Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dũng 'Trọc' lĩnh án 42 tháng tù giam

Thứ sáu, 20:16 21/05/2021 | Pháp luật

Dũng cùng 4 bị cáo khác bị cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong vụ án, Dũng "Trọc" là người chủ động chi trả tiền mua ma túy.

Ngày 21/5, TAND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tuyên án Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, tức Dũng "Trọc") 42 tháng tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài Dũng, các bị cáo khác gồm: Lê Xuân Hùng nhận mức án 48 tháng tù, Nguyễn Văn Thanh, Khà Văn Linh và Trần Thị Ngọc Quỳnh cùng bị phạt 30 tháng tù giam về cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 10/9/2020, Dũng "Trọc" cùng 2 người khác đi Sơn La, trên đường đi có ghé qua TP Hòa Bình để chơi. Tại đây, nhóm của Dũng ăn tại quán bia 87 (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) của Lê Xuân Hùng. Cuộc nhậu còn có sự tham gia của Nguyễn Văn Thanh và một số người khác.

Dũng Trọc lĩnh án 42 tháng tù giam - Ảnh 1.

Dũng "Trọc" khi bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Báo CAND.

Tan cuộc, Hùng rủ cả mâm vào quán Cafe Music (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) để chơi ma túy. Tại phòng hát, Hùng gọi đặt mua kẹo MDMA và ketamine. Khi vừa nhận "hàng nóng", quán Cafe Music mất điện.

Dũng "Trọc" cùng cả nhóm tiếp tục đi sang quán karaoke Minh Minh 3 (phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình) để phê ma túy tại phòng hát 401. Lúc này, Dũng đưa 4 triệu đồng cho Hùng để chi trả cho số ma túy nhưng Hùng chưa nhận và bảo để đến lúc về rồi thanh toán.

Đến 2h15 ngày 11/9, tổ công tác Công an TP Hòa Bình ập vào quán karaoke, bắt quả tang hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy của Dũng "Trọc" và đồng bọn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một đĩa sứ, 2 thẻ ATM, 3 vỏ SIM điện thoại, một ống hút tự chế bằng tiền polimer, một gói nylon chứa các chất bột màu trắng và nhiều mảnh viên nén màu xanh.

Qua trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình, các chất bột màu trắng và viên nén màu xanh là ma túy dạng ketamine và MDMA. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của các bị cáo đều dương tính với ma túy.

Đại diện VKSND TP Hòa Bình cáo buộc Dũng "Trọc", Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Thanh, Khà Văn Linh, Trần Thị Ngọc Quỳnh có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, điều khiển hành vi, không nghiện ma túy nhưng lại tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức, tạo điều kiện cho người khác sử dụng chất cấm.

Trong vụ án, Hùng có vai trò là người mượn địa điểm, cung cấp ma túy rồi chia cho đồng bọn. Còn Dũng "Trọc" được xác định là người chủ động chi trả tiền để mua ma túy. Thanh bị cáo buộc rủ rê, lôi kéo Linh gia nhập cuộc chơi. Còn Linh và Quỳnh trực tiếp "chế biến" ma túy, các vật dụng để phục vụ cho hành vi sử dụng chất cấm.

"Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất tình hình trật tự trên địa bàn", đại diện VKSND TP Hòa Bình nói.

Năm 2013, Nguyễn Văn Dũng lĩnh 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Dũng trở thành "hiện tượng mạng xã hội". Ông ta sở hữu trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Dũng thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng và luôn miệng chửi bới, dọa nạt đối thủ.

Trong giới "giang hồ mạng", Dũng có mối quan hệ với Huấn "Hoa Hồng", Phú Lê, Quang "Rambo", Đường "Nhuệ"… Đặc biệt, Dũng "Trọc" từng nhận làm cha nuôi của Khá "Bảnh", còn Huấn "Hoa Hồng" gọi Dũng là thầy.

Theo Hải Nam

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top