Đường dây trồng cần sa quy mô lớn ở 5 địa điểm với hơn 1.900 cây

| Pháp luật

Cơ quan công an đã phát hiện đường dây trồng cần sa quy mô lớn tại 5 địa điểm với hơn 1.900 cây cần sa tươi và thu giữ hơn 80kg cần sa khô.

Chiều 14-4, Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa quy mô lớn.

Đường dây trồng cần sa quy mô lớn ở 5 địa điểm với hơn 1.900 cây - Ảnh 1.

Cây cần sa trồng trái phép tại một khu rẫy

Theo thông tin ban đầu, từ tin báo của người dân và qua công tác nắm tình hình, ngày 3-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 4 vụ trồng cây cần sa với quy mô lớn trong rẫy của 4 hộ dân ở xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, lực lượng công an đã phá, thu giữ hơn 1.500 cây cần sa.

Đường dây trồng cần sa quy mô lớn ở 5 địa điểm với hơn 1.900 cây - Ảnh 2.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phát hiện trong rẫy của một hộ dân ở xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) đang trồng 410 cây cần sa.

Để che mắt người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh rẫy. Trong các khu rẫy, có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn chiếu tia cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt.

Đường dây trồng cần sa quy mô lớn ở 5 địa điểm với hơn 1.900 cây - Ảnh 3.

Hàng ngàn cây cần sa đang được chăm sóc

Ngoài hơn 1.900 cây cần sa tươi, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ hơn 80 kg cần sa khô. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa rồi móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán trái phép, thuê người trồng, chăm sóc và đi giao cần sa cho người mua.

Theo Cao Nguyên

NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.