Hà Nội
23°C / 22-25°C

Eurowindow nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

Thứ ba, 08:30 04/07/2017 | Xã hội

Cuối tháng 6 vừa qua, Eurowindow đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và được ghi nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

Tại Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển", Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố đã khen thưởng, vinh danh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Eurowindow là một trong số 4 doanh nghiệp vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và được ghi nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua cho Công ty Eurowindow.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua cho Công ty Eurowindow.

Trong suốt quá trình 15 năm xây dựng và phát triển, Eurowindow đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Cho đến nay Eurowindow đã trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cửa và vách nhôm kính. Eurowindow luôn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, doanh số năm sau luôn cao hơn năm trước. Minh chứng cho sự thành công đó là sản phẩm của Eurowindow luôn được chủ đầu tư lựa chọn cho hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước, trong đó có nhiều dự án trọng điểm cấp quốc gia như: Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Chính Phủ, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, sân bay Quốc tế Cần Thơ... Đồng thời, Eurowindow luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước, cũng như đảm bảo việc làm ổn định thường xuyên cho hơn 3.500 lao động.

Với những thành tích trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, sản phẩm và thương hiệu Eurowindow đã đạt được các phần thưởng cao quý của nhà nước như Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng, 3 lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia, 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, giải thưởng lớn nhất mà Eurowindow nhận được chính là niềm tin của người tiêu dùng trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng – TGĐ Eurowindow chia sẻ: “Sau 15 năm có mặt trên thị trường, đến nay, các sản phẩm cửa hiện đại của Eurowindow đã trở nên phổ biến với người tiêu dùng và gần như thay thế các loại cửa truyền thống. Đến nay, Eurowindow đã trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành sản xuất cửa với hệ thống sản phẩm về cửa chất lượng và đa dạng nhất trên cả nước. Với tầm nhìn khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam, từng bước vươn tầm quốc tế. Eurowindow tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững, không ngừng sáng tạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, nỗ lực tạo ra các sản phẩm có nhiều tính năng ưu việt, thân thiện với môi trường, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên qua các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm ngày càng nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Đảm bảo duy trì mức tăng trưởng trên 120%/năm”.

Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển" được UBND TP Hà Nội tổ chức vào ngày 25/6 vừa qua, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức Xúc tiến Đầu tư & Thương mại quốc tế, đại diện nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là năm thứ 2 TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Đầu tư và Phát triển, qua đó khẳng định một Hà Nội đổi mới và tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế và những điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND TP. Hà Nội đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương khác, hiện thực hóa tinh thần: “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Hưởng ứng tinh thần đó, ngay tại buổi lễ Eurowindow đã quyết định hỗ trợ 10.000 chiếc ghế Inox cho các nhà văn hóa của các huyện, xã miền núi.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top