Gần 1.000 mẹ bầu ở Hà Nội đồng diễn Yoga gây mãn nhãn
GĐXH - Ngày 6/10, gần 1.000 mẹ bầu ở Hà Nội đã tham gia cùng tập yoga tại Cung thể thao Quần Ngựa với mong muốn tăng cường sức khoẻ trong thai kỳ và sinh nở tốt hơn.
Khoảng 750 mẹ bầu ở Hà Nội có mặt tại buổi đồng diễn Yoga này chủ yếu là những mẹ bầu trong độ tuổi từ 20 – 30 và đang mang thai từ những tuần đầu đến tuần thứ 38 của thai kỳ.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Toàn cảnh buổi đồng diễn Yoga với gần 1.000 mẹ bầu ở Hà Nội tham gia tại sân Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Theo các mẹ bầu, việc tham gia đồng diễn Yoga hôm nay không chỉ giá trị tinh thần và tạo năng lượng tích cực trong quá trình mang thai, mà đây cũng là dịp các mẹ bầu được gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc cơ thể, thai kỳ trong quá trình mang thai.

Vì yêu thích bộ môn Yoga và nhận thức được tầm quan trọng của Yoga với mẹ bầu, nên từ hơn 6h sáng, chị Nguyễn Hồng Nhung (33 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã được chồng “tháp tùng” đến biểu diễn Yoga.

Chị Nhung cho biết: “Tôi đang bầu ở tuần thứ 33 của thai kỳ, từ khi bắt đầu mang thai, tôi đã theo học bộ môn Yoga chỉ với mong muốn cải thiện tinh thần và sức khỏe cho vùng bụng. Khi sức khỏe cải thiện, vùng bụng sẽ bị giảm áp lực ở những tuần thứ 30 của thai kỳ trở ra".

Chị Lê Thái Bảo (29 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tương tự. Dù đang mang bầu ở tuần thứ 38 của thai kỳ nhưng chị Bảo không ngần ngại đến “ngày hội” Yoga để vừa được tập Yoga nâng cao sức khỏe thai kỳ, hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị sinh con, vừa nhận sự chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thai kỳ, chăm sóc con nhỏ của những mẹ bầu khác.

Chị Bảo cho biết: “Từ ngày mang thai, tôi tập Yoga một tuần 3 lần. Khi tuần tuổi thai nhi càng lớn, tôi tăng thêm các buổi tập để tăng sức khỏe của mẹ, khi mẹ được tăng thêm sức khỏe, thì sẽ chịu được áp lực từ thai nhi đang lớn dần trong bụng. Do đó, khi tiếp xúc, giao lưu với người hướng dẫn Yoga bầu, tôi được lắng nghe kinh nghiệm về chăm sóc thai kỳ, cũng như phục hồi cơ thể mẹ sau sinh”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban tổ chức cho biết, buổi đồng diễn có khoảng 750 mẹ bầu tham gia.

Cũng theo đại diện ban tổ chức, các bài tập và động tác Yoga tại sự kiện đồng diễn này diễn ra trong hơn 30 phút cho mẹ bầu đều nhẹ nhàng và hướng tới hỗ trợ sức khoẻ trong thai kỳ, sinh nở tốt hơn.

Hòa mình vào những lời nhắn nhủ của em bé....

...nhiều mẹ bầu không thể kìm lòng.

Buổi đồng diễn đưa tới những thông điệp ý nghĩa, không chỉ gắn kết gia đình, mà còn mang lại giá trị tinh thần và tạo năng lượng tích cực cho các mẹ bầu trong suốt thai kỳ.
Bất ngờ, giá chung cư Hà Nội đã ‘vượt mặt’ TP Hồ Chí Minh
Bé trai 12 tuổi khỏe mạnh nhưng chậm tăng chiều cao, đi khám mới biết mắc sai lầm này trong chế độ ăn
Dân số và phát triển -GĐXH - Bé trai thường xuyên chơi thể thao nhưng chiều cao gần như không tăng. Đi khám mới biết khẩu phần ăn của trẻ chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho vận động và tăng trưởng.
Chỉ sau 2 ngày sốt và đau đầu, bé trai 9 tuổi rơi vào hôn mê
Mẹ và bé -GĐXH - Tại thời điểm nhập viện, trẻ đã trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và yếu liệt tứ chi. Trẻ nhanh chóng được hồi sức tích cực, chống viêm, chống phù não và được đặt ống thở máy để hỗ trợ hô hấp.
Bé trai 5 tuổi nuốt nam châm, cảnh báo nguy cơ hóc, nuốt dị vật ở trẻ nhỏ
Mẹ và bé -GĐXH - Trong lúc chơi đồ chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ở Đồng Tháp vô tình nuốt cục nam châm nhỏ bên trong. Rất may, gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, giúp các bác sĩ lấy dị vật an toàn trước khi gây tổn thương đường tiêu hóa.
Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026: Khởi đầu bền vững từ những thực hành tốt sẵn có
Mẹ và bé -GĐXH - Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 (từ ngày 1-7/8) nhấn mạnh vai trò của nuôi con bằng sữa mẹ trong cải thiện dinh dưỡng, bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững.
Trẻ nhập viện vì tự nhét đồ chơi vào hậu môn, bác sĩ cảnh báo tai nạn nguy hiểm ở trẻ nhỏ
Mẹ và bé -GĐXH - Trong lúc chơi đùa, bệnh nhi đã tự nhét một viên đạn đồ chơi hình trụ vào hậu môn và không thể lấy ra, phải nhập viện cấp cứu.
Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường
Mẹ và bé -GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Vàng da nặng sau sinh, bé trai người Ghana rơi vào nguy cấp
Mẹ và bé -GĐXH - Trước diễn biến nguy hiểm, trẻ được chỉ định thay máu cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng vàng da và thiếu máu. Tuy nhiên, điều đáng nói, trẻ mang kháng thể hiếm, gây khó khăn trong việc tìm mẫu máu phù hợp.
Bé gái 12 tuổi gãy hai xương cẳng chân khi chơi patin, bác sĩ cảnh báo nguy cơ chấn thương dịp hè
Mẹ và bé -GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, mùa hè là thời điểm gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em, trong đó chấn thương khi tham gia các môn thể thao như trượt patin, đá bóng hay bơi lội khá phổ biến.
Từ cơn cảm sốt nhẹ, bé trai 11 tuổi viêm cơ tim nguy kịch: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải
Mẹ và bé -GĐXH - Chỉ khởi phát với các triệu chứng sốt nhẹ và nôn ói, bé trai 11 tuổi ở An Giang nhanh chóng rơi vào tình trạng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nguy kịch và suy đa cơ quan.
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới
Dân số và phát triển -GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.