưng sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra một sự thật khó nói: “chuyện ấy” không còn diễn ra như trước.

Hiểu rõ cách tránh thai, nàng yên tâm tận hưởng chuyện 'yêu'

Hiểu rõ cách tránh thai, nàng yên tâm tận hưởng chuyện 'yêu'

Phòng the - 1 ngày trước

Giữa những bận rộn và đam mê tuổi trẻ, việc chủ động nắm rõ các biện pháp tránh thai là cực kỳ quan trọng với các bạn nữ. Vì không chỉ giúp các nàng yên tâm trải nghiệm chuyện "yêu", mà còn hạn chế mọi rủi ro có thể xảy đến cho sức khỏe và tương lai của mình.

Sau tuổi 40, ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?

Sau tuổi 40, ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít cặp vợ chồng trung niên chia sẻ một cảm giác rất khó gọi tên: họ vẫn ngủ cạnh nhau mỗi đêm, vẫn cùng một mái nhà, nhưng lại thấy xa nhau hơn bao giờ hết.

Tình dục tuổi trung niên trong xã hội hiện đại: Cởi mở hơn, nhưng có thật sự hạnh phúc hơn?

Tình dục tuổi trung niên trong xã hội hiện đại: Cởi mở hơn, nhưng có thật sự hạnh phúc hơn?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - So với trước đây, tình dục không còn là chủ đề cấm kỵ. Người ta nói về nó nhiều hơn, cởi mở hơn, thậm chí xem đó là một phần quan trọng của chất lượng cuộc sống. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: khi xã hội ngày càng cởi mở, đời sống tình dục của các cặp đôi trung niên có thực sự hạnh phúc hơn?

Vì sao hôn nhân trung niên dễ 'lệch nhịp'?

Vì sao hôn nhân trung niên dễ 'lệch nhịp'?

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, không ít cặp vợ chồng rơi vào một tình huống khó nói: một người vẫn còn nhu cầu gần gũi, trong khi người kia lại dần trở nên thờ ơ. Sự “lệch nhịp” này không ồn ào như những mâu thuẫn lớn, nhưng lại đủ âm ỉ để tạo ra khoảng cách – thứ nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ lâu dài.

Sau mãn kinh, 'chuyện ấy' có thật sự kết thúc? Sự thật nhiều phụ nữ chưa từng được nói thẳng

Sau mãn kinh, 'chuyện ấy' có thật sự kết thúc? Sự thật nhiều phụ nữ chưa từng được nói thẳng

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của không ít người, mãn kinh đồng nghĩa với việc khép lại đời sống tình dục của phụ nữ. Khi kinh nguyệt dừng lại, khi cơ thể thay đổi, “chuyện ấy” dường như cũng lặng lẽ rút lui. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ

Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.

5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40

5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.

Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý

Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.

Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?

Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.

Top