Gái trinh hốt hoảng vì mắc bệnh lậu
Cảm thấy đau rát ở cổ họng nên tới trung tâm y tế để khám và điều trị, không ngờ lại nhận được kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn song cầu lậu, chị Ly đã không giữ được bình tĩnh.
“Chết đứng” vì phát hiện ... lậu miệng
Mới đây, Trung tâm y tế Thái Hà (Hà Hội) đã tiến hành chữa trị lậu cho một cặp vợ chồng sắp cưới. Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Phương Ly 25 tuổi, và chồng là Nguyễn Hoàng An 29 tuổi (tên nhân vật đã được thay đổi - PV).
Được biết, trước khi đến trung tâm y tế để khám bệnh, chị Ly cảm thấy rất đau và rát ở cổ họng. Nhưng chị Ly lại nghĩ mình bị viêm amidan nên tự đi mua thuốc để chữa trị. Tuy nhiên, sau mấy ngày uống thuốc, chị Ly thấy bệnh không những không có dấu hiệu khỏi, mà còn nặng lên và có cảm giác chảy mủ trong vòm họng.
Chị Ly lập tức đến khoa Tai mũi họng của một trung tâm y tế để khám. Tuy nhiên, đến đây, chị Ly mới chết đứng khi bác sĩ thông báo, chị không bị viêm amidan mà là mắc bệnh lậu. Bởi các xét nghiệm từ đờm, mủ chảy ra trong vòm họng đều cho thấy có sự xuất hiện của vi khuẩn song cầu lậu hình hạt cà phê.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm, chị Ly không tin vào mắt mình. Chị cho rằng, rất có thể các bác sĩ tại đây đã có sự sai sót. Bởi qua tìm hiểu, chị Ly được biết, bệnh lậu chủ yếu lây lan qua đường tình dục. Trong khi chị Ly và bạn trai lại chưa từng có quan hệ tình dục với nhau.
Từ suy nghĩ đó, chị Ly quyết định đến một trung tâm y tế khác để kiểm tra lại.
Gặp bác sỹ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế Thái Hà, chị Ly không nhắc gì đến chuyện đã đi xét nghiệm trước đó. Nhưng rất buồn là tại đây, kết quả cuối cùng cũng không khác với kết quả trước đó chị đã nhận được. Điều này đã khiến cho chị Ly rất hoang mang và hoảng sợ.
Gái trinh cũng mắc lậu
Khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, chị Ly mới tâm sự, chị và bạn trai yêu nhau đã lâu, nhưng quan điểm của chị là sẽ giữ gìn trinh tiết cho tới đêm tân hôn. Chính vì vậy, mỗi khi 2 người gần gũi, chị chỉ chiều anh bằng cách quan hệ theo kiểu oral sex.
“Vì nghĩ, quan hệ bằng miệng vừa an toàn, vừa giữ gìn được trinh tiết mà vẫn giúp cho bạn trai thỏa mãn... không ngờ lại bị lây bệnh như thế này?” - chị Ly vừa nói vừa khóc thút thít.
Trực tiếp điều trị cho chị Ly, bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, những trường hợp nhiễm vi khuẩn lậu sau khi quan hệ bằng miệng như chị Ly không phải là hiếm gặp. Có nhiều cô gái cũng vì cố chiều bạn trai, trong khi bạn trai lại không chung thủy nên đã rước lậu về nhà mà không biết, đến khi bệnh nặng rồi mới đến bác sĩ thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Riêng trường hợp của chị Ly, vì mức độ bệnh chưa quá nặng nên chị Ly đã sớm được điều trị dứt điểm bằng cách tiêm kháng sinh liều cao. Nhưng bác sĩ cũng khuyên chị Ly nên đưa bạn trai đi khám để được điều trị sớm căn bệnh này. Bởi lậu là bệnh được lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, nên muốn điều trị triệt để thì phải điều trị kép cả 2 người.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 2 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.