Em bé chào đời phải nhập viện khâu 21 mũi vì sai lầm của người nhà

| Y tế

Thấy em bé vừa chào đời có khối bùng nhùng, người thân dùng dao cắt bỏ màng dính khiến trẻ chảy nhiều máu phải đưa đến viện cấp cứu.

Em bé được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên vào ngày 15/5 trong tình trạng lóc da đầu diện rộng.

Theo gia đình kể lại, trẻ được đẻ đường dưới, tại nhà do bác dâu tự đỡ. Sau đẻ thấy vùng đầu trẻ có 1 khối bùng nhùng, có màng dính nên bác dâu đã dùng dao cắt bỏ.

Thấy vùng đầu trẻ chảy nhiều máu, gia đình cũng xác định được là người nhà cắt vào da đầu trẻ nên đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cứu chữa.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ phẫu thuật cấp cứu, khâu vết thương vùng đầu với 21 mũi khâu. Sau đó chuyển trẻ về phòng sơ sinh của khoa nhi điều trị.

Qua 7 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, vết thương vùng đầu ổn định, được cắt chỉ và trẻ đã ra viện.

Bác sỹ khuyến cáo người dân, không nên sinh con tại nhà khi không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Trong quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và con như nhiễm trùng; băng huyết; xuất huyết sau sinh ở mẹ; uốn ván rốn; ngạt sau sinh ở con… Các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở an toàn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.